Chung tay hành động vì bé gái của chúng ta

29/09/2013
Tọa đàm “Chung tay hành động vì bé gái của chúng ta” do TW Hội LHPN Việt Nam phối hợp với Quỹ Dân số Liên hợp quốc tại Việt Nam tổ chức tại Hà Nội vào sáng 27/9/2013 là hoạt động thiết thực hướng tới Ngày Quốc tế Bé gái (11/10). Buổi tọa đàm đã thu hút sự tham gia của trên 200 hội viên, phụ nữ, các em nữ sinh cùng đông đảo các đại biểu đến từ các bộ, ngành, tổ chức phi chính phủ.

Phát biểu khai mạc, Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Trần Thị Hương cho biết, tỷ lệ mất cân bằng giới tính khi sinh tại Việt Nam đang ở mức báo động. Theo Tổng cục Dân số và Kế hoạch hóa gia đình, năm 2012 là 112,3 trẻ sơ sinh trai/100 trẻ sơ sinh gái và nếu xu hướng này không thay đổi, đến năm 2035, Việt Nam sẽ dư thừa 10% nam giới trưởng thành so với nữ giới. Phó Chủ tịch Hội Trần Thị Hương đánh giá, nguyên nhân của tình trạng trên là do tâm lý ưa thích con trai, đánh giá thấp vị trí, vai trò của phụ nữ và trẻ em gái và là hệ quả của bất bình đẳng giới. Hậu quả thừa nam, thiếu nữ trong xã hội sẽ gia tăng áp lực buộc phụ nữ phải kết hôn sớm, tình trạng mua bán phụ nữ cũng như việc nam giới khó khăn hơn trong tìm kiếm bạn đời; gia tăng bất bình đẳng giới trong tiếp cận việc làm.

Tại buổi tọa đàm, các đại biểu đã cùng trao đổi, phân tích những nguyên nhân dẫn đến tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh. Theo đó, hiện nay trong xã hội tư tưởng trọng nam, khinh nữ vẫn còn rất nặng nề. Nhiều người muốn sinh con trai để nối dõi tông đường, thờ cúng tổ tiên, có người chăm sóc lúc tuổi già. Thậm chí, có người cho rằng, sinh con trai sẽ thành đạt hơn, “sống khỏe” hơn… Chính vì vậy, áp lực đè nặng lên vai người phụ nữ, họ phải phấn đấu “bằng mọi cách” để có được con trai, đó cũng là lý do để rất nhiều bé gái đã không còn cơ hội chào đời, dẫn đến gia tăng tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh.

Một hội viên phụ nữ chia sẻ: “Chúng tôi sống ở nông thôn, nơi tư tưởng “nhất nam viết hữu, thập nữ viết vô” còn rất nặng nề. Dù bản thân chúng tôi hiểu rõ con trai hay con gái không quan trọng bằng việc nuôi dạy con cái mạnh khỏe, ngoan ngoãn nhưng nhiều chị em vẫn phải chấp nhận sinh thêm con để mong có con trai, khẳng định được vị trí của mình trong gia đình nhà chồng”.

 Ảnh minh họa

 Toàn cảnh buổi tọa đàm


Tham gia giao lưu tại chương trình, chị Lê Thị Phương Thúy, cán bộ phòng Tư vấn của Trung tâm Phụ nữ và Phát triển, Hội LHPN Việt Nam cho biết, “Ngôi nhà bình yên” là mô hình do Hội LHPN sáng lập để hỗ trợ phụ nữ bị bạo hành và mua bán trở về. Từ khi thành lập, Trung tâm đã tham vấn gần 600 trường hợp, trong đó có không ít chị em bị bạo hành do sinh con một bề là gái. Chị Thúy chia sẻ, khi sinh con gái, người phụ nữ thường nghĩ mình là người có lỗi nên cam chịu, nhẫn nhịn trước sự ngược đãi, chê bai của gia đình, họ hàng, làng xóm, thậm chí là sự bạo hành từ chồng. Điều này làm ảnh hưởng nghiêm trọng tới hạnh phúc gia đình, làm tổn thương phụ nữ và trẻ em gái. Chị Thúy khuyên chị em cần tìm hiểu để biết về quyền của phụ nữ và trẻ em gái, từ đó dám bảo vệ mình, bảo vệ con gái, không cam chịu nhận những lỗi không phải của mình.

Bác sĩ Nguyễn Thị Lan đến từ bệnh viện Phụ sản Hải Dương khẳng định, khoa học đã chứng minh, việc sinh con trai hay con gái hoàn toàn do người chồng quyết định. Mặt khác, việc xác định giới tính cho thai nhi chỉ có thể biết khi thai nhi đã ngoài 3 tháng tuổi, điều này dẫn đến hậu quả, người phụ nữ muốn phá bỏ thai nhi gái khi thai đã to phải chịu nguy cơ rất cao về những biến chứng hết sức nguy hiểm. Đồng thời, bác sĩ Lan cũng cho biết, không có biện pháp can thiệp nào có thể đảm bảo 100% em bé sinh ra sẽ là bé trai, do đó, chị em không nên tốn tiền đi tìm thày, tìm thuốc giúp đỡ sinh con trai theoý muốn.


 Ảnh minh họa

 Chị Phương Thúy (người cầm mic) và bác sĩ Lan (người ngồi bên tay trái ảnh) tham gia giao lưu tại tọa đàm


Các đại biểu tham dự tọa đàm cũng đã đưa ra nhiều ý kiến nhằm tìm ra giải pháp để thay đổi nhận thức, tư tưởng “trọng nam, khinh nữ”, giải quyết vấn đề đối xử bất bình đẳng với phụ nữ và trẻ em gái, từ đó cùng nhau thiết thực hành động bảo vệ bé gái, để bé gái được sinh ra, được đối xử bình đẳng và hưởng sự chăm sóc, giáo dục, yêu thương của gia đình.

Những câu chuyện của người trong cuộc qua chia sẻ trực tiếp, qua các video clip được chiếu tại tọa đàm đã để lại nhiều ấn tượng, cảm xúc sâu sắc trong lòng các đại biểu. Đó là người phụ nữ bị ngược đãi, bạo hành khi không sinh được con trai; là người mẹ dù sinh đủ cả trai và gái nhưng về già vẫn cô đơn, không được con ở bên chăm sóc; là người cha với vai trò trưởng họ nhưng đã vượt qua định kiến, dạy con gái lễ nghĩa, cách thờ cúng tổ tiên, làm tốt nhiệm vụ nối dõi tông đường…

Góp tiếng nói thừa nhận những giá trị, khả năng của con gái; thay đổi quan niệm, định kiến xã hội tư tưởng trọng nam khinh nữ; đối xử bình đẳng với các con; chung tay hành động để bảo vệ trẻ em gái, giảm mất cân bằng giới tính khi sinh… đó là những thành công mà buổi tọa đàm “Chung tay hành động vì bé gái của chúng ta” đã đạt được.

Vũ Hoa- TTTT

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video