Gần 300 phụ nữ, trẻ em được đào tạo nghề

06/09/2006
Là kết quả sau hơn 9 tháng thực hiện dự án Ngăn ngừa và Phòng chống buôn bán phụ nữ và trẻ em cấp cộng đồng tại phường Thường Thạnh và phường Hưng Phú, quận Cái Răng và xã Vĩnh Trinh, Vĩnh Thạnh, TP. Cần Thơ do Hội LHPN làm chủ và ILO (Tổ chức Lao động quốc tế) tài trợ.

Dự án nhằm tuyên truyền, đào tạo nghề, giải quyết việc làm và hỗ trợ học tập cho phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, không có việc làm và có nguy cơ bị buôn bán. Các nghề được đào tạo gồm: may, sửa xe Honda, uốn tóc, sửa điện tử....

Ban chỉ đạo dự án lựa chọn đúng đối tượng để trợ giúp, đặc biệt là những đối tượng có nguy cơ bị buôn bán, tư vấn để chị em tự chọn nghề thiết thực với mình và có hỗ trợ kinh phí cho học viên gia đình chính sách và đặc biệt khó khăn. Ban chỉ đạo án cũng chọn các cơ sở dạy nghề có uy tín tại địa phương để ký kết hợp đồng, đồng thời có sự cam kết hỗ trợ học viên trong 1 năm của các cơ sở dạy nghề. Đó là điều kiện thuận lợi để học viên vẫn tiếp tục được hỗ trợ kiến thức tại các cơ sở dạy nghề sau khóa học.

Bên cạnh đó, dự án còn tổ chức mít tinh, hội thi tuyên truyền viên giỏi, diễn đàn trao đổi vấn nạn buôn bán phụ nữ và trẻ em…Các hoạt động đã tác động tích cực, góp phần làm thay đổi nhận thức trong cộng đồng dân cư về công tác phòng ngừa buôn bán phụ nữ và trẻ em và tình trạng lấy chồng nước ngoài.

Các học viên được đào tạo nghề trong phạm vi dự án đều tự tin vào khả năng của mình, rằng mình có thể tự nuôi sống bản thân bằng nghề đã học. Em Thu Thanh (ấp Vĩnh Lợi) - được đào tạo nghề may đợt đầu của dự án - hiện nay đang làm may gia công tại Nhà may Hương An. Tuy thu nhập không cao, nhưng bước đầu cũng giúp Thanh ổn định cuộc sống và Thanh đã được trang bị nghề để tự nuôi sống bản thân.

Em Kiều Đoan (Thạnh Phú, Thường Thạnh) được đào tạo nghề uốn tóc tại tiệm uốn tóc Phương Lan (Phú Quới) - hiện được ở lại làm thợ phụ cho tiệm uốn tóc và học thêm để nâng cao tay nghề. Khi được hỏi về, Đoan cho biết: “Nghề này em đã mơ ước từ lâu, nhưng nhà quá nghèo không có tiền học. Được các cô, chú giúp đỡ, em phải cố gắng học để có nghề. Hiện nay, em đang học thêm các kiểu chải tóc cho cô dâu...”

Bà Lê Thanh Thủy, Phó Chủ tịch Hội LLHPN TP. Cần Thơ, cho biết: Dự án sẽ kết thúc vào cuối tháng 8 này nhưngBan chỉ đạo dự án sẽ tiếp tục duy trì các hoạt động truyền thông lồng ghép vào nội dung sinh hoạt của các Hội, đoàn thể, chính quyền địa phương, và vận động để hỗ trợ cho chị em duy trì, phát huy nghề nghề đã được đào tạo, giúp chị em thoát khỏi cạm bẫy của nạn buôn người.

Trung tâm Thông tin (Theo Hội LHPN TP. Cần Thơ)

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video