Công tác phòng, chống mua bán người: Kết hợp truyền thông, tuyên truyền diện rộng với tư vấn, hỗ trợ trực tiếp

01/08/2016
Tập trung đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật theo hướng kết hợp giữa truyền thông diện rộng với các hình thức tư vấn, hỗ trợ trực tiếp; có những giải pháp căn cơ, giải quyết tận gốc rễ của vấn đề mua bán người… là những hoạt động Hội LHPN Việt Nam sẽ chú trọng triển khai trong thời gian tới nhằm góp phần ngăn chặn, đẩy lùi nạn mua bán người.

Lễ phát động hưởng ứng Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người (30/7) do Hội LHPN Việt Nam phối hợp với Bộ Công an, Uỷ ban Nhân dân tỉnh Lào Cai tổ chức đã diễn ra vào sáng 30/7 tại thành phố Lào Cai với sự hưởng ứng tham gia của trên 500 đại biểu. UV BCH TW Đảng, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hà, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát, Bộ Công an - Thiếu tướng Nguyễn Phong Hòa, Phó Bí thư thường trực tỉnh ủy Lào Cai Hà Thị Nga đã dự Lễ phát động.


Phát biểu khai mạc tại chương trình, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hà khẳng định, Lễ phát động là sự kiện quan trọng, kịp thời, đánh dấu năm đầu tiên Chính phủ chọn ngày 30/7 là Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người. Qua đó, nhằm thu hút sự quan tâm của toàn xã hội, phát huy hơn nữa sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia phòng ngừa, ngăn chặn tình trạng mua bán người, giảm thiểu, hạn chế, đẩy lùi tội phạm mua bán người trên phạm vi toàn quốc.

Sự kiện càng trở nên đặc biệt có ý nghĩa trong bối cảnh mua bán người đã và đang trở thành vấn nạn toàn cầu, diễn biến ngày càng phức tạp, vi phạm nghiêm trọng nhân quyền con người, gây hậu quả nặng nề về kinh tế, an sinh xã hội, ảnh hưởng trực tiếp tới an ninh, trật tự, an toàn xã hội ở Việt Nam.

 Ảnh minh họa

 Phần lớn nạn nhân của mua bán người là phụ nữ, trẻ em


Chủ tịch Hội Nguyễn Thị Thu Hà nhấn mạnh, tình hình tội phạm mua bán người hiện nay ở nhiều tỉnh, thành trong cả nước có chiều hướng gia tăng, trong đó, phần lớn nạn nhân là phụ nữ và trẻ em. Thời gian qua, các cấp Hội LHPN đã chủ động, tích cực phối hợp với các bộ, ngành, đoàn thể TW và địa phương làm tốt vai trò nòng cốt trong tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống mua bán người tới hơn 14,1 triệu lượt người, tổ chức được hơn 14.000 các mô hình hoạt động về phòng, chống tệ nạn xã hội, bạo lực gia đình, mua bán người, địa chỉ tin cậy tại cộng đồng… với 671.700 thành viên tham gia sinh hoạt. Hội cũng tổ chức đối thoại, tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý; phát hiện và tham gia ngăn chặn kịp thời một số vụ việc mua bán phụ nữ; đồng thời quan tâm và giúp đỡ chị em là nạn nhân bị mua bán trở về hòa nhập, vươn lên trong cuộc sống. Nỗ lực của Hội đã góp phần tích cực vào kết quả chương trình phòng chống mua bán người tại Việt Nam.

Thay mặt lãnh đạo TW Hội LHPN Việt Nam, Chủ tịch Nguyễn Thị Thu Hà cam kết, trong thời gian tới, Hội LHPN Việt Nam sẽ tiếp tục tập trung đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật theo hướng kết hợp giữa truyền thông diện rộng với các hình thức tư vấn, hỗ trợ trực tiếp; có những giải pháp căn cơ, giải quyết tận gốc rễ vấn đề mua bán người; tổ chức những hoạt động thiết thực giúp đỡ, hỗ trợ phụ nữ có công ăn việc làm, phát triển kinh tế và giúp chị em nâng cao kiến thức, kỹ năng để cảnh giác, đối phó với âm mưu, thủ đoạn của tội phạm mua bán người; giúp đỡ những phụ nữ là nạn nhân bị mua bán trở về tái hòa nhập tốt hơn với cộng đồng.

Thiếu tướng Nguyễn Phong Hòa, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát cho biết, trung bình mỗi năm phát hiện khoảng 500 vụ tội phạm, liên quan đến hơn 700 đối tượng, lừa bán trên 1.000 nạn nhân.

 Ảnh minh họa

 Thiếu tướng Nguyễn Phong Hòa, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát phát biểu tại lễ phát động


Thiếu tướng nêu rõ, trong thời gian tới cần tập trung triển khai các hoạt động tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho người dân về phòng, chống mua bán người; nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về an ninh trật tự; phòng, chống tội phạm mua bán người và các đối tượng khác có liên quan từ cơ sở và tại các tuyến, các địa bàn trọng điểm; triển khai hiệu quả các cao điểm tấn công trấn áp tội phạm mua bán người trên phạm vi toàn quốc, tập trung tuyến biên giới giữa Việt Nam với Trung Quốc, Lào và Campuchia; nâng cao hiệu quả công tác xác minh, tiếp nhận, bảo vệ và hỗ trợ nạn nhân; tăng cường hợp tác quốc tế, thực hiện đầy đủ, hiệu quả cam kết của Chính phủ Việt Nam trước cộng đồng quốc tế trong phòng, chống mua bán người.

Sau lễ phát động, các đại biểu đã cùng tham gia ký tên và diễu hành thể hiện quyết tâm chung tay phòng, chống mua bán người, vì sự bình yên của xã hội, sự an toàn và ổn định của phụ nữ, trẻ em.


 Ảnh minh họa

 Các đại biểu tham gia ký hưởng ứng phòng, chống mua bán người



 Ảnh minh họa
 Ảnh minh họa
 Ảnh minh họa

 Các đại biểu tham gia diễu hành hưởng ứng lễ phát động


Chiều cùng ngày, Hội LHPN Việt Nam và Bộ Công an tiếp tục phối hợp tổ chức buổi truyền thông tuyên truyền pháp luật và đối thoại chính sách, tư vấn pháp luật về phòng, chống mua bán người cho cán bộ, hội viên, phụ nữ tại xã Cốc San, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai.

Ngày 30/12/2015, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt chương trình quốc gia phòng, chống mua bán người giai đoạn 2016-2020.

Ngày 10/5/2016, Thủ tướng Chính phủ cũng đã ban hành Quyết định số 793/QĐ-TTg về việc lấy ngày 30/7 hằng năm là “Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người”, thể hiện sự cam kết, nỗ lực của chính phủ Việt Nam trước cộng đồng quốc tế trong cuộc chiến chống lại nạn mua bán người; huy động mọi nguồn lực, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia phòng ngừa, ngăn chặn tình trạng mua bán người.

Vũ Hoa

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video