Giải thể thao người khuyết tật toàn quốc năm 2005

03/08/2005
Tại Giải thể thao người khuyết tật toàn quốc năm 2005 vừa diễn ra tại Thủ đô Hà Nội, 544 VĐV thuộc 30 tỉnh, thành phố, ngành đã về dự đua tài nhằm lựa chọn các vận động viên tài năng chuẩn bị tham dự Para Games lần thứ 3.

Trong những năm gần đây, sự hoà nhập của các VĐV khuyết tật với thể thao nước nhà đã góp phần tích cực đưa vị thế của TTVN lên hàng đầu khu vực. Nhất là tại Para Games 2, là nước chủ nhà của giải, đoàn VĐV khuyết tật nước ta đã xếp ở vị trí thứ nhì toàn đoàn khi giành 81 HCV, 80 HCB và 86 HCĐ; kém Thái Lan ở ngôi vô địch 20 HCV song lại có số HCB và HCĐ nhiều hơn 76 chiếc. Tiêu biểu là các VĐV: Nhữ Thị Khoa bơi lội; Phạm Thị Thu Thanh đua xe lăn; Trương Công Hưng, Hồ Thị Huế, Nguyễn Thị Hồng cử tạ; Thu Hiền cầu lông.

 

Tại giải thể thao toàn quốc lần này, nhiều VĐV đã lập các kỷ lục quốc gia mới ở một số môn thi. Philippines cũng tăng cường số bộ môn thi đấu ở Para Games 3 lên tổng số 10 môn thi, gấp đôi số môn thi đấu của kỳ đại hội lần thứ 2. Đây là cơ hội tốt giúp cho VĐV khuyết tật nước ta tranh chấp huy chương tại giải.

Theo báo Giáo dục & Thời đại

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video