Hoạt động kỷ niệm Ngày Doanh nhân Việt Nam

13/10/2014
Nhân kỷ niệm Ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10), Hội LHPN Hà Tĩnh và Hà Nam đã tổ chức hoạt động nhằm phát huy vai trò nữ doanh nhân trong thời kỳ hội nhập và tập huấn các kiến thức cần thiết, bổ ích cho chị em

Hội LHPN tỉnh Hà Tĩnh: Tọa đàm “Vai trò nữ doanh nhân trong thời kỳ hội nhập”

Ngày7/10, Hội LHPN Hà Tĩnh phối hợp với Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ Hà tĩnh và CLB nữ doanh nhân Hà Tĩnh tổ chức Toạ đàm “Vai trò nữ doanh nhân trong thời kỳ hội nhập”. Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Bình, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thiện và Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thị Nữ Y tới dự. Hiện nay Hà Tĩnh có 589 doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ (chiếm 15,23% tổng số doanh nghiệp toàn tỉnh), với số vốn điều lệ 2.797,7 tỷ đồng. Từ năm 2010 đến nay, trung bình mỗi năm có 87 doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ được thành lập, tăng bình quân 22,7%/năm, cao hơn tốc độ phát triển doanh nghiệp toàn tỉnh (15%/năm). Số hợp tác xã do phụ nữ làm chủ là 61, . Trong hoạt động kinh doanh cá thể, số do phụ nữ đứng chủ là 45.362 hộ kinh doanh cá thểlà phụ nữ. Ngoài ra hàng ngàn chị em còn là thành viên sáng lập, góp vốn, tham gia tích cực trong hoạt động của doanh nghiệp, HTX và hộ kinh doanh, 2.648 mô hình sản xuất, kinh doanh trong xây dựng nông thôn mới gắn với đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp được gây dựng từ những người phụ nữ; trong đó có 338 mô hình thu nhập trên 1 tỷ đồng, 205 mô hình thu nhập từ 500 triệu đến 1 tỷ đồng và 2.105 mô hình thu nhập 100-500 triệu đồng/năm. Phát biểu tại buổi tọa đàm, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh ghi nhận và biểu dương những đóng góp của đội ngũ doanh nhân nữ trong thời gian qua; đồng thời yêu cầu đội ngũ doanh nhân nữ cần đẩy mạnh liên kết, giúp đỡ, hỗ trợ lẫn nhau về vốn, khoa học kỹ thuật để cùng nhau phát triển phát huy vao trò của nữ doanh nhân trong thời kỳ hội nhập. Hội Phụ nữ cần đẩy mạnh tuyên truyền vận động chị em phát triển kinh tế và nhân rộng các mô hình doanh nghiệp nữ tiêu biểu. Thời gian tới, tỉnh tiếp tục rà soát, ban hành các cơ chế chính sách hỗ trợ đối với các doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ kinh doanh; bố trí nguồn kinh phí để đảm bảo thực hiện các chính sách cho nữ doanh nghiệp.Tại buổi tọa đàm, các nữ doanh nhân đã nghe TS Nguyễn Tất Thịnh- Hiệu trưởng trường Đào tạo doanh nhân PTI thuyết giảng về những kinh nghiệm để trở thành nữ doanh nhân thành đạt trong thời kỳ hội nhập. Đây là dịp để giao lưu, đối thoại giữa các nữ doanh nhân vớilãnh đạo tỉnh và chuyên gia về các chính sách liên quan đến phát triển doanh nghiệp; thực trạng, tiềm năng, khó khăn, thách thức đối với các doanh nghiệp Việt Nam trong thời kỳ hội nhập và phát triển.

Hội LHPN tỉnh Hà Nam: Tổ chức hội nghị tập huấn cho các nữ doanh nhân

Chương trình tập huấn kiến thức quản trị doanh nghiệp, các chính sách thuế mới, hỗ trợ nữ doanh nghiệp tiếp cận vốn vay từ ngân hàng hợp tác với sự tham gia của 120 nữ doanh nhân là thành viên câu lạc bộ nữ doanh nhân cấp tỉnh, các huyện, thành phố. Các đại biểu đã được tiếp thu một số kiến thức mới về Kỹ năng, phương pháp đàm phán, kỹ năng ra quyết định, tạo quyền trong kinh doanh; kỹ năng phản hồi, thu thập thông tin, đồng thời được quán triệt một số văn bản về chính sách thuế, trọng tâm là hướng dẫn thực thiện thông tư 119/TT-BTC của Bộ tài chính về đơn giản thủ tục hành chính trong cơ quan thuế và thu thuế, được tìm hiểu, tiếp cận với các nguồn vốn trung hạn, dài hạn của ngân hàng hợp tác hỗ trợ cho các doanh nghiệp tiếp tục mở rộng đầu tư sản xuất và kinh doanh... Được biết, 6 năm kể từ khi thành lập, CLB Nữ doanh nhân của tỉnh đã có nhiều hoạt động: hỗ trợ xây dựng được 3 mái ấm tình thương; tham gia ủng hộ đồng bào bị thiên tai, ủng hộ xây dựng quỹ Biển đảo quê hương; hỗ trợ các em học sinh nghèo, trẻ em mồ côi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn với trị giá hàng trăm triệu đồng. Hiện CLB cấp tỉnh có 60 thành viên tham gia; 6/6 huyện, thành phố và một số xã, phường thị trấn đã thành lập được câu lạc bộ, trung bình mỗi câu lạc bộ có từ 50 -60 thành viên là nữ chủ doanh nghiệp nhỏ và rất nhỏ tham gia, toàn tỉnh đã có hơn 40 câu lạc bô nữ doanh nhân các cấp với khoảng 2600 thành viên tham gia. Thông qua hoạt động của câu lạc bộ nữ doanh nhân trên địa bàn tỉnh đã góp phần giải quyết, tạo việc làm cho hàng nghìn lao động nữ, đóng góp tích cực vào nguồn thu ngân sách của địa phương, tham gia xây dựng tổ chức Hội vững mạnh.

Thúy Hằng- Minh Tâm

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video