Hoạt động của Hội LHPN TP Đà Nẵng

28/07/2005
Sáng ngày 18/7, Hội LHPN TP Đà Nẵng và Sở Tài nguyên - Môi trường TP đã tổ chức Hội nghị triền khai Nghị quyết liên tịch giữa Bộ Tài nguyên - Môi trường và TW Hội LHPN Việt Nam về “Phối hợp hành động bảo vệ môi trường phục vụ phát triển bền vững”, đồng thời triển khai kế hoạch tố chức thực hiện Chương trình hoạt động 6 tháng cuối năm 2005.

Thông qua hội nghị nhằm phát huy khả năng, thế mạnh, tính chủ động của mỗi ngành trong chương trình hành động bảo vệ môi trường, làm nền tảng góp phần nâng cao nhận thức của nhân dân nói chung, phụ nữ nói riêng, từ đó góp phần thực hiện tốt đề án “Xây dựng nếp sống văn minh đô thị trên địa bàn thành phố Đà Nẵng” trong giai đoạn mới.

 

*2.814 là số hộ phụ nữ nghèo được các cấp hội phụ nữ thảnh phố Đà Nẵng đăng ký giúp đỡ trong năm 2005. Để thực hiện chỉ tiêu trên, Hội phụ nữ thành phố đã tích cực chỉ đạo các cấp hội cơ sở chủ động phối hợp với các ngành chức năng tiến hành khảo sát, tìm nguyên nhân, biện pháp giúp đỡ hộ nghèo đến từng chi, tổ hội; tiến hành hỗ trợ vốn, con vật nuôi, giống cây trồng, công lao động, giới thiệu việc làm, chia xé kinh nghiệm làm ăn, toạ đàm với hộ phụ nữ nghèo, đẩy mạnh phong trào "Phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế gia đình”, phát động phong trào ủng hộ xây dựng nhà tình thương nhằm góp phần cùng thành phố xoá nhà tạm cho hộ nghèo, tham mưu đề xuất miễn các chính sách ưu tiên cho hộ phụ nữ nghèo. Thành hội tổ chức chỉ đạo điểm rút kinh nghiệm công tác xoá nghèo cho hộ phụ nữ nghèo tại phường Phước Mỹ, quận Sơn Trà (đơn vị triển khai điểm đợt thi đua đặc biệt của Thành hội). Kết quả đến nay có 2166 hộ PNN đã được giúp đỡ bằng nhiều hình thức khác nhau, đạt 77%.

 

* Thực hiện Chương trình ký kết liên tịch với Ngân hàng chính sách xã hội về việc tổ chức thực hiện tín dụng ưu đãi đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách nhằm đẩy mạnh hoạt động tín dụng, thúc đẩy phát triển kinh tế hộ gia đình trong hội viên, trong 6 tháng đầu năm 2005, Hội tín chấp với Ngân hàng chính sách xã hội giải ngân cho 5.834 chị với tổng số tiền 34.045.510.000 đồng, nâng tổng dư nợ đến nay (tính đến 31/5/2005) là 157.549.908.000 đồng. Các nguồn vốn huy động từ hội viên thông qua mô hình tổ, nhóm TDTK, góp vốn quay vòng, phong trào ngày tiết kiệm 200 đồng cũng huy động được 6.347.542.000 đồng giúp cho 688 hộ phụ nữ được vay.

 

* Trung tâm dịch vụ việc làm phụ nữ thành phố Đà Nẵng tiếp tục đẩy mạnh hoạt động đào tạo nghề, giới thiệu việc làm cho phụ nữ. Trong 6 tháng đầu năm, Trung tâm đã đào tạo cho 845 học viên; tư vấn giới thiệu việc làm cho 1.050 lượt phụ nữ.

Thu Hương - Hội LHPN TP Đà Nẵng

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video