Hoa hậu Hoàn Vũ 2006

26/07/2006
Hoa hậu Puerto Rico, Zuleyka Rivera Mendoza, người đẹp trẻ nhất trong năm thí sinh vào vòng thi ứng xử đã đoạt vương miện cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ - tổ chức tại Thính phòng Shrine, Los Angeles Mỹ .

Từ ngày 5/7/2006, các thí sinh từng đoạt các danh hiệu sắc đẹp tại 86 quốc gia lần lượt đến với thành phố Los Angeles xinh đẹp của Mỹ để tham dự cuộc thi Miss Universe lần thứ 55.

20 người đẹp được chọn ra từ 86 thí sinh đã bước vào vòng thi trang phục áo tắm, đó là : Hoa hậu Đan Mạch - Betina Faurbiye, Hoa hậu Ethiopia - Dina Fekadu, Hoa hậu Nga - Anna Litvinova, HH Brazil - Rafaella Zanella, Hoa hậu Thụy Điển - Josephine Alhanko, Hoa hậu Thái Lan - Charm Osathanond, HH Hungary - Adrienn Bende, Hoa hậu Ấn Độ - Neha Kapur, Hoa hậu Argentina - Magali Romitelli, Hoa hậu Ukraine - Inna Tsymbalyuk...

Sau phần thi trang phục áo tắm đã chọn được 10 thí sinh đẹp nhất để tham gia vòng thi trang phục dạ hội, đó là Hoa hậu các nước: Mỹ, Bolivia, Canada, Colombia, Nhật Bản, Mexico, Paraguay, Puerto Rico, Thụy Sĩ và Trinidad & Tobago. Bước vào vòng thi ứng xử là 5 hoa hậu: Lauriane Gilliéron (Thụy Sĩ), Lourdes Arevalos (Paraguay), Kurara Chibana (Nhật), Tara Conner (Mỹ) và Zuleyka Rivera Mendoza (Puerto Rico).

Zuleyka đã khóc khi "người tiền nhiệm" Natalie Glebova đội lên đầu cô chiếc vương miện nạm ngọc trai và kim cương trị giá 250.000USD trong đêm chung kết cuộc thi.

Zuleyka Rivera năm nay tròn 18 tuổi, cao 1m73. Cô là đại diện của đảo quốc vùng Caribe xinh đẹp. Cô sống tại thành phố Salinas, thông thạo tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha. Sở thích của cô là nghe nhạc và chơi thể thao. Cô tự nhận mình là một người quả quyết, dũng cảm, tự tin và là người phụ nữ có mục đích sống rõ ràng. Trả lời câu hỏi ứng xử trong đêm chung kết - quan niệm như thế nào về sự thành công, Rivera nói: "Thành công là khi ta cho đi những gì có thể mà không cảm thấy lo lắng và hối tiếc".

Á hậu 1 đã thuộc về Hoa hậu Nhật Bản Kurara Chibana, 24 tuổi. Á hậu 2 là Hoa hậu Thụy Sĩ Lauriane Gillieron. Vị trí thứ ba và tư thuộc về Hoa hậu Lourdes Arevalos của Paraguay và Tara Conner của Mỹ.

Lia Andrea Ramos, Hoa hậu Philippines đã được trao giải người đẹp ăn ảnh, do khán giải bình chọn qua mạng. Hoa hậu Ghana Angela Asare được chọn là hoa hậu thân thiện nhất. Giải trang phục đẹp nhất đã thuộc về Hoa hậu Nhật Chibana.

Nhiệm vụ thường niên của Hoa hậu Hoàn vũ là chuyến đi vòng quanh thế giới để tuyên truyền về căn bệnh AIDS và giúp giảm nhẹ những nỗi đau tinh thần do căn bệnh thế kỷ mang lại. Tân Hoa hậu Hoàn vũ sẽ làm nhiệm vụ người lính tiên phong trong cuộc tuyên truyền chống HIV, cô sẽ đến trò chuyện cùng các phụ nữ và trẻ em về cách thức phòng chống căn bệnh, giúp họ ý thức được làm thế nào sống chung với bệnh một cách an toàn, không lây nhiễm HIV cho cộng đồng cũng như bảo vệ sức khỏe chính mình. Trong suốt "triều đại", tân Hoa hậu Hoàn vũ sẽ tham gia vào các tổ chức nhân đạo vì sức khỏe nhân loại để phụng sự cho mục tiêu từ thiện với mục tiêu chung tay góp sức làm thay đổi thế giới.

Trung tâm Thông tin tổng hợp các báo

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video