Hà Nam: 500 công trình, phần việc thiết thực chào mừng Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII

02/03/2022
Thiết thực chào mừng Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII, chào mừng kỷ niệm 112 năm Ngày Quốc tế phụ nữ 8/3 và 1982 năm Khởi nghĩa Hai Bà Trưng, Hội LHPN tỉnh Hà Nam vừa tổ chức Hội nghị tổng kết đợt thi đua đặc biệt “Lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII”, triển khai công tác thi đua khen thưởng và ký kết giao ước thi đua năm 2022.
Hội LHPN các huyện, thành phố, thị xã, đơn vị trực thuộc ký kết giao ước thi đua năm 2022

Đợt thi đua đặc biệt “Lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII” do Hội LHPN tỉnh phát động đã được các cấp Hội trên địa bàn hưởng ứng tích cực. Trong thời gian phát động, các cấp Hội và hội viên, phụ nữ trên địa bàn tỉnh đã tổ chức thực hiện gần 500 công trình, phần việc, hoạt động thiết thực như: tham gia phòng chống dịch Covid 19; xây dựng cảnh quan môi trường xanh sạch, đẹp; phát triển các mô hình kinh tế tập thể, trồng cây vụ đông; triển khai các hoạt động nhân đạo từ thiện; trao tặng mái ấm tình thương, tặng áo ấm, chăn ấm, tặng sữa cho phụ nữ, trẻ em nghèo; nhận chăm sóc đỡ đầu trẻ mồ côi…  Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh đã lựa chọn giới thiệu 4 công trình/phần việc với TW Hội LHPN Việt Nam, trong đó công trình “Ngày thứ 7 yêu thương, bữa cơm 0 đồng” và hành trình “Giọt sữa yêu thương” của Hội LHPN thị xã Duy Tiên lọt vào danh sách 130 công trình/phần việc tiêu biểu toàn quốc. Tại hội nghị, Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh đã tặng Bằng khen cho 14 tập thể có công trình/phần việc xuất sắc tiêu biểu.

TUV, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Phạm Thị Bích Ngọc trao Bằng khen cho các tập thể có công trình, phần việc xuất sắc

 

Sau phần tổng kết, đánh giá, các đại biểu tham dự Hội nghị đã thảo luận sôi nổi, đóng góp nhiều ý kiến quý báu vào xây dựng nội dung tiêu chí thi đua năm 2022. Với tinh thần “Đoàn kết, sáng tạo, hội nhập, phát triển” và quyết tâm chính trị cao nhất, Hội LHPN các huyện, thành phố, thị xã, đơn vị trực thuộc trong tỉnh đã thống nhất ký kết giao ước thi đua năm 2022 với chủ đề “Đổi mới, sáng tạo trong triển khai và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII”; 3 nhiệm vụ trọng tâm và 3 nhiệm vụ thường xuyên được cụ thể hóa trong 56 chỉ tiêu thi đua.

Phát huy những thành tích đã đạt được trong năm 2021, Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh Hà Nam quyết tâm và tin tưởng trong năm tới, các cấp Hội LHPN trong tỉnh sẽ tiếp tục hoàn thành tốt và xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, góp phần hoàn thành mục tiêu phát triển, kinh tế xã hội tại địa phương; hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ các cấp đã đề ra.

Văn phòng Hội LHPN tỉnh Hà Nam

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video