Câu lạc bộ vệ sinh môi trường thôn Mã Tẩy

13/04/2009
Thôn Mã Tẩy thuộc xã Nghĩa Phương huyện Lục Nam tỉnh Bắc Giang là một thôn có địa bàn rộng, dân cư ở rải rác theo các sườn đồi dọc theo tỉnh lộ 293. Đây cũng là thôn có khu chợ Suối Mỡ, phân viện Lục Nam và đặc biệt có khu di tích du lịch sinh thái Suối Mỡ nên lượng rác thải trên địa bàn thôn rất lớn dẫn đến môi trường ngày càng bị ô nhiễm, ảnh hưởng đến đời sống sức khỏe của nhiều hộ dân nơi đây. Trong khi đó, việc tuyên truyền vận động nhân dân giữ vệ sinh chung gặp khó khăn vì lượng rác thải trên địa bàn thôn chủ yếu do khách thập phương và một bộ phận nhân dân chưa có ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường thải ra.

Trước tình hình thực tế đó, dưới sự lãnh đạo của Hội LHPN xã Nghĩa Phương, ngày 08/03/2002, Câu lạc bộ (CLB) vệ sinh môi trường thôn Mã Tẩy chính thức được thành lập ban đầu với 15 thành viên, đến nay số thành viên của CLB tăng lên là 22 chị tham gia sinh hoạt.

Để hoạt động của CLB mang lại hiệu quả, ngay từ những ngày đầu thành lập các thành viên trong CLB đã bầu Ban chủ nhiệm, phân công nhiệm vụ phù hợp với khả năng của từng người phụ trách từng khu vực và xây dựng quy chế hoạt động, xây dựng lực lượng thành viên nòng cốt gồm 5 chị là hội viên tiêu biểu, gương mẫu có uy tín cùng với Ban chủ nhiệm CLB làm nhiệm vụ tuyên truyền vận động chị em cũng như nhân dân trên địa bàn thôn cùng thực hiện.

Các kỳ sinh hoạt của CLB đều kết hợp tuyên truyền các chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, Nhà nước, của Hội. Trong 7 năm qua, CLB đã phối hợp tổ chức tuyên truyền 81 cuộc sinh hoạt chi, tổ, CLB với nội dung về kiến thức môi trường, Luật môi trường và chiến lược bảo vệ môi trường tỉnh Bắc Giang, kiến thức phòng chống và xử lý dập dịch khi có dịch bệnh bùng phát, cách phòng chống dịch cúm gia cầm, vệ sinh an toàn thực phẩm như: trồng rau không phun thuốc kích thích, chế biến thực phẩm không có hàn thelồng ghép với nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, về phẩm chất người phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước…với sự tham gia của 1.998 lượt chị em.

CLB đã phối hợp với Đài Truyền thanh xã viết tin bài và phát trên loa truyền thanh của xã, thôn được 12 buổi với nội dung tuyên truyền nhằm nâng cao ý thức giữ gìn vệ sinh chung và đổ rác thải đúng nơi quy định, làm cho môi trường xanh, sạch, đẹp.

Ngoài ra, Ban chủ nhiệm CLB và 5 thành viên nòng cốt còn đến tận hộ gia đình tuyên truyền vận động nhân dân ký cam kết thực hiện bảo vệ môi trường với khẩu hiệu: “Không vứt rác thải bừa bãi, không phá rừng làm rẫy, không đốt than, chặt gỗ bảo vệ nguồn nước mạch”.

Thông qua các buổi sinh hoạt này, CLB đã vận động chị em và nhân dân có ý thức giữ gìn vệ sinh chung và ý thức bảo vệ môi trường như không vứt rác thải bừa bãi, không phá rừng làm rẫy, không chặt gỗ, đốt than. Đồng thời vận động nhân dân trồng cây keo, bạch đàn trên diện tích đồi trọc và thay thế diện tích vải thiều trên cao không cho năng suất, hướng dẫn nhân dân làm công trình nước sạch, xây, sửa công trình vệ sinh hợp lý như: hầm khí Biogas, rắc vôi bột khử trùng khu vực chăn nuôi gia cầm, gia súc ở thời điểm giao mùa.

Không những vận động, tuyên truyền chị em và nhân dân tham gia giữ gìn vệ sinh chung và ý thức bảo vệ môi trường mà bằng những việc làm thiết thực trong 7 năm qua, CLB đã tổ chức 210 cuộc tổng vệ sinh, khơi thông cống rãnh, phát quang bụi rậm thu hút được 4.222 lượt chị em tham gia, thu gom và xử lý trên 20 tấn rác thải ở khu du lịch, gần 10 tấn rác thải ở đường làng và khu chợ. Đầu năm 2006, câu lạc bộ đã nhận kế hoạch với Ban quản lý di tích Suối Mỡ trồng, chăm sóc và bảo vệ 1.580 cây ven đường từ trục 293 lên trung tâm đền Trung, số cây này đến nay đã xanh tốt và tiếp tục được CLB chăm sóc, quản lý.

Kết quả hoạt động của CLB đã góp phần cải thiện rõ rệt môi trường sống nơi đây, đáp ứng nhu cầu nguyện vọng của đông đảo nhân dân trên địa bàn và khách thập phương, do vậy nhận thức của nhân dân về vệ sinh môi trường được nâng lên rõ rệt. 100% các hộ trong thôn đều có ý thức giữ gìn vệ sinh chung, đồng thời mỗi người dân trên địa bàn thôn đều là những tuyên truyền viên nhắc nhở, hướng dẫn khách thập phương vứt rác đúng nơi quy định. Đến nay hiện tượng vứt rác thải bừa bãi hầu như không còn, chai lọ đựng thuốc bảo vệ thực vật sau khi phun xong đều được mọi người xử lý chôn đúng nơi quy định, trên địa bàn không có dịch bệnh xảy ra, đường, mương, cống, rãnh trên địa bàn thường xuyên sạch đẹp thông thoáng, 137/142 hộ gia đình làm công trình nước sạch lấy từ nguồn nước mạch, còn lại 4 hộ sử dụng nước giếng khoan, 100% các hộ đều có hố xí 2 ngăn bảo đảm hợp vệ sinh trong đó có 21 hộ xây bể Biogas và hố xí tự hoại.

Tình trạng phá rừng làm rẫy, đốt than, chặt gỗ bừa bãi đã được chấm dứt từ 2005, thay vào đó là diện tích phủ xanh đồi trọc ngày một tăng đến nay diện tích trồng cây keo, bạch đàn trên địa bàn thôn đã lên tới 30 ha với xấp xỉ 50.000 cây.

Với các kết quả đạt được, 7 năm liền CLB VSMT thôn Mã Tẩy vinh dự được cấp ủy Đảng, chính quyền, Hội LHPN xã Nghĩa Phương đánh giá cao và khen thưởng; năm 2006 vinh dự được Sở Tài nguyên và môi trường tỉnh Bắc Giang tặng bằng khen.

Nguyên Phương
Hội LHPN tỉnh Bắc Giang

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video