EU: 20% lãnh đạo các công ty sẽ là nữ

17/07/2010
Liên minh châu Âu (EU) đang có kế hoạch đến năm 2015 sẽ ra qui định buộc các tập đoàn bổ nhiệm ít nhất 20% nhân viên nữ vào các vị trí chủ chốt, nếu trong năm tới khu vực tư nhân không tăng cường sự hiện diện của phái nữ trong ban lãnh đạo của mình.

Cao ủy EU phụ trách mảng những quyền cơ bản và quyền công dân, Viviane Reding, cảnh báo bà sẽ sử dụng quyền hạn ghi trong Hiệp ước Lisbon để áp đặt “chỉ tiêu về giới”, trừ phi các tập đoàn đề bạt thêm nhiều phụ nữ vào ban quản trị từ nay đến cuối năm 2011. Reding hy vọng “tối hậu thư” của bà gửi đến khu vực tư nhân sẽ thay đổi văn hóa công ty tại châu Âu, nơi chỉ 11% số ghế lãnh đạo trong các công ty thuộc về phái nữ.

Ngoài ra, EU cũng đang nghiên cứu một đạo luật của Tây Ban Nha, thông qua năm 2007, yêu cầu các tập đoàn có trên 250 nhân viên áp dụng chỉ tiêu bổ nhiệm tối thiểu 40% nữ giới vào các chức vụ quan trọng.

Theo baocantho online

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video