Hoạt động trong nước chào mừng Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2-9

03/09/2008
Kỷ niệm 63 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (1945-2008), khắp nơi trong cả nước đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa kỷ niệm ngày lễ lịch sử của dân tộc. Trang Web Hội LHPNVN xin trân trọng giới thiệu tổng hợp một số hoạt động đã được các báo đưa tin.

* Sáng 1/9, các đoàn đại biểu Ban chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Bộ Quốc phòng; Bộ Công an; Thành phố Hà Nội; Bộ Ngoại giao; Đoàn Ngoại giao tại Hà Nội; và nhân dân cả nước đã đặt hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, tưởng niệm các Anh hùng Liệt sỹ tại Đài tưởng niệm các Anh hùng Liệt sỹ ở Hà Nội.

* Từ 29/8 đến 3/9/2008, Đoàn kiều bào tiêu biểu về thăm đất nước nhân dịp Quốc khánh 2/9 gồm 41 đại biểu từ 16 nước (Anh, Pháp, CHLB Đức, Đan Mạch, Ba Lan, Slovakia, Bungari, Rumani, Hoa Kỳ, Canada, Mexico, Trung Quốc, Nhật Bản, Thái Lan, Campuchia, Australia). Đây là những kiều bào có thành tích đặc biệt xuất sắc trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, trong công tác hội, đoàn thể NVNONN và trong các phong trào đóng góp, vận động quyên góp giúp đỡ đất nước... Trong chương trình, Đoàn dâng hương tại Đền Hùng – Phú Thọ, tham dự mít tinh kỷ niệm 63 năm Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam, chào Lãnh đạo cấp cao Đảng và Nhà nước; vào Lăng viếng Bác, thăm Bảo tàng Hồ Chí Minh và Di tích Phủ Chủ tịch, tham quan Văn Miếu – Hà Nội; tham quan Chùa Bái Đính và Khu Du lịch Tràng An – Ninh Bình… Ngoài ra, Đoàn cũng sẽ có chương trình gặp gỡ, giao lưu với Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV4).

* Chiều 1.9, tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng bí thư Nông Đức Mạnh đã gặp gỡ thân mật đoàn đại biểu kiều bào tiêu biểu về thăm Tổ quốc nhân dịp kỷ niệm 63 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2.9. Tổng bí thư chào mừng đoàn và khẳng định: Đảng và Nhà nước ta luôn coi cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài là bộ phận không thể tách rời và là nguồn lực quý báu của dân tộc Việt Nam, là cầu nối hữu hiệu góp phần tăng cường quan hệ hợp tác, hữu nghị giữa nước ta với cộng đồng quốc tế. Trong tình hình hiện nay, cần tạo ra sự đồng thuận trong toàn xã hội, phát huy sức mạnh toàn dân tộc để mọi người Việt Nam chung sức, chung lòng xây dựng đất nước ta ngày càng đàng hoàng hơn, to đẹp hơn như ước nguyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

* Cũng trong dịp quốc khánh 2/9 nhiều tỉnh/thành trong cả nước đã tổ chức mít tinh trọng thể và tổ chức nhiều hoạt động thiết thực kỷ niệm 63 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (1945-2008):

- Thành phố Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh long trọng tổ chức mít tinh kỷ niệm 63 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9. TP Hồ Chí Minh đã khai mạc lễ hội sinh vật cảnh và hội chợ nông nghiệp TP Hồ Chí Minh lần thứ 3 - năm 2008, do Hội Sinh vật cảnh và Hội Nông dân thành phố phối hợp tổ chức, nhằm thúc đẩy chương trình chuyển dịch cơ cấu trong sản xuất theo hướng nông nghiệp đô thị ở thành phố. Hơn 150 khu trưng bày và gian hàng của 16 tỉnh, thành tham gia giới thiệu nhiều chủng loại khác nhau như cây kiểng, bon sai, tiểu cảnh, non bộ, hoa nhiệt đới, ôn đới, phong lan, kiểng lá, xương rồng, đá cảnh, cá cảnh, chim cảnh... Ðây là dịp để nhân dân thành phố và các tỉnh đến tham quan, thưởng ngoạn những sản phẩm sinh vật cảnh đặc sắc, độc đáo.

