Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tiếp đoàn đại biểu phụ nữ kiều bào

21/11/2013
Chiều 20/11, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã tiếp thân mật đoàn đại biểu phụ nữ kiều bào nhân dịp đoàn về nước tham dự Hội nghị Phụ nữ người Việt Nam ở nước ngoài lần thứ nhất.

Các nữ đại biểu kiều bào đã báo cáo với Chủ tịch nước về Hội nghị và hoạt động của bà con người Việt Nam ở nước ngoài nói chung, phụ nữ Việt Nam ở nước ngoài nói riêng. Với sự tham dự của hơn 200 nữ kiều bào từ 28 quốc gia, vùng lãnh thổ trên khắp thế giới, Hội nghị lần này là sự kiện hết sức có ý nghĩa đối với phụ nữ cũng như cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài. Đặc biệt, Hội nghị đã tạo cơ hội để nữ kiều bào gặp gỡ, trao đổi và chia sẻ kinh nghiệm trong việc phát triển kinh tế, hòa nhập cuộc sống; thể hiện các ý kiến tâm huyết, sáng kiến hữu ích tăng cường kết nối, hợp tác giữa phụ nữ Việt Nam trong và ngoài nước. Phụ nữ Việt Nam ở nước ngoài ngày càng gia tăng về số lượng, phong phú về thành phần, có nhiều ảnh hưởng tới sự phát triển của cộng đồng, gắn bó với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước. Đó là những nữ doanh nhân Việt Nam ở nước ngoài năng động, sáng tạo, vượt qua thách thức để phát triển trên thị trường trong nước hoặc quốc tế và tạo việc làm cho hàng ngàn lao động; những nữ trí thức, nhà khoa học nữ về nước hợp tác giảng dạy, nghiên cứu khoa học, quyên góp học bổng, chuyển giao công nghệ…. Không những thế, nữ kiều bào ta ở nước ngoài luôn giữ gìn truyền thống, bản sắc văn hoá dân tộc, đặc biệt là văn hoá gia đình truyền thống với vai trò phụ nữ là người “giữ lửa”; là cầu nối gắn bó thế hệ trẻ với quê hương đất nước. Đại biểu nữ Kiều bào cũng bày tỏ mong muốn được kết nối, gắn kết thường xuyên hơn nữa với nhân dân và phụ nữ trong nước.

Vui mừng được gặp gỡ trò chuyện với các đại biểu nữ kiều bào, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đánh giá cao sự đóng góp của phụ nữ kiều bào và sáng kiến tổ chức Hội nghị Phụ nữ người Việt ở nước ngoài lần thứ nhất. Đây là hoạt động hết sức có ý nghĩa, tạo cơ hội cho phụ nữ Việt Nam ở nước ngoài gặp gỡ, chia sẻ kinh nghiệm, hiểu hơn về chính sách của Đảng và Nhà nước ta. Chủ tịch nước khẳng định, cộng đồng người Việt ở nước ngoài là bộ phận không thể tách rời của dân tộc Việt Nam, trong đó phụ nữ kiều bào có vai trò quan trọng trong việc gìn giữ ngôn ngữ, truyền thống, bản sắc văn hóa dân tộc. Chủ tịch đề nghị các Bộ, ban, ngành duy trì tổ chức Hội nghị Phụ nữ người Việt ở nước ngoài thường niên để đáp ứng nguyện vọng của kiều bào hướng về quê hương; tăng cường sự liên kết, kết nối giữa các tổ chức hội, thu hút nhiều hơn sự đóng góp của kiều bào ta ở nước ngoài vào công cuộc xây dựng và phát triển đất nước.

Chiều và tối cùng ngày, các nữ đại biểu kiều bào đã thăm Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh và Bảo tàng Hồ Chí Minh.

TTTT

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video