Công nhận chức danh 41 Giáo sư và 312 Phó Giáo sư

16/11/2005
Ngày 12/11, tại Hà Nội, Hội đồng chức danh Giáo sư Nhà nước đã tổ chức Lễ công bố Quyết định công nhận và trao Giấy chứng nhận Chức danh cho 41 giáo sư, 312 phó giáo sư năm 2005

Đặc biệt năm nay Hội đồng chức danh Giáo sư Nhà nước đã xét và đề nghị Chính phủ công nhận 1 Giáo sư đặc cách là Tiến sỹ khoa học Ngô Bảo Châu, sinh năm 1972, người đoạt giải thưởng quốc tế Toán học năm 2004 và đã được phong giáo sư tại Đại học Paris Sud. 


Tuổi trung bình của các giáo sư được công nhận năm nay là 58 tuổi và phó giáo sư là 47 tuổi.


 Ngoài ra, số giáo sư và phó giáo sư thuộc đối tượng giảng viên trực tiếp giảng dạy trong các trường đại học đều tăng so với năm trước và chiếm phần chủ yếu (trên 79%) trong tổng số người được công nhận chức danh năm 2005./.

TTXVN

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video