Hội LHPN Bình Dương: Những kết quả trong công tác phòng chống tội phạm

25/10/2011
Là tổ chức chính trị, xã hội đại diện và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp và chính đáng của phụ nữ, Hội LHPN (LHPN) tỉnh Bình Dương luôn ý thức được tác hại nghiêm trọng của tội phạm, tệ nạn xã hội đối với cuộc sống bình yên của mỗi gia đình, mỗi người phụ nữ và với toàn xã hội. Vì vậy, công tác phòng chống tội phạm được coi là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của các cấp hội với phương châm lấy gia đình làm trọng tâm, hội viên làm nòng cốt.

Thực hiện Nghị quyết liên tịch số 01/2002-NQLT giữa Hội LHPN Việt Nam và Bộ Công an về “Quản lý, giáo dục con em trong gia đình không phạm tội và tệ nạn xã hội”, Hội LHPN tỉnh đã phối hợp với lực lượng Công an tỉnh thực hiện nhiều hoạt động mang lại kết quả cao. Theo đó, các cấp hội đã chủ động tham mưu cho cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương triển khai các hoạt động phòng, chống tội phạm trên địa bàn, duy trì việc cử người tham gia ban chỉ đạo phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội của từng địa phương. Nhờ đó việc triển khai các nội dung nghị quyết liên tịch được thực hiện thường xuyên, thống nhất trong các cấp hội.

Công tác tuyên truyền phòng ngừa tội phạm được coi là một trong những biện pháp cơ bản, hiệu quả trong hoạt động và phong trào của phụ nữ, nhằm đẩy mạnh phòng ngừa, nâng cao nhận thức của cán bộ, hội viên. Công tác tuyên truyền ngày càng phong phú, đa dạng phù hợp với từng địa phương và đặc điểm của các nhóm đối tượng. Cùng với việc đẩy mạnh tuyên truyền trên hệ thống thông tin đại chúng, các cấp hội đã đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền thông qua các chiến dịch truyền thông, các cuộc mít tinh, thi hái hoa dân chủ và sân khấu hóa nội dung phòng, chống tội phạm thông qua các tiểu phẩm văn hóa, văn nghệ. Nhờ đó, thời gian qua hai bên đã phối hợp tổ chức được 549 cuộc tuyên truyền, với 21.347 lượt hội viên tham gia.

Công tác cảm hóa, giáo dục đối tượng phạm tội và tệ nạn xã hội đã được hội phụ nữ cơ sở tham gia tích cực. Bằng tình cảm, trách nhiệm và tấm lòng của người phụ nữ, cán bộ, hội viên đã không quản ngại khó khăn đến từng gia đình đối tượng vận động thuyết phục đối tượng mại dâm, đối tượng nghiện, phụ nữ sau cải tạo, nhằm để họ xóa bỏ mặc cảm, trở về với cuộc sống cộng đồng. Từ năm 2005 đến nay, hội phối hợp cùng các ngành quản lý, giáo dục, cảm hóa những người lầm lỗi tại cộng đồng như những người có hành vi trộm cắp mủ cao su, chạy xe lạng lách gây rối an ninh trật tự, trẻ em chưa ngoan được 1.024 trường hợp. Giáo dục 378 đối tượng nghiện ma túy, quậy phá, trộm cắp, quản lý 34 trường hợp đánh số đề. Hiện nay, hội trực tiếp quản lý 10 đối tượng nữ đang chấp hành bản án treo tại địa phương, ngoài ra hỗ trợ khoảng 440 triệu đồng để cho các phụ nữ hoàn lương có vốn để chăn nuôi, buôn bán nhỏ, ổn định cuộc sống gia đình.

Hội LHPN và lực lượng công an các cấp đã phát động cán bộ, hội viên và các gia đình đăng ký thi đua xây dựng gia đình văn hóa, không có người thân mắc các tệ nạn xã hội, tổ chức cho chị em học tập các tiêu chuẩn về xây dựng gia đình văn hóa, đăng ký thực hiện phong trào thi đua yêu nước do hội phát động. Các phong trào này đã được chị em nhiệt liệt ưởng ứng, cam kết thực hiện, góp phần quan trọng thực hiện các phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” và phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”. Qua bình xét đã có 116.109 gia đình hội viên đạt tiêu chuẩn về các phong trào.

Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả nghị quyết liên tịch nói chung và công tác đấu tranh phòng chống tội phạm về tệ nạn xã hội nói riêng, thời gian tới Hội LHPN tỉnh tiếp tục phối hợp với công an thực hiện một số nội dung trọng tâm, như: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền trong hội viên và quần chúng nhân dân; tổ chức thực hiện điểm một số mô hình có hiệu quả trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, sau đó triển khai trong toàn tỉnh; kịp thời khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào.

Theo Báo Bình Dương

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video