Cùng nỗ lực giúp cô dâu Việt Nam hoà đồng với gia đình nhà chồng nơi xứ Hàn

13/09/2012
Hôm qua, 12/9 bà Nguyễn Thị Tuyết Mai - UV ĐCT, Trưởng ban Gia đình Xã hội đã có buổi đón tiếp và làm việc với Quỹ Phụ nữ Hàn Quốc nhân dịp Quỹ tổ chức đưa cô dâu Việt Nam về thăm quê hương. Đến thăm và làm việc với TW Hội có bà Hyoung Cho - Chủ tịch Quỹ Phụ nữ Hàn Quốc và các thành viên trong Đoàn.

Thay mặt Lãnh đạo TW Hội LHPN Việt Nam, bà Nguyễn Thị Tuyết Mai thông báo với Đoàn về tình hình phụ nữ Việt Nam lấy chồng Hàn Quốc, chính sách và các hoạt động hỗ trợ các cô dâu Việt lấy chồng nước ngoài của Chính phủ Việt Nam, của Hội LHPN Việt Nam. Bên cạnh thế mạnh xinh đẹp, chịu thương, chịu khó, những phụ nữ Việt Nam có nhu cầu lấy chồng nước ngoài thường thiếu hiểu biết truyền thống văn hoá, ngôn ngữ của đất nước mình sẽ làm dâu, … đó cũng là một trong những nguyên nhân dẫn đến những vụ xung đột giữa gia đình nhà chồng và cô dâu ngoại. Với tinh thần chuyển từ “4 không” sang “5 biết”, các cấp, các ngành và Hội LHPN Việt Nam đã có nhiều hoạt động hỗ trợ các cô dâu Việt Nam về văn hoá, ngôn ngữ, kiến thức pháp luật, kinh nghiệm thành công, dạy 

"4 không": Không biết văn hóa, luật pháp ngôn ngữ; Không biết hoàn cảnh chồng tương lai; Không biết mặt chồng tương lai và Không có tình yêu.

"5 biết": Biết văn hóa lịch sử, luật pháp của nước sở tại mà mình sẽ đến làm dâu; Biết pháp luật của Việt Nam và nghĩa vụ của bản thân với đất nước; Biết những điển hình những người thành công nhất và thất bại nhất của những người cùng địa phương đã lấy chồng nước ngoài; Biết rõ người chồng tương lai của mình; Biết rõ hoàn cảnh gia đình của nhà chồng trước khi chính thức ra nước ngoài

nghề gia đình… để các cô dâu Việt Nam có kiến thức, kinh nghiệm, tự lực cuộc sống ở nước ngoài. Trong những chuyến thăm Hàn Quốc, Lãnh đạo TW Hội đều đến thăm hỏi các gia đình Hàn Quốc có cô dâu Việt Nam để tận mắt thấy cuộc sống của cô dâu Việt, những khó khăn, thuận lợi của các cô dâu Việt tại Hàn Quốc. Bà Nguyễn Thị Tuyết Mai cũng bày tỏ lòng cảm ơn chân thành tới sự quan tâm của Chính phủ Hàn Quốc, Quỹ Phụ nữ Hàn Quốc đối với nhân dân Việt Nam nói chung và cô dâu Việt nói riêng, đặc biệt là những hoạt động hỗ trợ cô dâu Việt Nam về thăm quê. Đồng thời mong muốn Chính phủ và các tổ chức xã hội Hàn Quốc tiếp tục hỗ trợ các cô dâu Việt Nam để các gia đình Việt – Hàn ngày càng phát triển bền vững.

Đại diện Quỹ Phụ nữ Hàn Quốc, bà Hyoung Cho bày tỏ sự vui mừng khi đến thăm TW Hội và chia sẻ những hoạt động của các tổ chức phi chính phủ Hàn Quốc trong việc hỗ trợ các gia đình “đa văn hoá”, cô dâu nước ngoài nói chung và cô dâu Việt Nam nói riêng. Chương trình hỗ trợ cô dâu Việt Nam về thăm quê hương được Quỹ tổ chức nhiều năm nay không chỉ giúp các cô dâu Việt được trở về thăm cha, mẹ, họ hàng mà còn tạo cơ hội để các chú rể Hàn Quốc, con cái họ có điều kiện về thăm quê hương của vợ, của mẹ, hiểu thêm phong tục tập quán của dân tộc, đất nước, con người Việt Nam, tạo sự gắn kết giữa hai dân tộc Việt – Hàn.

Theo GS. Hyun Mee Kim (trường Đại học Yonsei, chuyên nghiên cứu về gia đình đa văn hoá Hàn Quốc), mặc dù có sự bất đồng về ngôn ngữ nhưng các cô dâu Việt Nam đều thông minh và siêng năng. Ngày càng nhiều cô dâu Việt Nam có trình độ cao lấy chồng Hàn Quốc, nhiều cô dâu có ý thức phấn đấu học tập, vươn lên, nhanh chóng bắt kịp cuộc sống và tham gia ngày càng nhiều vào các hoạt động xã hội ở Hàn Quốc. Các Trung tâm hỗ trợ cô dâu Việt cũng có nhiều cô dâu Việt đang tham gia làm việc và đóng vai trò quan trọng trong việc tư vấn cho các cặp vợ chồng Việt – Hàn. Những chương trình hỗ trợ cô dâu về thăm gia đình không chỉ tạo sự phấn khởi cho cô dâu Việt mà còn làm thay đổi nhận thức đối với chồng và con họ. Về thăm quê hương vợ, hiểu biết thêm được văn hoá nhà ngoại, đặc biệt là tình cảm yêu thương của gia đình nhà ngoại, những chú rể Hàn đã yêu thương, trân trọng vợ hơn và có ý thức giáo dục con cái hướng về quê ngoại.

Hai bên cũng cam kết sẽ có nhiều hoạt động hơn nữa để hỗ trợ cô dâu Việt hoà đồng với gia đình nhà chồng, xây dựng gia đình Việt – Hàn hạnh phúc. TW Hội LHPN Việt Nam sẽ tăng cường tuyên truyền văn hoá Hàn Quốc, dạy tiếng Hàn, giới thiệu những gia đình Việt – Hàn hạnh phúc, chia sẻ kinh nghiệm thất bại của các cô dâu Việt Nam, tuyên truyền để giảm các cuộc hôn nhân không phải vì tình yêu… Quỹ Phụ nữ Hàn Quốc sẽ đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ cô dâu Việt, tuyên truyền văn hoá Việt Nam, giáo dục kiến thức về gia đình cho chủ rể Hàn Quốc…

Cũng trong khuôn khổ hoạt động đưa cô dâu Việt và gia đình về thăm quê hương, hôm nay bà Nguyễn Thị Tuyết Mai đã gặp mặt thân mật với 13 cô dâu và gia đình họ tại toà nhà KeangNam Landmark72 Tower

 

TTTT

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video