Chương trình giao lưu “Tình thương và trách nhiệm”

05/11/2010
Tối 2/11 vừa qua, Chương trình giao lưu “Tình thương và trách nhiệm” tại thành phố Điện Biên Phủ đã thu hút đông đảo những người nhiễm HIV của tỉnh Điện Biên tham dự.

Tham dự Chương trình giao lưu có Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Vĩnh Trọng, Chủ tịch Ủy ban quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm; Đại sứ các nước: Hà Lan, Canada, Pháp và đại diện các tổ chức quốc tế đang tài trợ cho Việt Nam trong công tác phòng, chống HIV/AIDS như: Chương trình phối hợp của LHQ về HIV/AIDS (UNAIDS); Chương trình cứu trợ khẩn cấp về phòng chống HIV/AIDS của Tổng thống Hoa Kỳ (PEPFAR); Tổ chức Lương Nông LHQ (FAO); Ngân hàng Thế giới (WB)…

Buổi giao lưu đã mang lại cho cộng đồng thông điệp: Người nhiễm HIV/AIDS luôn cần những trái tim đồng cảm. Họ đều là những người không may, mang trong mình vi rút HIV, điều mong muốn của họ là được xã hội dành sự quan tâm đặc biệt, sự cảm thông, chia sẻ, không bị phân biệt đối xử, kỳ thị; sự giúp đỡ cả về mặt vật chất và tinh thần giúp họ có thêm niềm tin và nghị lực để vững bước trong cuộc sống. Đặc biệt, những người nhiễm HIV/AIDS ở Điện Biên đã tỏ bày tỏ nguyện vọng được hỗ trợ chăm sóc, điều trị bằng những phương thức tiên tiến, hiện đại để được đảm bảo về sức khoẻ và kéo dài thời gian sống và làm việc.

Tham gia chương trình, các nhà tài trợ đề lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của cộng đồng nhiễm HIV, thông cảm, chia sẻ với họ những khó khăn mà họ đã không may mắn này trong việc tiếp cận các dịch vụ chăm sóc và điều trị căn bệnh thế kỷ. Các nhà tài trợ khẳng định sẽ tiếp tục hỗ trợ, nhất là hỗ trợ nguồn lực về tài chính để giúp đỡ những người nhiễm HIV/AIDS của Điện Biên nói riêng, của Việt Nam nói chung điều trị căn bệnh này.

Điện Biên là một trong những có tỷ lệ nhiễm HIV/AIDS cao nhất của cả nước. Kể từ ca nhiễm HIV đầu tiên được phát hiện năm 1998, đến nay, Điện Biên đã có gần 4.900 trường hợp bị nhiễm HIV, trong đó trên 2.330 trường hợp đã chuyển sang giai đoạn AIDS và 1.280 người tử vong do AIDS.

Thời gian qua tỉnh Điện Biên đã rất nỗ lực trong công tác phòng chống HIV/AIDS. Bên cạnh việc huy động nguồn nội lực, tỉnh đã triển khai hiệu quả các dự án về phòng chống HIV/AIDS từ các nguồn viện trợ của các tổ chức quốc tế như, dự án “Dự phòng, chăm sóc và điều trị HIV/AIDS tỉnh Điện Biên” do Tổ chức Sức khỏe gia đình quốc tế tài trợ; dự án “Dịch vụ toàn diện dự phòng lây truyền từ mẹ sang con dành cho phụ nữ dễ bị tổn thương tại tỉnh Điện Biên” do Tổ chức Y tế Hà Lan-Việt Nam tài trợ; Dự án phòng, chống HIV/AIDS cho thanh, thiếu niên tỉnh Điện Biên, do Ngân hàng Phát triển châu Á tài trợ; Dự án phòng, chống HIV/AIDS cho đồng bào dân tộc thiểu số do Cơ quan Phòng chống Ma túy và Tội phạm của LHQ (UNODC) tài trợ…

Cũng tại diễn đàn này, tỉnh Điện Biên đã khẳng định quyết tâm huy động tổng thể các nguồn lực và chỉ đạo quyết liệt công tác phòng, chống HIV/AIDS; đảm bảo thực hiện được mục tiêu khống chế tỷ lệ nhiễm HIV/AIDS trong nhóm nghiện chích ma túy xuống dưới 25%; nhóm bán dâm xuống dưới 10%. Tỉnh cũng triển khai Chương trình giảm tác hại trên địa bàn 100% xã phường; 70% người lớn bị nhiễm HIV và 80% trẻ em bị nhiễm HIV được tiếp cận dịch vụ điều trị bằng thuốc ARV; điều trị nghiện thay thế bằng methadone cho 60% người nghiện.

Thuỷ Anh

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video