Chùm tin hoạt động chào mừng 20/10

18/10/2013
Kỷ niệm 83 năm thành lập Hội LHPN Việt Nam và Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10/2013, các cấp Hội trên cả nước đã tổ chức nhiều hoạt động sôi nổi, có ý nghĩa

Hội LHPN Thanh Hóa tổ chức hội thi nghề tiểu thủ công nghiệp lần thứ II

Hội thi do Hội LHPN huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Phòng Công Thương huyện tổ chức.với sự tham gia của các đại biểu và 50 thí sinh đến từ Hội LHPN của 28 xã trong huyện cùng đông đảo cổ động viên. Hội thi là dịp để chị em được giao lưu học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm, nâng cao kỹ năng, khẳng định tay nghề và tạo ra phong trào thi đua lao động sản xuất thúc đẩy quá trình phát triển nghề tiểu thủ công nghiệp (TTCN); duy trì, phát triển làng nghề của địa phương trên địa bàn huyện. 2 trong nhóm nghề TTCN được lựa chọn để các đội trổ tài trong hội thi gồm: làm đồ mây, tre đan và móc hộp (đây cũng là những mặt hàng xuất khẩu ra nước ngoài). Mỗi sản phẩm dự thi được làm trong thời gian 90 phút. Ngoài ra, các sản phẩm thêu ren nghệ thuật, làm lông mi giả và mây song xuyên cũng được tham gia trình diễn tại hội thi. Kết thúc hội thi, ban tổ chức đã trao giải Nhất sản phẩm mây tre đan cho thí sinh Nguyễn Thị Kim, xãHoằng Trạch và sản phẩm móc hộp cho thí sinh Lê Thị Hòa, xã Hoằng Phụ. Được biết, trong những năm qua, Hội LHPN huyện Hoằng Hóa đã tích cực phối hợp với Phòng Công Thương và các doanh nghiệp trên địa bàn tiếp tục duy trì và mở rộng các ngành nghề TTCN đang làm và du nhập thêm các ngành nghề mới có hiệu quả cao trong phát triển kinh tế. Đến nay, toàn huyện có 38 xã, thị trấn có nghề TTCN, tạo thêm việc làm cho trên 5 nghìn lao động nữ, mang lại thu nhập hàng năm trên 17 tỷ đồng, góp phần tăng thêm thu nhập, cải thiện đời sống cho các gia đình hội viên.

Hội LHPN TP Vinh, Nghệ An với hoạt động “Liên hoan hát ru, hát dân ca” năm 2013

“Liên hoan hát ru, hát dân ca” năm 2013 của Hội LHPN TP Vinh có 5 cụm tham gia đến từ Hội LHPN 25 phường, xã với sự tham gần 60 diễn viên và nghệ nhân không chuyên. Nội dung gồm hai phần thi: phần chào hỏi và phần thể hiện các làn điệu hát ru, hát dân ca, đã được đánh giá cao về chất lượng nội dung và nghệ thuật, thể hiện rõ gương mặt đại diện cho phong trào hát ru, hát dân ca ở cơ sở. Số tiết mục tự biên, tự diễn khá nhiều, phản ánh được không gian và môi trường diễn xướng mang sắc thái địa phương, có yếu tố mỹ thuật, phục trang, đạo cụ tốt. Liên hoan thành công chứng tỏ sức sống của hát ru, hát dân ca đang ngày càng mãnh liệt trong đời sống. Các tiết mục đều phản ánh được đời sống sản xuất, sinh hoạt, tình yêu quê hương, đất nước, gia đình, lứa đôi đặc biệt là những điệu hò, ví, dặm miền quê xứ Nghệ …đã mang lại cho khán giả không khí ấm áp, vui tươi về vùng quê yên bình, ca ngợi vẻ đẹp người nông dân chân chất, mộc mạc, tình yêu đôi lứa, quê hương, đất nước thấm đẫm tình người.

Hội LHPN Hậu Giang: Ra mắt Câu lạc bộ “Người phụ nữ mới”

Câu lạc bộ được thành lập tại xã Tân Phú Thạnh, huyện Châu Thành A gồm 16 thành viên, là những phụ nữ tiêu biểu làm kinh tế giỏi, nuôi dạy con tốt, xây dựng gia đình hạnh phúc, tiên phong trong các phong trào ở địa phương, các hoạt động vì cộng đồng. Mục tiêu hoạt động của CLB nhằm tuyên truyền nâng cao nhận thức, hướng dẫn các thành viên thực hành rèn luyện 4 phẩm chất người phụ nữ Việt Nam thời kỳ CNH - HĐH đất nước và hội nhập quốc tế, hướng đến xây dựng hình ảnh mẫu người phụ nữ mới: tự tin - tự trọng - trung hậu - đảm đang, xây dựng nếp sống văn minh, thái độ, hành vi sống tốt cho bản thân, gia đình và cộng đồng…góp phần thực hiện hiệu quả Đề án: Tuyên truyền, giáo dục phẩm chất phụ nữ Việt Nam thời kỳ CNH - HĐH đất nước.

Hội LHPN tỉnh Thái Nguyên tổ chức hội thi Tuyên truyền viên giỏi về Nghị quyết Đại hội Phụ nữ các cấp năm 2013

Tham dự Hội thi có 9 đội đại diện cho 9 Hội LHPN các huyện, thành phố, thị xã với 45 thí sinh là Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội LHPN các xã, phường, thị trấn đã được lựa chọn từ các Hội thi do Hội LHPN các huyện, thành phố, thị xã tổ chức. Các thí sinh đã thi viết tìm hiểu về nội dung các chỉ tiêu chủ yếu của Nghị quyết Đại hội Phụ nữ toàn quốc lần thứ XI, nhiệm kỳ 2012 -2017; Nghị quyết Đại hội phụ nữ tỉnh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2011 – 2016; nội dung phong trào thi đua, các cuộc vận động và các nhiệm vụ trọng tâm của Hội LHPN Việt Nam trong nhiệm kỳ; các tiêu chí của cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, … Đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, là dịp để các cấp Hội phụ nữ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền nội dung cơ bản của Nghị quyết, các chủ trương lớn của Hội Liên hiệp Phụ nữ xuyên suốt trong cả nhiệm kỳ, đồng thời tạo sân chơi để đội ngũ cán bộ Hội được giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, nâng cao kiến thức, kỹ năng công tác tuyên truyền, phát huy tính năng động, sáng tạo trong triển khai công tác Hội. Kết thúc hội thi, Ban Tổ chức đã trao giải Nhất cho Hội LHPN thị xã Sông Công; giải Nhì cho Hội LHPN huyện Võ Nhai; hai giải Ba cho Hội LHPN huyện Định Hóa, Phú Lương; 5 giải Khuyến Khích cho Hội LHPN huyện Phú Bình, Phổ Yên, Đồng Hỷ, Đại Từ, TP Thái Nguyên và trao 10 giải cá nhân cho 10 thí sinh hoàn thành xuất sắc các phần thi.

Lê Sinh- Trần Hồng- Bích Phượng- Tạ Dung

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video