Hội LHPN Bình Dương tăng cường vận động người lao động ở lại

06/10/2021
Trong những ngày qua, các cấp Hội LHPN tỉnh Bình Dương tiếp tục vận động người lao động ở lại khi tỉnh bắt đầu nới lỏng giãn cách và từng bước khôi phục sản xuất kinh doanh.
Rất nhiều người dân các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long trở về quê trong những ngày qua. Ảnh minh họa: CTV

Ngày 5/10, bà Trương Thanh Nga - Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Bình Dương - cho biết, sau khi tỉnh Bình Dương nới lỏng giãn cách xã hội, đã có rất đông người dân đi xe máy về quê. Trong đó hầu hết là người dân ở các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long như An Giang, Sóc Trăng, Đồng Tháp… 

Theo bà Nga, các cấp Hội đã tăng cường vận động để người dân ở lại, nhất là ở các khu nhà trọ tập trung đông công nhân.

"Việc vận động được Hội triển khai mạnh mẽ, linh hoạt. Cụ thể, khi đi trao quà chương trình "Triệu phần quà san sẻ yêu thương" do TƯ Hội LHPN Việt Nam phát động, cán bộ Hội, phụ nữ ở các huyện, thị xã trực tiếp đi trao và kết hợp vận động công nhân ở lại. Bên cạnh đó, khi triển khai các hoạt động kỷ niệm Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, Hội cũng kết hợp để vận động người lao động ở lại tham gia sản xuất và đảm bảo an toàn phòng chống dịch", bà Nga chia sẻ.

Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Bình Dương cho biết thêm, ngoài công tác tuyên truyền, vận động, các cấp Hội tiếp tục triển khai các hoạt động nhằm hỗ trợ, chăm lo cho người dân gặp khó khăn, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em. Vừa qua, Hội đã phối hợp hỗ trợ đưa một số trường hợp bà bầu gần đền kỳ sinh nở trở về quê an toàn.

Trong những ngày qua, có rất đông người lao động ở Bình Dương đi xe máy về các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long và Tây Nguyên. Họ hầu hết là công nhân tại các công ty đã tạm ngưng sản xuất và lao động tự do, bị ảnh hưởng do dịch Covid-19 phức tạp kéo dài. Trước nguyện vọng của người dân, các địa phương trong tỉnh Bình Dương đã tạo điều kiện cho họ được lưu thông về quê với yêu cầu có giấy test Covid-19 âm tính, giấy tiêm vaccine mũi 1 sau 14 ngày.

Lãnh đạo tỉnh Bình Dương mong muốn bà con hãy ở lại, không tự ý đi về quê bằng xe máy, các chính sách hỗ trợ sẽ đến tận tay người thuộc diện được hỗ trợ, không để người dân phải thiếu ăn. Việc người dân tự phát về quê sẽ không đảm bảo cho công tác phòng chống dịch Covid-19 của các địa phương cũng như bản thân người dân.

Đối với những bà con khó khăn, có lý do chính đáng (phụ nữ mang thai, trẻ em...) muốn về quê cần đăng ký với chính quyền để được các tỉnh phối hợp có phương án đưa đón, không làm lây lan dịch bệnh.

https://phunuvietnam.vn/

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video