Hiệu quả từ hoạt động vay vốn.

20/01/2006
Không chỉ giỏi trong hoạt động tập hợp, thu hút hội viên, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, những năm gần đây, Chi hội phụ nữ xóm Đông Bắc, xã Nga Liên, huyện Nga Sơn, Thanh Hoá

còn được suy tôn là đơn vị điển hình trong việc cho hội viên vay vốn, phát triển sản xuất, XĐGN, vươn lên làm giàu, góp phần cùng Chi bộ đảng, chính quyền và nhân dân trong xóm giảm mạnh tỷ lệ đói nghèo từ 14% năm 2000 xuống còn 7,5% năm 2004 và 5% năm 2005 (theo tiêu chí cũ).

 

Xuất phát từ nhu cầu thực tế của cán bộ, hội viên, phát huy tiềm năng, thế mạnh vốn có của địa phương, nơi có nghề chế biến cói truyền thống nổi tiếng đã đi vào thi ca “chiếu Nga Sơn” và chăn nuôi trang trại quy mô lớn, chi Hội đã mạnh dạn đề xuất với BCH Hội LHPN xã đứng ra tín chấp vay vốn Ngân hàng NN&PTNT, khai thác các nguồn vốn khác cho chị em vay đầu tư vào sản xuất, chăn nuôi, nâng cao thu nhập.

 

Để hoạt động vay vốn đạt hiệu quả thiết thực, chi hội đã thành lập tổ vay vốn, bầu tổ trưởng, tổ phó và thư ký, giao trách nhiệm cho từng thành viện trong việc thẩm định, hướng dẫn quy trình thủ tục vay vốn, sử dụng đúng mục đích đồng vốn vay và giải ngân đúng thời hạn. Nhờ nắm vững quy trình, thủ tục, được hướng dẫn, chuyển giao KHKT, cách làm ăn, số hộ viên có nhu cầu vay vốn ngày càng tăng. Dư nợ tăng dần qua các năm, nếu như năm 2000 mới có 38 hội viên vay 128 triệu đồng thì đến năm 2005 đã tăng lên 68 hội viên vay số tiền 755 triệu đồng (gấp 5 lần). Đặc biệt trong 5 năm (2001-2005) đã có 9 lượt chị em vay số vốn lên tới 1,4 tỷ đồng. Số tiền vay được chị em đầu tư cải tạo ruộng trồng cói, mua nguyên vật liệu sản xuất TTCN, mở rộng kinh doanh dịch vụ và chăn nuôi gia súc gia cầm. Hầu hết chị em vay vốn sản xuất đều có lãi, trung bình 15.000-30.000đ/1.000.000đ/tháng. Qua 5 năm hoạt động vay vốn, đã có 17 chị em thoát đói nghèo, vươn lên làm giàu, tiêu biểu là các chị: Mai Thị Ràng, Trần Thị Nhài, Trần Thị Khuyên, Lê Thị Mạc, Trần Thị Lan…Từ nguồn vốn vay, các chị đã thành lập các tổ hợp: sản xuất quại, lõi, dệt chiếu, thu lãi từ 15-20 triệu đồng trở lên/năm, đồng thời giải quyết việc làm cho 7 - 10 lao động.

 

Hiệu quả từ hoạt động vay vốn cùng với cách làm năng động sáng tạo của BCH chi hội xóm Đông Bắc đã góp phần tích cực ổn định và cải thiện đời sống của người dân trong xóm, góp phần giữ vững an ninh trật tự, an toàn xã hội ở nông thôn, thúc đẩy cán bộ, hội viên phụ nữ hăng hái thi đua lao động sản xuất, thoát đói giảm nghèo và vươn lên làm giàu ngay trên mảnh đất còn không ít khó khăn của dải đất miền Trung đầy nắng và gió này.

Trung tâm Thông tin

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video