Hà Nam: Những việc làm nhân ái của nữ chức sắc Phật giáo đối với phụ nữ, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn

27/01/2012
Đội ngũ nữ chức sắc Phật giáo tỉnh với gần 300 vị trụ trì việc đạo tại các chùa trên địa bàn tỉnh Hà Nam đã tổ chức nhiều hoạt động tình nghĩa giúp đỡ phụ nữ, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trong dịp tết

Tết đến, xuân về, hoà trong niềm vui, phấn khởi của phụ nữ Hà Nam hướng về Đại Hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XI, đội ngũ nữ chức sắc Phật giáo tỉnh với gần 300 vị trụ trì việc đạo tại các chùa trên địa bàn tỉnh Hà Nam đã tổ chức nhiều hoạt động tình nghĩa giúp đỡ phụ nữ, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trong dịp tết bằng các việc làm thiết thực như: hỗ trợ xây dựng mái ấm tình thương; nhận nuôi, chăm sóc trẻ mồ côi; thăm tặng quà các gia đình tín đồ nghèo với tổng số tiền hàng chục triệu đồng.

 

Sư cô Thích Đàm Mai, nữ đại biểu HĐND tỉnh, Ủy viên Ban chấp hành Hội LHPN huyện Lý Nhân đã vận động các nhà hảo tâm 30 triệu đồng để hỗ trợ xây dựng 02 mái ấm tình thương cho phụ nữ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt tại xã Văn Lý, Nhân Bình huyện Lý Nhân; 30 xuất quà cho gia đình hội viên nghèo trên địa bàn huyện Lý nhân trị giá gần 7 triệu đồng. Ni cô Thích Đàm Huề, Chủ nhiệm CLB nữ chức sắc Phật giáo tỉnh đã nhận nuôi 5 trẻ em mồ côi, thăm tặng quà cho các gia đình phụ nữ, trẻ em nghèo tại huyện Duy Tiên với tổng số tiền trên 10 triệu đồng. Ni cô Thích Đàm Đạt đã tổ chức thăm, tặng quà cho 10 gia đình hội viên nghèo với tổng số tiền 2 triệu đồng.

 

Những việc làm thiết thực của đội ngũ nữ chức sắc Phật giáo tỉnh Hà Nam đã động viên kịp thời về tinh thần, vật chất đối với phụ nữ, trẻ em yếu thế; là sự gắn kết giữa đạo và đời; đồng thời cũng là đòn bẩy thu hút sự tham gia tích cực của thành viên CLB nữ chức sắc Phật giáo tỉnh, nữ tín đồ phật tử đối với hoạt động của Hội, góp phần thực hiện có hiệu quả chính sách an sinh xã hội tại địa phương./.

Thái Sơn - Hội LHPN tỉnh Hà Nam

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video