Câu lạc bộ Nữ doanh nhân Hà Nam: Hướng tới kỷ niệm Ngày doanh nhân Việt Nam năm 2011

10/10/2011
Sáng ngày 07/10/2011, Câu lạc bộ Nữ doanh nhân tỉnh Hà Nam phối hợp tổ chức Hội nghị Nữ doanh nhân giúp đỡ phụ nữ, trẻ em có HIV (H). Đây là một hoạt động thiết thực hướng tới kỷ niệm Ngày Nữ doanh nhân Việt Nam năm 2011.

Trên 80 đại biểu là đại diện lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh uỷ, Trung tâm Phòng, chống HIV; Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh; hơn 30 thành viên là nữ doanh nhân; 10 đối tượng phụ nữ, trẻ em có H; các đại biểu đại diện cho Hội LHPN, lãnh đạo Trung tâm y tế 2 huyện Duy Tiên và Lý Nhân cùng các xã trọng điểm thuộc 2 huyên đã tham dự Hội nghị.

Hội nghị đã tập trung đánh giá sự đóng góp của CLB Nữ doanh nhân tỉnh và các huyện, thành phố của Hà Nam trong công tác thực hiện các chính sách xã hội và hoạt động từ thiện, nhân đạo, đặc biệt là các hoạt động giúp đỡ, hỗ trợ phụ nữ- trẻ em có H trong 3 năm qua.

Theo đó, sau gần 3 năm thực hiện, CLB Nữ doanh nhân tỉnh đã tổ chức thăm hỏi, giúp đỡ 20 thành viên, 6 gia đình phụ nữ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trị giá quà tặng hàng trục triệu đồng; tổ chức thăm, ủng hộ, tặng quà đồng bào bị lũ lụt miền Trung hàng chục tấn gạo; tham gia xây dựng được 2 mái ấm tình thương trị giá hơn 100 triệu đồng; tổ chức tặng quà cho những phụ nữ nghèo trong dip lễ, tết với những món quà đầy tình nghĩa “ Một miếng khi đói bằng một gói khi no”, tạo điều kiện cho chị em có tết. Đặc biệt, CLB đã tổ chức kết nối sợi dây yêu thương đối với những phụ nữ, trẻ em thiệt thòi nhiễm HIV; giúp đỡ về vật chất, động viên về tin thần để giúp chị em và các cháu vươn lên trong cuộc sống, hoà nhập với cộng đồng. Tại Hội nghị, các đại biểu đã xúc động lắng nghe những ý kiến, sự sẻ chia của những chị có H về những khó khăn, vất vả đối với người có H phải trải qua trong cuộc sống thường nhật. Các chị rất mong nhận được sự hỗ trợ từ các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp để giảm bớt sự mặc cảm, có điều kiện tự chủ về kinh tế, tự chăm sóc bản thân, hòa nhập bền vững trong cộng đồng.

Với những tấm lòng vàng cảm thông và chia sẻ, đã có trên 10 tổ chức, cá nhân tham gia giúp đỡ những phụ nữ, trẻ em có H với tổng trị giá trên 10 triệu đồng.

Hội nghị cũng đi sâu thảo luận, định hướng các hoạt động của CLB thời gian tới, đồng thời kêu gọi các doanh nhân nữ tiếp tục thực hiện phát triển sản xuất, kinh doanh gắn với hoạt động xã hội, tạo việc làm cho người lao động nói chung và phụ nữ nói riêng ở từng địa phương trong đó có nhiều hoạt động chăm lo, giũp đỡ những phụ nữ và trẻ em yếu thế, thiệt thòi trên địa bàn tỉnh, chung tay góp sức xây dựng nông thôn mới.

Minh Tâm - Hội LHPN tỉnh Hà Nam

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video