Di tích trụ sở làm việc cơ quan TW Hội LHPN Việt Nam tại Nà Lá, Tuyên Quang- điểm hẹn “về nguồn” ý nghĩa của cán bộ, hội viên, phụ nữ

04/03/2018
Sáng ngày 4/3/2018, trong không khí tưng bừng, phấn khởi kỷ niệm 1978 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng, 108 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, TW Hội LHPN Việt Nam đã trọng thể tổ chức lễ khánh thành công trình tôn tạo Di tích nơi đóng trụ sở làm việc của cơ quan TW Hội LHPN Việt Nam tại thôn Nà Lá, xã Xuân Quang, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang.

Nguyên Bí thư TW Đảng, nguyên Trưởng Ban Dân vận TW, nguyên Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam, nguyên Bí thư tỉnh ủy Tuyên Quang Hà Thị Khiết; Ủy viên BCH TW Đảng, Chủ tịch Hội LHPN Nguyễn Thị Thu Hà; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Tuyên Quang Nguyễn Hồng Thắng cùng đông đảo các đại biểu và nhân dân, phụ nữ địa phương đã tham dự buổi lễ.

Di tích lịch sử cơ quan TW Hội LHPN Việt Nam tại thôn Nà Lá được xây dựng từ năm 2006 và được UBND tỉnh Tuyên Quang quyết định xếp hạng di tích cấp tỉnh. Sau hơn 10 năm hoạt động đón nhiều đoàn nhân dân, phụ nữ cả nước về nguồn, di tích đã xuống cấp cần cải tạo.

Công trình tôn tạo di tích được thi công từ tháng 10/2017 gồm hai hạng mục là đường vào Nhà bia và sửa chữa, cải tạo Nhà bia với tổng mức kinh phí đầu tư gần 1,9 tỷ đồng. Kết quả thi công đảm bảo đúng theo thiết kế được duyệt, đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật và mỹ thuật.

Quá trình thi công công trình đã nhận được sự quan tâm sâu sắc, chỉ đạo sát sao và tạo điều kiện thuận lợi của TW Hội LHPN Việt Nam, cấp ủy các cấp tỉnh Tuyên Quang, chính quyền địa phương xã Xuân Quang. Đặc biệt, công trình đã nhận được sự đóng góp quý báu, tự nguyện hiến đất để mở rộng khuôn viên Nhà bia và xây dựng đường vào khu Di tích của gia đình cụ Nguyễn Văn Nhạc, ông Mạc Văn Hòa, thôn Nà Lá.

 Ảnh minh họa

 Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hà phát biểu tại lễ khánh thành


Phát biểu tại Lễ khánh thành, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hà đã ôn lại lịch sử hào hùng của dân tộc ta trong cuộc kháng chiến chống Thực dân Pháp xâm lược. Chủ tịch Hội nêu rõ, trong thời gian hoạt động tại địa bàn thôn Nà Lá, xã Xuân Quang từ 1950-1951, các cán bộ cơ quan TW Hội LHPN Việt Nam đã nhận được sự chở che, đùm bọc, tình cảm yêu thương, nghĩa tình của nhân dân, phụ nữ địa phương. Trong thời kỳ này, dưới sự lãnh đạo của Hội LHPN Việt Nam, phong trào phụ nữ đã có những bước phát triển, xứng đáng góp phần vào cuộc kháng chiến trường kỳ của dân tộc.

Chủ tịch Hội Nguyễn Thị Thu Hà đánh giá, việc tôn tạo Di tích là việc làm hết sức có ý nghĩa và cần thiết, tạo ra một không gian rộng rãi, khang trang, đúng tầm với giá trị của địa danh lịch sử này; đồng thời khẳng định, công trình được hoàn thành đưa vào sử dụng tiếp tục phục vụ đón các đoàn nhân dân, phụ nữ cả nước về nguồn, qua đó góp phần giáo dục truyền thống “Anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang” của phụ nữ Việt Nam, giáo dục lịch sử Hội; khơi dậy niềm tự hào, tinh thần yêu nước cách mạng của các thế hệ cán bộ, hội viên, phụ nữ.

 Ảnh minh họa

 Đồng chí Hà Thị Khiết và Chủ tịch Hội Nguyễn Thị Thu Hà trò chuyện với bà con Thôn Nà Lá


Hiện nay, đất nước ta đã bước sang kỷ nguyên mới, tiếp nối truyền thống yêu nước, dũng cảm, đảm đang của các thế hệ đi trước, phụ nữ Việt Nam ngày nay đang ra sức phấn đấu thực hiện tốt các phong trào thi đua, cuộc vận động, thúc đẩy bình đẳng giới, nâng cao vai trò, vị thế của phụ nữ trên các lĩnh vực, nỗ lực giữ gìn những giá trị văn hóa lịch sử truyền thống. Khu di tích sẽ mãi là minh chứng sống động về đường lối kháng chiến toàn dân, toàn diện của Đảng, là điểm hẹn về nguồn của các thế hệ cán bộ Hội LHPN Việt Nam và hội viên, phụ nữ; động viên chị em tiếp tục phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, sức sáng tạo trong công cuộc xây dựng đất nước.

Ngay sau lễ khánh thành, các đại biểu và nhân dân, cán bộ, hội viên, phụ nữ đã dâng hương tại Khu di tích và tham gia trồng cây trong khuôn viên Nhà bia.

 Các đại biểu, cán bộ, hội viên phụ nữ thắp hương tại khu Nhà bia:

Ảnh minh họa 

Ảnh minh họa



Các đại biểu, cán bộ, hội viên phụ nữ chụp ảnh kỷ niệm bên Nhà bia ý nghĩa: 
 Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa



Các đồng chí Hà Thị Khiết, Nguyễn Thị Thu Hà, Nguyễn Hồng Thắng và cán bộ TW Hội LHPN Việt Nam trồng cây tại khu di tích:
Ảnh minh họa 

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

VH

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video