Hiến 1000m2 đất xây phòng học cho con em dân tộc thiểu số - tôn giáo

07/04/2006
Đó là việc làm của cô giáo Phạm Thị Bích Huệ - Phó hiệu trưởng trường tiểu học Kim Đồng, xã Quảng Khê, huyện Đăk Glong (Đăk Nông)

Để có đất xây trường học cho hàng trăm học sinh là con em bà con dân tộc thiểu số theo đạo Công giáo và Tin lành tại địa phương, cô Huệ đã không ngần ngại hiến 1000m2 đất.

 

Trường tiểu học Kim Đồng có 751 học sinh, trong đó học sinh dân tộc thiểu số theo đạo Công giáo và Tin lành chiếm hơn 80%. Cô Huệ về dạy ở trường được 10 năm, nhiều năm liền cô là giáo viên dạy giỏi, được bà con quý mến và xem như người thân trong gia đình. Ngoài việc hiến đất xây phòng học, cô còn thường xuyên lội suối, băng rừng với hàng chục cây số để vận động nhiều em học sinh bỏ học trở lại trường. Cô đúng là một tấm gương sáng hết lòng vì học sinh thân yêu./.

Thúy Nga
Ban Dân tộc – Tôn giáo (Theo tạp chí Dân tộc và Miền Núi)

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video