Giao lưu hội viên phụ nữ làm kinh tế giỏi

02/10/2009
Vừa qua, Hội LHPN thị xã Uông Bí đã tổ chức Chương trình Giao lưu gặp gỡ những hội viên phụ nữ làm kinh tế giỏi trong 3 năm (2007 - 2009). 33 gương mặt hội viên phụ nữ có nhiều thành tích trong phát triển kinh tế gia đình đã được biểu dương tại cuộc giao lưu.

Tại cuộc giao lưu, các hội viên đã chân thành, cởi mở chia sẻ những khó khăn, buồn vui của ngày đầu khởi nghiệp cũng như những kinh nghiệm quí trong sản xuất, kinh doanh...

Trong 3 năm qua, toàn thị xã có 146 hội viên phụ nữ đăng ký làm kinh tế giỏi với nhiều mô hình đa dạng, như: nuôi trồng thuỷ sản, trồng rừng, kinh doanh văn phòng phẩm, xe máy, dịch vụ thương mại, sản xuất kinh doanh gạch vôi, chăn nuôi gia súc, gia cầm... Được Hội liên hiệp phụ nữ thị xã phối hợp với các ban ngành hỗ trợ về khoa học kỹ thuật, kiến thức, kỹ năng chăn nuôi, trồng trọt, kinh doanh... cùng với đức tính cần cù, ý chí nỗ lực, quyết tâm, sự năng động, sáng tạo, nhiều chị đã vượt khó vươn lên, làm giàu chính đáng.

Họ không chỉ đưa kinh tế gia đình phát triển vững chắc, với mức thu nhập bình quân hàng trăm triệu đồng mỗi năm, mà phát huy truyền thống nhân hậu, tương thân tương ái, các chị còn tạo công ăn việc làm cho nhiều chị em có hoàn cảnh khó khăn ở địa phương, tích cực tham gia công tác xã hội, từ thiện, nhân đạo. Tiêu biểu là mô hình sản xuất, đóng gói mì sợi của chị Phạm Thị Kiều, Phường Trưng Vương, tạo việc làm cho 5 chị em, thu nhập bình quân từ 180 đến 190 triệu đồng/năm; mô hình sản xuất gạch vôi của chị Bùi Thị Hải ở xã Phương Nam, giải quyết việc làm cho 7 lao động nữ, thu nhập bình quân 200 triệu đồng/năm; mô hình nuôi dê của chị Hoàng Thị Nhàn, xã Thượng Yên Công, thu nhập 100 triệu đồng/năm...

Theo Cổng thông tin điện tử tỉnh Quảng Ninh

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video