- Tỉnh Tuyên Quang  tổ chức biểu diễn văn nghệ với chủ đề ca ngợi Ðảng quang vinh, Bác Hồ kính yêu, ca ngợi đất nước, quê hương Tuyên Quang đổi mới tại các trung tâm huyện, thị xã; Thư viện các huyện, thị xã tổ chức trưng bày, giới thiệu sách, báo, tạp chí gắn với tuyên truyền Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"... Tổ chức gặp mặt, thăm hỏi các thế hệ cán bộ tham gia kháng chiến, lực lượng quân đội trên địa bàn, thực hiện tốt chính sách đối với người có công. Nhiều hoạt động thể thao như: bóng đá, cầu lông, bóng chuyền... cũng được diễn ra tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong các tầng lớp dân cư, quyết tâm thi đua sản xuất giỏi.

* TP Cần Thơ khai mạc "Hội thao công nhân viên chức lao động TP Cần Thơ" lần thứ XI, năm 2008 do Liên đòan Lao động TP Cần Thơ kết hợp cùng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức nhân kỷ niệm 63 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9. Tham dự hội thao có gần 700 vận động viên (VÐV) đến từ 22 đơn vị công đoàn cơ sở, tranh tài ở sáu môn: bóng đá mi-ni, bóng bàn, cờ tướng, bóng chuyền, quần vợt và cầu lông ở các nội dung đồng đội, đơn nam-nữ, đôi nam, đôi nữ và đôi nam nữ.

* Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH,TT&DL) Hải Dương phối hợp với Hội Văn học Nghệ thuật (VHNT) tỉnh tổ chức triển lãm ảnh thời sự - nghệ thuật tỉnh Hải Dương năm 2008. Triển lãm trưng bày hơn 100 bức ảnh thời sự chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh - quốc phòng của tỉnh Hải Dương do Sở VH,TT&DL biên soạn, phát hành, đồng thời giới thiệu 111 bức ảnh thời sự - nghệ thuật của các nhà nhiếp ảnh trong tỉnh. Ðây là những tác phẩm vừa có tính thời sự cao, vừa mang tính nghệ thuật được Ban tổ chức chọn lựa từ 172 bức ảnh của 30 nghệ sĩ, phóng viên từ cuộc phát động sáng tác của Sở VH,TT&DL và Hội VHNT tỉnh Hải Dương. Qua đó ban tổ chức đã chọn được 11 tác phẩm xuất sắc nhất để trao thưởng.

- Giải vô địch Cầu lông các nhóm tuổi năm 2008 vừa khởi tranh tại Nhà thi đấu đa năng tỉnh Bắc Ninh, hút hơn 200 vận động viên của 29 đoàn và câu lạc bộ cầu lông trong tỉnh. Các vận động viên thi đấu theo tám nhóm tuổi, từ 14 đến 61 tuổi trở lên, tranh 20 bộ huy chương ở 20 nội dung. Giải do Liên đoàn Cầu lông Bắc Ninh tổ chức, chào mừng 63 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9. Cũng nhân dịp này, Bắc Ninh đã tổ chức Hội thi tuyên truyền lưu động lần thứ IV - 2008, thu hút hơn 70 diễn viên, tuyên truyền viên, nhạc công, tác giả, đạo diễn đến từ các đội tuyên truyền lưu động của các huyện Tiên Du, Quế Võ, Yên Phong, Gia Bình, Từ Sơn và thành phố Bắc Ninh.

- Hội Khuyến học tỉnh Quảng Trị, Báo Quảng Trị, Ðài PT-TH Quảng Trị, Báo Tuổi Trẻ và Sở GD-ÐT Quảng Trị cùng phối hợp tổ chức Chương trình Tấm lòng quê hương - Tiếp sức đến trường lần thứ 7. Tấm lòng quê hương - Tiếp sức đến trường lần này đã kêu gọi các tổ chức, các đơn vị doanh nghiệp, các cá nhân hảo tâm trong, ngoài tỉnh và nước ngoài hỗ trợ, giúp đỡ cho 131 sinh nghèo vượt khó học giỏi.

