Chủ tịch Hội LHPNVN tham dự Diễn đàn “Phụ nữ Nam Phi Sáng tạo và Đổi mới” và làm việc tại Nam Phi.

18/09/2008
Nhận lời mời của Mạng lưới phụ nữ toàn cầu sáng tạo và đổi mới (GWIIN) và Bộ Năng lượng và Khoáng sản Nam Phi, Đoàn đại biểu Hội LHPN Việt Nam do bà Nguyễn Thị Thanh Hoà, Uỷ viên TW Đảng, đại biểu Quốc hội, Chủ tịch Hội LHPNVN làm trưởng đoàn đã tham dự Diễn đàn “Phụ nữ Nam Phi Sáng tạo và Đổi mới” được tổ chức từ ngày 27-29/08/2008 Johannesburg, Nam Phi.

Tham dự Diễn đàn có khoảng 1500 đại biểu đến từ các nước hợp tác kinh tế vùng Nam Châu phi SADC và một số nước khác ở châu Phi (Nam Phi, Namibia, Mozambique, Senegal, Boswana, Congo, Tanzania, Nigeria, Lesotho, Kenia, Ghana); người gốc Châu Phi ở Mỹ, Anh. Hội LHPN Việt Nam là đoàn đại biểu duy nhất đến t Châu Á.

Tại diễn đàn này, Mạng lưới phụ n Nam Phi Sáng tạo và Đổi mới đã được thành lập nhằm khuyến khích phụ nữ trong các doanh nghiệp và mọi lĩnh vực đời sống phát huy năng lực sáng tạo và đổi mới; tạo nên một văn hoá sáng tạo và một môi trường h tr các n doanh nhân và phụ nữ trong mọi lĩnh vực phát triển thịnh vượng trong bối cảnh toàn cầu hoá. Diễn đàn được nối tiếp bởi một cuộc diễu hành hoành tráng của hơn 5 ngàn người phụ nữ xuất phát từ Quảng trường Summy tại trung tâm Thủ đô Pretoria đến Quảng trường Dinh Tổng thốngnơi diễn ra cuộc Meeting trình Nghị quyết của Diẽn đàn lên Chính phủ. Bà Phumzile Mlambo-Ngkuca - Phó tổng thống đã thay mặt Chính Phủ ký biên bản ghi nhớ và tiếp nhận Khuyến nghị gồm 3 điểm (1) tạo hành lang pháp lý, (2) tạo điều kiện kinh phí và (3) tăng cường quan hệ đối tác giữa chính phủ và các tổ chức phi chính phủ kể cả các doanh nghiệp, các tổ chức do phụ nữ lãnh đạo phát huy sáng tạo, đổi mới.

 

Bà Nguyễn Thị Thanh Hoà chủ tịch Hội LHPNVN đã phát biểu chính thức tại hai hoạt động trên với chủ đề về “Sáng tạo để phát triển bền vững trong bối cảnh toàn cầu hóa”, chia sẻ quan điểm, kinh nghiệm củaVN về toàn cầu hóa và về công cuộc đổi mới của Việt Nam, thông tin về việc đổi mới hoạt động của Hội, về phong trào phụ nữ Việt Nam tích cực học tập, lao động sáng tạo xây dựng gia đình hạnh phúc. Phát biểu của Trưởng đoàn Việt Nam được toàn thể các đại biểu chú ý lắng nghe và hoan nghênh. Một số đại biểu quốc tế đã gặp đoàn khen ngợi và tìm hiểu sâu hơn về hoạt động của Hội.

 

Nhằm tăng cường quan hệ song phương với Nam Phi, học tập kinh nghiệm của Nam Phi, đoàn đã đến thăm Bà Thị trưởng Thủ đô Pretoria và tham dự Cuộc đối thoại của chính quyền Thành phố với khoảng 500 đại biểu phụ nữ Thủ đô. Tại đây, đoàn Việt Nam lại có cơ hội bày tỏ tình đoàn kết và chia xẻ kinh nghiệm với chị em phụ nữ Nam Phi và học tập nhiều kinh nghiệm, cách làm hay của bạn về tăng cường sự tham gia của người dân vào giải quyết các mối quan tâm và góp ý, giám sát vấn đề quản lý, phát triển của địa phương. Qua các cuộc tiếp xúc, ở đâu các nhà n lãnh đạo của Nam phi và các nước Châu Phi , các tổ chức quốc tế cũng đánh giá cao thành tựu của Việt nam và mong muốn hợp tác với Hội LHPNVN cũng như các t chức khác của VN. Một số n doanh nhân tỏ ý mong muốn thiết lập quan h kinh tế với Việt nam.

 

Nhân dịp công tác ở Nam Phi, Chủ tịch Hội LHPNVNV đã tham dự Lễ Kỷ niệm ngày Quốc khách Việt Nam do Đại Sứ quán Việt Nam tại Nam Phi tổ chức với sự tham dự của hơn hai trăm khách mời từ Ngoại giao đoàn và nước chủ nhà. Đặc biệt, đoàn đã có cuộc họp mặt thân mật với chị em phụ n Việt Nam đang sống và làm việc tại Nam Phi. Chủ tịch Hội đã thông tin về hoạt động của Hội LHPNV và tình hình phụ nữ Việt Nam trong nước, đồng thời động viên chị em hoàn thành tốt nhiệm vụ, sứ mạng của mình ở mọi cương vị, xứng đáng với truyền thống tốt đẹp của phụ nữ Việt Nam và góp phần tăng cường quan hệ Việt nam và Nam Phi. 

Phạm Hoài Giang
Trưởng ban QHQT - TW Hội LHPNVN

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video