Cơ chế Đối tác chính sách APEC về vấn đề phụ nữ trong nền kinh tế

05/09/2011
Cơ chế Đối tác Chính sách APEC về vấn đề phụ nữ trong nền kinh tế (PPWE) là sáng kiến do Hoa Kỳ đề xuất tại Hội nghị các quan chức cao cấp APEC lần thứ II (SOM II/2011) tại Montana, Hoa Kỳ từ 17-18/5/2011 trên cơ sở sát nhập Mạng lưới đầu mối giới (GFPN- của chính phủ các nước thành viên APEC) và Mạng lưới các nhà Lãnh đạo nữ APEC (WLN- của xã hội dân sự bao gồm các nhà lãnh đạo của tổ chức phụ nữ, các nhà quản lý doanh nghiệp, các nữ học giả, các nữ chính trị gia…).

Mục đích hình thành cơ chế này nhằm đơn giản hóa cơ cấu tổ chức của APEC, kết hợp khu vực công và tư để tăng cường tính hiệu quả và tầm ảnh hưởng của các khuyến nghị về chính sách đối với phụ nữ trong nền kinh tế; khắc phục được hạn chế/khó khăn của GFPN và WLN trong việc thu hút sự chú ý cao của các nhà lãnh đạo APEC đối với khuyến nghị của cả hai mạng lưới nói trên cũng như việc thực hiện các khuyến nghị này. 

Theo cơ chế mới này, một Hội đồng quản lý dự kiến sẽ được thành lập gồm Chủ tịch và đồng Chủ tịch là các quan chức chính phủ hoặc đại diện doanh nghiệp, trong đó Chủ tịch là đại diện của nền kinh tế chủ nhà đương nhiệm, đồng Chủ tịch là đại diện chủ nhà năm trước đó và năm tiếp theo. Thành viên từ các nền kinh tế khác sẽ được mời tham gia các cuộc họp Hội đồng quản lý khi cần thiết.

Cuộc họp đầu tiên của PPWE với tên gọi “Hội nghị thượng đỉnh về phụ nữ và nền kinh tế” (Women and the Economy Summit) sẽ được tổ chức từ 13-16/9/2011 tại San Francisco, Hoa Kỳ bên lề Đối thoại chính sách cấp cao về vấn đề phụ nữ trong APEC (High Level Policy Dialogue - HLPD). Hội nghị sẽ bàn thảo nhiều vấn đề liên quan đến phụ nữ như: phụ nữ và phát triển kinh tế bền vững; nâng cao quyền năng kinh tế cho phụ nữ; phát triển lãnh đạo nữ trẻ; phụ nữ và sáng tạo; công nghệ và doanh nghiệp nữ trong các nền kinh tế… Kết quả Hội nghị sẽ là Bản tuyên bố San Francisco.

Đại diện lãnh đạo Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam sẽ tham gia đoàn đại biểu Việt Nam do Bộ Trưởng Bộ Lao động, thương binh và xã hội – Chủ tịch Ủy ban Quốc gia Vì sự tiến bộ của phụ nữ Việt Nam dẫn đầu tham dự Hội nghị này.

 

Ban Quốc tế

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video