Hội đồng khoa học cơ quan TW Hội: Tổng kết hoạt động năm 2007

01/04/2008
Ngày 30/3/2008, Hội đồng Khoa học cơ quan Trung ương Hội LHPN Việt Nam tổ chức tổng kết hoạt động năm 2007 dưới sự chủ trì của đ/c Nguyễn Thị Thanh Hoà, UVTW Đảng, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam.

Năm 2007, Hội đồng khoa học cơ quan TW Hội LHPN Việt Nam đã tổ chức nghiệm thu các đề tài nghiên cứu: Vai trò của phụ nữ dân tộc thiểu số Tây nguyên trong gia đình hiện nay; Khảo sát đánh giá mô hình thu hút hội viên tham gia sinh hoạt Hộ; Tác động của di cư lao động đối với gia đình nông thôn đồng bằng Bắc bộ.

Nhìn chung, những vấn đề mà các đề tài đặt ra là khá phù hợp với tình hình thực tiễn của xã hội, đáp ứng các nhiệm vụ, mục tiêu của Hội LHPN Việt Nam. Phương pháp thực hiện đề tài đảm bảo tính khách quan, khoa học của nội dung nghiên cứu. Phần lớn các hoạt động thu thập và xử lý thông tin của các đề tài đựoc tiến hành khá công phu. Năm 2007, Hội đồng khoa học đã hỗ trợ phương pháp, kỹ thuật nghiên cứu cho một số tỉnh có đề tài nghiên cứu, và xuất bản thử nghiệm được 3 số Bản tin Nghiên cứu khoa học, bước đầu nâng cao nhận thức của Hội về công tác nghiên cứu liên quan đến phụ nữ; .

 

Tuy nhiên, các báo cáo nghiên cứu của Trung ương Hội LHPN Việt Nam phần lớn mới chỉ tập trung mô tả, phân tích thực trạng, chưa đi sâu phân tích mối tương quan giữa các vấn đề, các nội dung, nên tính khoa học chưa cao; đề xuất giải pháp còn chung chung, thiếu tính mới; tính khả thi chưa cao; tính ứng dụng còn hạn chế.  

Sau khi thảo luận đánh giá kết quả hoạt động năm 2007, phân tích tồn tại, hạn chế và nguyên nhân, các thành viên của Hội đồng Khoa học cơ quan đã tập trung bàn sâu các nội dung, các giải pháp thực hiện nội dung nghiên cứu năm 2008 để đưa hoạt động nghiên cứu của TW Hội ngày càng khoa học, hiệu quả hơn, đáp ứng yêu cầu tham mưu công tác chỉ đạo phong trào phụ nữ cả nước của Trung ương Hội và đề xuất chính sách với Nhà nước về những vấn đề liên quan đến phụ nữ.

 

 

 

.

 

Trung tâm Thông tin

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video