Các nữ ứng cử viên cần có đủ bản lĩnh, tự tin để tham gia ứng cử

05/04/2011
Trong thời gian 3 ngày (từ 29 – 31/3), tại Nha Trang đã diễn ra lớp tập huấn “Bồi dưỡng nữ ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XIII lần đầu tham gia ứng cử”cho 17 nữ ứng cử viên tại 7 tỉnh gồm: Lâm Đồng, Đắc Lắc, Gia Lai, Kon Tum, Phú Yên, Ninh Thuận và Khánh Hòa.

Các nữ ứng cử viên tham gia lớp bồi dưỡng đã được giới thiệu về Quốc hội, đại biểu Quốc hội và vấn đề phụ nữ với việc tham gia chính trị; được trang bị các kỹ năng: xây dựng chương trình hành động, trình bày chương trình hành động trước cử tri, tuyên truyền vận động qua phương tiện thông tin đại chúng, cách lập kế hoạch quản lý thời gian... Tại lớp tập huấn, các nữ ứng cử viên đã nghiên cứu, thảo luận theo nhóm và được thực hành chương trình hành động của mình.

Đây là một trong những lớp tập huấn nằm trong khuôn khổ dự án “Tăng cường tỷ lệ nữ tham gia các vị trí lãnh đạo” do Cơ quan Hợp tác phát triển quốc tế Tây Ban Nha (AECID) tài trợ được tổ chức với mục tiêu nhằm nâng cao kiến thức, kỹ năng cho nữ ứng cử viên lần đầu tham gia ứng cử Quốc hội khóa XIII và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016, nhằm giúp nữ ứng cử viên tự tin và thành công trong quá trình ứng cử, góp phần tăng tỷ lệ nữ tham gia Quốc hội và HĐND các cấp từ 30% trở lên.     

Trong thời gian diễn ra tập huấn, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Thanh Hòa đã đến thăm và động viên chị em. Chủ tịch đã lắng nghe, chia sẻ những những tâm tư, nguyện vọng, giải đáp những ý kiến thắc mắc của các nữ ứng cử viên. Chủ tịch nhấn mạnh, mặc dù vẫn còn một số khó khăn như: các chị tham gia ứng cử lần đầu nên còn nhiều khó khăn, bỡ ngỡ; phụ nữ hiện còn chịu nhiều áp lực cơ cấu, định kiến về giới của người dân còn nặng… đã ảnh hưởng đến tâm lý chung của các nứ ứng cử viên. Do đó, để ngày càng khẳng định được vị trí, vai trò của giới nữ, vượt qua được những khó khăn, thử thách. Chủ tịch đã động viên tinh thần các nữ ứng cử viên phải thật sự bản lĩnh, tự tin tham gia ứng cử. Chủ tịch cũng lưu ý các nữ ứng cử viên khi xây dựng chương trình hành động phải luôn bám sát vào chức năng của Quốc hội, tận dụng những ưu thế của mình, tìm hiểu đặc điểm lịch sử, truyền thống văn hóa những nơi mình sẽ trình bày chương trình hành động...

*Cũng trong dịp này, Chủ tịch Nguyễn Thị Thanh Hoà đã đến thăm cơ quan Hội LHPN tỉnh Khánh Hoà, nghe lãnh đạo tỉnh Hội báo cáo công tác chuẩn bị Bầu cử, tình hình tổ chức Đại hội phụ nữ cơ sở và thực hiện các chương trình trọng tâm công tác Hội. Chủ tịch hoan nghênh tinh thần làm việc của tập thể cơ quan tỉnh Hội, đồng thời lưu ý trong thời gian tới, lãnh đạo tỉnh Hội cần tập trung hoàn thành tốt vai trò, nhiệm vụ của mình trong công tác Bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp, chỉ đạo các cấp tổ chức Đại hội phụ nữ, thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2011 của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội.

Hồng Dịu
Hội LHPN tỉnh Khánh Hoà

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video