- tỉnh Thái Nguyên tổ chức hội thi văn hóa ẩm thực, lễ tân du lịch ngành văn hóa, thể thao và du lịch với sự tham dự của 50 thí sinh đến từ những đơn vị kinh doanh du lịch, khách sạn, nhà hàng và các phòng Văn hóa Thông tin thuộc các địa phương trong tỉnh nhằm tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu tiềm năng du lịch Thái Nguyên, đồng thời giúp các đơn vị giao lưu, trao đổi kinh nghiệm trong công tác phục vụ, nâng cao chất lượng, đa dạng hóa các sản phẩm du lịch. Cuộc thi thu hút đông đảo khách tham quan, thưởng thức các thí sinh  trình diễn các món ăn mang đậm bản sắc địa phương.

- Ðoàn TNCS Hồ Chí Minh và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch  Bình Ðịnh, phối hợp Bộ đội Biên phòng tỉnh tổ chức tuyên truyền về "mầu xanh biển, đảo" và biểu diễn văn nghệ tại xã Nhơn Hội, xã đảo Nhơn Châu, thành phố Quy Nhơn. Ðoàn bóng đá tỉnh Chăm-pa-xắc (Lào) sang tập huấn và thi đấu giao hữu với các đội bóng đá tỉnh Bình Ðịnh từ ngày 21-8 đến 15-9;  Nhân dịp này, Ðoàn Dân chính Ðảng, Cục Thống kê tỉnh đã tổ chức Giải thi đấu thể thao toàn ngành, gây được ấn tượng cho người xem tại Trung tâm thi đấu thể thao tỉnh.

* "Hát mừng đất nước độc lập" là chương trình biểu diễn nghệ thuật đặc biệt của Nhà hát Giao hưởng - nhạc - vũ kịch TP.HCM mở đầu cho buổi lễ trọng thể kỷ niệm 63 năm CMT8 và Quốc khánh 2-9 do Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc VN TP.HCM tổ chức. Chương trình diễn ra lúc 8g- 9g30 sáng 1/9/2008 tại hội trường TP (111 Bà Huyện Thanh Quan, Q.3) và được HTV truyền hình trực tiếp. Trước khi đến với buổi lễ này, đoàn lãnh đạo TP.HCM đến dự lễ khai mạc Triển lãm "63 năm độc lập - tự chủ và phát triển" tại công viên Lam Sơn (Q.1). Một số chương trình nghệ thuật đã đồng loạt diễn ra tại KCX Tân Thuận (Q.7), KCX Linh Trung (Thủ Đức) vào các đêm 1/9 và 2/9 do Thành đoàn TP.HCM tổ chức phục vụ công nhân và nhân dân địa phương. Cũng hai đêm 1/9 và 2/9, tại công viên Gia Định là chương trình Ca múa nhạc đặc biệt kỷ niệm CMT8 và Quốc khánh 2/9 do Trung tâm Tổ chức biểu diễn và Điện ảnh TP thực hiện. Ngoài ra Trung tâm Tổ chức biểu diễn và Điện ảnh còn phối hợp với Công ty quảng cáo và tổ chức biểu diễn Tam Giao tổ chức chương trình ca nhạc - thời trang đặc biệt "Thu hoan ca" vào tối 1/9, tại nhà hát Hòa Bình (dưới sự chỉ đạo của Sở Văn hóa - Thể thao & Du lịch TPHCM).

* Ngày 2/9, đại diện các Tổng Lãnh sự quán, các tổ chức quốc tế, các cơ quan trong ngoại giao đoàn đã tới tặng hoa chúc mừng, chia sẻ niềm vui với nhân dân Việt Nam trong một buổi lễ kỷ niệm 63 năm Quốc khánh do Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức tại Nhà Hữu nghị thành phố.

Trung tâm Thông tin tổng hợp từ các báo (Nhân dân, TTXVN, Quê hương, VnExpress...).

Trung tâm Thông tin tổng hợp
Nhân dân, TTXVN, Quê Hương, VnExpress...

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video