Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Hà Thị Nga thăm và làm việc với Hội LHPN tỉnh Phú Yên

06/05/2021
Trong chuyến công tác tại tỉnh Phú Yên, Ủy viên BCH TW Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Hà Thị Nga đã đến thăm, làm việc với Hội LHPN tỉnh. Cùng dự buổi làm việc có Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Yên Cao Thị Hòa An.
Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Hà Thị Nga phát biểu tại buổi làm việc (ảnh Lê Vy)

Tại buổi làm việc, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Phú Yên Lê Đào An Xuân đã báo cáo nhanh những hoạt động nổi bật của các cấp Hội thời gian qua, trong đó nổi bật là tình hình tỷ lệ nữ tham gia các cấp ủy Đảng nhiệm kỳ 2020 – 2021, việc quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; Công tác chỉ đạo, tổ chức Đại hội phụ nữ các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2016; Tình hình tư tưởng hội viên phụ nữ, hoạt động của các cấp Hội trong tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa và Hội đồng nhân dân sắp tới, tập huấn nâng cao năng lực cho gần 300 nữ ứng cử viên lần đầu tham gia ứng cử...

Chủ tịch Hội LHPN tỉnh cũng đưa ra đề xuất, kiến nghị Đoàn Chủ tịch TW Hội LHPN Việt Nam tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện hỗ trợ nguồn lực, kiến thức nhiều mặt giúp cho hội viên, phụ nữ nhất là hội viên phụ nữ vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Phú Yên được nâng cao mọi mặt về đời sống, ngày thêm tiến bộ, phát triển.

Ghi nhận và biểu dương những hoạt động năng động, kịp thời, phát huy tốt vai trò tổ chức Hội của các cấp Hội LHPN tỉnh Phú Yên trong thời gian qua, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Hà Thị Nga mong muốn Hội Phụ nữ tỉnh Phú Yên tiếp tục chủ động, sáng tạo nhằm thực hiện tốt công tác Hội và phong trào phụ nữ trong thời gian tới. Trong đó đặc biệt đề nghị Hội LHPN tỉnh nghiên cứu thật kỹ, tổng kết thực tiễn nhiệm kỳ qua để lựa chọn các phong trào, các cuộc vận động nhiệm kỳ tới phù hợp, sát với tình hình đáp ứng nguyện vọng, nhu cầu của các tầng lớp phụ nữ, góp phần thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương; tổ chức thành công Đại hội phụ nữ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII; Tích cực vận động hội viên, phụ nữ thực hiện quyền và nghĩa vụ của công dân, trực tiếp đi bầu cử đảm bảo bầu đủ, đúng, chất lượng, thành công cuộc bầu cử Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp diễn ra ngày 23/5 sắp tới; Đồng thời, cùng cả nước tăng cường công tác tuyên truyền, đẩy mạnh các biện pháp phòng, chống dịch Covid – 19 theo quy định.                                                  

Thu Huyên

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video