Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Hà Thị Khiết đi kiểm tra, giám sát công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XII

19/03/2007
Những ngày này, trong không khí sôi động, khẩn trương của các địa phương trong cả nước chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XII, Đoàn cán bộ T.W Hội LHPNVN do đồng chí Hà Thị Khiết, Uỷ viên T.W Đảng, Chủ tịch Hội LHPNVN, Chủ tịch Uỷ ban QGVSTBCPNVN dẫn đầu đã đi kiểm tra, giám sát công tác bầu cử tại các tỉnh, thành phố: Quảng Ninh, Hải Phòng, Nghệ An, Thanh Hoá.

Qua kiểm tra cho thấy, công tác chuẩn bị cho bầu cử đang được các cấp Hội LHPN các tỉnh/thành phố khẩn trương thực hiện. Công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên, phụ nữ tích cực tham gia bỏ phiếu đã được các cấp Hội tập trung thực hiện bằng nhiều hình thức. Đặc biệt, Hội LHPN các tỉnh/thành đã tích cực tham gia, phối hợp chặt chẽ với Mặt trận Tổ quốc, Uỷ ban bầu cử cùng cấp rà soát nguồn cán bộ nữ, lựa chọn, giới thiệu ra ứng cử đại biểu Quốc hội. Kết quả, sau Hội nghị Hiệp thương lần thứ nhất, số nữ ra ứng cử, tự ứng cử đều đạt 30% trở lên.


Phát biểu với các đồng chí Thường trực Uỷ ban bầu cử các tỉnh/thành phố, Đảng đoàn Hội LHPN các tỉnh/thành, đồng chí Hà Thị Khiết đã đánh giá cao những nỗ lực trong công tác chuẩn bị bầu cử, đặc biệt là sự quan tâm, tạo điều kiện của cấp uỷ, chính quyền trong việc lựa chọn, giới thiệu nữ ra ứng cử, tự ứng cử. Đồng chí nhắc nhở Hội LHPN các tỉnh/thành cần tập trung tuyên truyền, vận động cử tri nam nữ tham gia bầu cử đạt tỷ lệ cao, góp phần đảm bảo cuộc bầu cử diễn ra an toàn, tiết kiệm, đúng pháp luật. Đồng chí đềnghị Đảng đoàn, Ban Thường vụ Hội LHPN các tỉnh/thành có kế hoạch, phân công cụ thể cán bộ phụ trách từng vùng, miền, đặc biệt là những địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, hải đảo; tham mưu, đề xuất, kịp thời giải quyết, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình bầu cử, đồng thời các cấp Hội cần tích cực vận động chị em ra ứng cử; tổ chức tập huấn nâng cao kỹ năng cho các ứng cử viên khi tiếp xúc cử tri không những đảm bảo đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân, mà còn đáp ứng yêu cầu hội nhập sâu rộng và toàn diện của đất nước vào nền kinh tế thế giới.

Trung tâm Thông tin

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video