Gặp mặt cán bộ hưu trí cơ quan TW Hội LHPN Việt Nam Tết Nguyên đán Ất Mùi

05/02/2015
Ngày 04/02/2015, tại Trung tâm Phụ nữ và Phát triển (20 Thụy Khuê, Hà Nội), TW Hội LHPN Việt Nam đã tổ chức chương trình gặp mặt cán bộ hưu trí đã từng công tác tại cơ quan nhân dịp Tết Nguyên đán Ất Mùi 2015.

Dự buổi gặp mặt có 200 đại biểu nguyên lãnh đạo, cán bộ cơ quan TW Hội LHPN Việt Nam qua các thời kỳ. Đón tiếp các cô, các bác có Phó Chủ tịch Thường trực TW Hội LHPN Việt Nam Hoàng Thị Ái Nhiên, Phó Chủ tịch Nguyễn Thị Tuyết, Phó Chủ tịch Trần Thị Hương, đại diện lãnh đạo và cán bộ các Ban/đơn vị cơ quan TW Hội.

Nhân dịp tết cổ truyền của dân tộc đang tới gần, thay mặt lãnh đạo Hội LHPN Việt Nam, Phó Chủ tịch Thường trực Hoàng Thị Ái Nhiên đã gửi những lời chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất tới các cán bộ hưu trí cơ quan TW Hội. Chúc các cô, các bác đón một năm mới nhiều sức khỏe, niềm vui, gia đình hạnh phúc. Mùa xuân đến thêm phúc lộc, là điểm tựa tinh thần cho con cháu, nguồn cổ vũ động viên cho phong trào phụ nữ và là tấm gương để cán bộ, nhân viên cơ quan TW Hội học tập noi theo.

Phó Chủ tịch Thường trực Hoàng Thị Ái Nhiên cũng vui mừng báo cáo với các bác, các cô kết quả hoạt động năm 2014 và phương hướng hoạt động năm 2015 của Hội LHPN Việt Nam. Theo đó, năm 2014, TW Hội đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực hướng về biển đảo và đẩy mạnh thực hiện công tác hậu phương, quân đội; Công tác tuyên truyền, vận động phụ nữ thực hiện chủ trương của Đảng, luật pháp, chính sách của Nhà nước; Tập trung thực hiện tuyên truyền giáo dục phẩm chất đạo đức cho phụ nữ ở các cấp. Tổ chức đánh giá giữa nhiệm kỳ Đại hội Phụ nữ toàn quốc lần thứ XI, qua 3 năm thực hiện hầu hết các chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch đề ra. Các cấp Hội đã bám sát và thực hiện hiệu quả 4 trọng tâm công tác Hội. Năm 2014, công tác nội bộ cơ quan TW Hội được quan tâm. Đảng ủy và các tổ chức đoàn thể hoạt động tích cực. Không khí làm việc của cơ quan dân chủ, đoàn kết.

Để đạt được những thành tựu trên, ngoài sự nỗ lực của lãnh đạo và cán bộ cơ quan TW Hội phải kể đến sự tích lũy, kế thừa những kinh nghiệm quý báu của các thế hệ đi trước. Ghi nhận và bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với công lao đóng góp to lớn của các thế hệ cán bộ Hội đi trước, Phó Chủ tịch Thường trực Hoàng Thị Ái Nhiên cũng bày tỏ mong muốn tiếp tục nhận được nhiều hơn nữa sự đóng góp chân tình, những kinh nghiệm quý báu, cùng sự quan tâm động viên khích lệ của của các bác, các cô góp phần giúp cơ quan TW Hội ngày càng làm tốt hơn chức năng nhiệm vụ được giao. Lãnh đạo và cán bộ cơ quan TW Hội xin hứa sẽ tiếp tục đoàn kết, thống nhất vượt qua mọi khó khăn, thử thách, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ đã đề ra, xây dựng cơ quan TW Hội ngày càng vững mạnh, xứng đáng với niềm tin yêu của các thế hệ đi trước.

 Ảnh minh họa

 Các PCT Nguyễn Thị Tuyết, Trần Thị Hương trao thiệp chúc mừng cho các cán bộ hưu trí cơ quan TW Hội


Tại buổi gặp mặt, Cơ quan TW Hội đã tổ chức lễ mừng thọ cho 32 cụ nguyên là lãnh đạo, cán bộ cơ quanTW Hội LHPN Việt Nam.

Cũng nhân dịp này, với truyền thống tương thân tương ái, 17 cụ đã được cơ quan trợ cấp động viên hoàn cảnh khó khăn.

Nguyễn Thị Dịu - TTTT

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video