Cần lên án hành vi cha mẹ đánh con cái

10/12/2010
Viện vào lý do bé Nguyễn Thị Bé Trang lì lợm, nói không nghe lời, không chịu ăn, đòi về nhà nội... nên trong khoảng thời gian 3 tháng trở lại đây, vợ chồng ông Trần Văn Hiệp và bà Nguyễn Hồng Ái Loan, ngụ ấp Long Trường 2, xã Long Thạnh, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang thay nhau đánh đập bé Trang gây thương tích...

* Cha dượng và mẹ ruột đánh con

 

Căn cứ vào giấy khai sinh thì đến nay bé Trang mới được gần 2 tuổi 7 tháng (sinh ngày 3-3-2008), nhưng trong khoảng ngần ấy thời gian, bé Trang đã phải chịu nhiều khổ cực. Qua tìm hiểu được biết, trước đây, bà Loan kết hôn với ông N.N.V., ngụ xã Vị Thủy, huyện Vị Thủy có được bé Trang, nhưng quá trình chung sống, vợ chồng bà Loan phát sinh mâu thuẫn. Đầu năm 2009, bé Trang được 11 tháng tuổi, bà Loan gửi cho ông bà nội nuôi để đến chung sống như vợ chồng với ông Hiệp. Vì hoàn cảnh khó khăn, bà Loan không có gửi tiền về phụ giúp ông bà nội nuôi bé Trang, nên khi bé Trang mới chập chững biết đi thì ông bà nội đã dẫn bé Trang đi ăn xin ở khu vực chợ Vị Thủy và TP.Cần Thơ. Trong một lần về thăm con, bà Loan chứng kiến cảnh ông bà nội bắt bé Trang đi ăn xin, thấy cảnh xót ruột, nên khoảng tháng 6-2010, bà Loan nhờ một người bà con đưa bé Trang về xã Long Thạnh, huyện Phụng Hiệp để nuôi. Tuy nhiên, từ khi về ấp Long Trường 2, xã Long Thạnh sinh sống, ông Hiệp và bà Loan đã nhiều lần dùng tay, roi tre... đánh đập bé Trang gây thương tích trên cơ thể. Được biết, do căn nhà của bà Loan, ông Hiệp ở thoi loi trên kênh Thủy Lợi, cách khu dân cư gần 1 km, nên nhiều lần nghe tiếng trẻ con khóc, người dân nghĩ đó là chuyện bình thường nên không báo với chính quyền địa phương can thiệp. Sáng ngày 25-9-2010, bà Loan đưa bé Trang lên nhà bà Nguyễn Thị Hớn chơi, chứng kiến trên thân thể bé Trang có nhiều vết bầm thâm tím bất thường, nên người dân nơi đây đã báo với chính quyền. Qua làm việc, ông Hiệp thừa nhận đã 6 lần dùng roi tre được vót nhỏ đánh vào mặt, tay, chân, bụng, lưng... bé Trang, đồng thời ông Hiệp còn dùng tay bóp mũi, nhéo lỗ tai, tát vào mặt làm bé Trang từ trên giường rớt xuống đất. Đối với bà Loan, mặc dù là mẹ ruột, nhưng từ khi đem bé Trang về nuôi, bà cũng đã nhiều lần dùng roi tre đánh bé Trang...

 

* Người dân, chính quyền lên án

 

Chứng kiến những vết thương hiện diện trên cơ thể bé Trang, nhiều người dân ở đây rất bức xúc, ông N.V.H., ở ấp Long Trường 2, xã Long Thạnh cho rằng: “Dạy con cái bằng biện pháp đánh đập kiểu này thì chỉ có nước hại con cái. Bé Trang còn nhỏ tuổi, chưa phân biệt được hành vi nào là đúng, là sai. Trong trường hợp này, đúng ra ông Hiệp, bà Loan phải lựa lời khuyên nhủ, chỉ bảo, đằng này viện vào lý do bé Trang không nghe lời, lì lợm... mà ông Hiệp, bà Loan nhẫn tâm thay nhau đánh bé Trang không thương tiếc”.

 

Do bị nhiều lần đánh đập, nên Bé Trang rất sợ gặp ông Hiệp, bà Loan. Vào trưa ngày 27-9-2010, khi bà Loan, ông Hiệp đến theo yêu cầu của Công an xã Long Thạnh, vừa nhìn thấy ông Hiệp, bà Loan, bé Trang đã hoảng sợ, khóc la chạy ra phía sau nhà trốn. Một số người dân ở đây cho biết, từ hôm bé Trang xuất viện trở về, mặc dù những vết bầm tím trên tay, chân, lưng đã đỡ đi rất nhiều, nhưng nó không dám về nhà vì sợ ông Hiệp, bà Loan đánh. Bởi vậy, thấy thương bé Trang, bà Hớn và nhiều người dân đã thay nhau chăm sóc, dỗ dành... một người dân còn có ý định xin bé Trang làm con nuôi.

 

Theo một vị lãnh đạo UBND xã Long Thạnh cho biết, hành vi của ông Hiệp, bà Loan dùng tay, roi tre đánh gây thương tích cho bé Trang là vi phạm pháp luật và bị xã hội lên án. Tuy nhiên, do từ trước đến nay, ông Hiệp, bà Loan là công dân chưa có hành vi vi phạm ở địa phương. Do vậy, trong thời gian sắp tới, chính quyền xã sẽ ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính và tổ chức họp dân công khai để giáo dục, phê bình hành vi vi phạm của bà Loan, ông Hiệp, đồng thời cử các đoàn thể giám sát, nếu ông Hiệp, bà Loan tiếp tục có hành vi đánh đập con cái trong thời gian quy định, sẽ bị áp dụng các biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn, đưa vào cơ sở giáo dục hoặc đề nghị truy tố trách nhiệm hình sự về hành vi bạo lực gia đình.

 

Thời gian qua, tình trạng bạo lực gia đình đang có dấu hiệu gia tăng, do vậy, bên cạnh việc xử lý nghiêm những người có hành vi đánh đập, ngược đãi, cố ý gây thương tích... cho thành viên trong gia đình, thì chính quyền địa phương và cơ quan chức năng cần tăng cường công tác tuyên truyền Luật Phòng chống bạo lực gia đình, để mỗi người dân ý thức được quyền và nghĩa vụ của mình.

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video