Hà Tĩnh tập huấn bồi dưỡng cán bộ nữ tiềm năng tham gia ứng cử Đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016

15/04/2011
Vừa qua, Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với Ủy ban Quốc gia VSTBCPN Việt Nam và Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Hà Tĩnh tổ chức lớp tập huấn “Bồi dưỡng cán bộ nữ tiềm năng tham gia ứng cử viên Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2011-2016”.

Đến dự và chỉ đạo lớp tập huấncó các đồng chí Vũ Ngọc Thủy, Phó Vụ trưởng Vụ Bình đẳng giới Bộ LĐTBXH;đ/c Đặng Quốc Vinh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo; đ/c Nguyễn Văn Sơn, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Phó trưởng Ban thường trực Ban VSTBCPN tỉnh; đ/c Nguyễn Thị Nguyệt, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh; đại diện Văn phòng Ủy ban Quốc gia VSTBCPN Việt Nam 46 học viên đến từ các sở, ban, ngành, đoàn thể và các cơ quan, đơn vị trong toàn tỉnh.

Với 5 chủ đề về: “HĐND và Đại biểu HĐND”; “Phụ nữ với việc tham gia chính trị”; “Lựa chọn vấn đề quan trọng để viết Chương trình hành động”; “Kỹ năng trình bày Chương trình hành động trước cử tri”, thông qua nội dung bài giảng và các bài thực hành, diễn tập về chương trình hành động, lớp tập huấn đã giúp cho các nữ ứng cử viên nắm chắc các kỹ năng, phương pháp khi xây dựng chương trình hành động của mình và tiếp xúc cử tri nhằm đạt kết quả cao nhất.

Phát biểu chỉ đạo tại lớp tập huấn, đồng chí Đặng Quốc Vinh thay mặt lãnh đạo tỉnh đã ghi nhận và đánh giácao những hoạt độngmà Ban VSTBCPN tỉnh và Hội LHPN tỉnh triển khai trong thời gian qua, đồng thời khẳng định đó là những tiền đề quan trọng góp phần vào việc thực hiện Chương trình hành động về Bình đẳng giới giai đoạn 2011-2020. Đ/c cũng thông tin nhanh về các thành tựu nổi bật cùng các giải pháp phát triển kinh tế - xã hộitrong thời gian tới của tỉnh để các nữ ứng cử viên có thêm căn cứ xác định Chương trình hành động và tự tin hơn trong công tác vận động bầu cử Đại biểu quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016.

Đồng chí hy vọng và tin tưởng, qua các chương trình hoạt động tập huấn mà Ban quốc gia VSTBCPN cùng Hội LHPN tỉnh tổ chức sẽ góp phần nâng tỷ lệ nữ tham gia đại biểu QHHĐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016 của Tỉnh Hà Tĩnh sẽ đạt trên tỷ lệ 30% đã đề ra.

Hà Thị Lựu

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video