Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam tiếp đoàn nữ đại biểu Ủy ban Bình đẳng giới và Gia đình Hàn Quốc

22/05/2013
Chiều ngày 20/5/2013, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Thanh Hòa đã có buổi tiếp đoàn nữ đại biểu Ủy ban Bình đẳng giới và Gia đình của Quốc hội Hàn Quốc do bà In Jae-keun, đại biểu Quốc hội Hàn Quốc làm trưởng đoàn đến thăm TW Hội tại trụ sở cơ quan 39 Hàng Chuối, Hà Nội. Đi cùng đoàn có đại diện Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam

Tại buổi tiếp, hai bên đã chia sẻ với nhau những thông tin về các vấn đề liên quan đến phụ nữ tham chính, tham gia công tác xã hội.

Theo Chủ tịch Nguyễn Thị Thanh Hòa, Đảng, Nhà nước Việt Nam luôn quan tâm, tạo điều kiện để phụ nữ phát triển, tiến bộ, tham gia vào các vị trí lãnh đạo, quản lý. Hiện nay, Việt Nam có nữ Phó Chủ tịch nước, 2 nữ Phó Chủ tịch Quốc hội, 24,4% số đại biểu Quốc hội là nữ, gần 50% các bộ, ngành có lãnh đạo là nữ trong đó có 2 nữ bộ trưởng và nhiều nữ thứ trưởng. Trong lực lượng lao động xã hội, số lao động nữ chiếm khoảng 48%, tỉ lệ nữ làm chủ doanh nghiệp khoảng 25%. Tỉ lệ phụ nữ biết đọc, biết viết rất cao, con số nữ sinh đại học cũng cao hơn nam giới… Tuy nhiên, mặc dù được Đảng, Nhà nước rất quan tâm, tạo điều kiện nhưng phụ nữ Việt Nam vẫn chưa phát huy hết được vai trò của mình, đặc biệt là trong tham chính, tỷ lệ nữ cán bộ, quản lý, lãnh đạo chưa đạt yêu cầu; trình độ học vấn càng cao thì số nữ càng giảm so với nam giới…Nguyên nhân là do năng lực cán bộ nữ còn hạn chế, nhận thức của phụ nữ về tham chính chưa cao, phụ nữ Việt Nam còn nặng gánh gia đình nên khi tham chính chị em rất vất vả, tuổi nghỉ hưu chênh lệch, phụ nữ nghỉ hưu sớm hơn nam giới (chỉ trừ các vị trí lãnh đạo từ thứ trưởng trở lên hoặc lao động trình độ cao là ngang bằng) do đó phụ nữ ít có cơ hội phấn đấu hơn…

Chủ tịch Hội cho biết, Hội LHPN Việt Nam đã và đang có những hoạt động thiết thực để tuyên truyền, hỗ trợ phụ nữ, động viên chị em tích cực học tập, nâng cao trình độ, tự tin tham gia công tác xã hội, nâng cao vai trò, tiếng nói của phụ nữ trong tham gia quản lý, ra quyết định. Hiện nay, Hội có các giải thưởng để tôn vinh, biểu dương những phụ nữ có nhiều sáng tạo, đóng góp, thành công trong công việc, khoa học, cuộc sống như Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam, Giải thưởng Kovalevskaia, sự kiện Ngày Phụ nữ Sáng tạo…

Các đại biểu trong đoàn Hàn Quốc cũng thông tin, chia sẻ về vấn đề phụ nữ tham chính ở đất nước Hàn Quốc. Theo đó, hiện nay, phụ nữ Hàn Quốc được học rất cao, ý thức tham gia chính trị của họ rất tốt nhưng tỉ lệ nữ đại biểu Quốc hội mới đạt 15.7%. Ở Hàn Quốc, tuổi nghỉ hưu ở nam giới và phụ nữ như nhau, trung bình là 60 tuổi. Ủy ban về Phụ nữ thuộc văn phòng Thủ tướng Hàn Quốc đã được nâng cấp thành Bộ Bình đẳng giới và Gia đình Hàn Quốc,nâng cao quản lý Nhà nước về các vấn đề phụ nữ…

Chủ tịch Hội Nguyễn Thị Thanh Hòa đánh giá cao những tiến bộ của phụ nữ Hàn Quốc, khẳng định Hội LHPN Việt Nam sẽ học hỏi kinh nghiệm của bạn trong việc đề xuất thành lập Bộ Phụ nữ ở Việt Nam.

Tại đây, hai bên cũng chia sẻ những vấn đề, kinh nghiệm, sự hợp tác giữa Chính phủ hai nước, hai cơ quan phụ nữ về vấn đề hỗ trợ cô dâu Việt Nam sang Hàn Quốc kết hôn, sinh sống nhằm giúp các cô dâu có được một cuộc sống hạnh phúc, tiến bộ và an toàn.

Vũ Hoa- TTTT

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video