Hội LHPN các tỉnh, thành phát động trồng cây chào mừng thành công Đại hội phụ nữ XIII

16/03/2022
Thiết thực chào mừng thành công Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII, ngày 12/3, tại nhiều tỉnh/thành phố đã đồng loạt hưởng ứng trồng cây xanh với chủ đề “Phụ nữ vun trồng tương lai – vì lợi ích mười năm trồng cây, vì lợi ích trăm năm trồng người, với tinh thần “Mỗi phụ nữ - một cây xanh”, “Mỗi cơ sở Hội - một công trình cây xanh”.
Đồng chí Trần Quốc Toản - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hưng Yên (đứng thứ hai từ phải sang), đồng chí Doãn Thị Nguyệt, UVBCH Hội LHPN Việt Nam, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh (đúng thứ hai từ trái sang) trồng cây tại đường Trần Thị Khang, thị trấn Trần Cao, huyện Phù Cừ.

- Bình Dương: Xây dựng thành phố Thủ Dầu Một ngày càng văn minh - giàu đẹp - hiện đại

Sáng 12/3, Hội LHPN TP. Thủ Dầu Một tổ chức Lễ phát động trồng cây tại khu phố 6, phường Tương Bình Hiệp .Ngay sau lễ phát động, các đồng chí lãnh đạo cùng đông đảo cán bộ, hội viên phụ nữ đã tham gia trồng 70 cây Dầu tại khu phố 6, phường Tương Bình Hiệp. Trong tháng 3/2022, các cơ sở Hội trên địa bàn thành phố Thủ Dầu Một sẽ tiếp tục tổ chức các hoạt động trồng và chăm sóc cây xanh với tinh thần “Mỗi phụ nữ - một cây xanh”, “Mỗi cơ sở Hội - một công trình cây xanh”.

Phó Chủ tịch Hội LHPN TP. Thủ Dầu Một Đặng Thị Thu Hà trong buổi lễ phát động tết trồng cây

Lễ ra quân trồng cây đầu năm là một hoạt động ý nghĩa, mang đậm nét đẹp văn hóa của dân tộc; qua hoạt động này, nhằm tuyên truyền, nâng cao ý thức của cán bộ, hội viên, phụ nữ và nhân dân trong việc trồng cây xanh bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, tạo cảnh quan môi trường “xanh, sạch, đẹp”, góp phần xây dựng thành phố Thủ Dầu Một ngày càng văn minh - giàu đẹp - hiện đại.

 

- Hưng Yên: Góp phần cùng phụ nữ cả nước trồng ít nhất 130 nghìn cây xanh

Sáng ngày 12/3, Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh tổ chức phát động công trình trồng cây. Tham dự có đồng chí Trần Quốc Toản - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh.

Đồng chí Lê Thị Hiền, Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh (đứng thứ tư từ phải sang); đồng chí Phạm Quốc Hoàn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hưng Yên (đứng thứ ba từ trái sang) trồng cây tại “Vườn cây sinh kế khởi nghiệp” của Gia đình chị Trần Thị Lệ, thôn 1, xã Quảng Châu, thành phố Hưng Yên

Đặc biệt, công trình “Tuyến đường hoa ban Tây Bắc” được Hội LHPN tỉnh Hưng Yên tổ chức trồng, gắn biển tại đường Trần Thị Khang (thị trấn Trần Cao, huyện Phù Cừ) - con đường mang tên Liệt sỹ, Anh hùng LLVT Vũ Thị Kính (tức Trần Thị Khang), nguyên Bí thư Ban Chấp hành phụ nữ cứu quốc Phù Cừ, chỉ huy Đội nữ du kích Hoàng Ngân huyện Phù Cừ, người cán bộ phụ nữ xuất sắc của phong trào phụ nữ tỉnh Hưng Yên trong thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp.

Cùng ngày, Hội LHPN tỉnh đã tổ chức trồng cây, gắn biển “Vườn cây sinh kế, khởi nghiệp” tại hộ chị Trần Thị Lệ, thôn 1, xã Quảng Châu, thành phố Hưng Yên và trồng cây, gắn biển “Đường cây xanh” tại trục đường UBND xã Tam Đa, huyện Phù Cừ.

Trước đó, đồng chí Trần Quốc Toản - Phó Bí thư Thường trực, Chủ tịch HĐND tỉnh đã cùng các đồng chí lãnh đạo Hội LHPN tỉnh, lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyện Phù Cừ và cán bộ, hội viên đã đến dâng hương, đặt vòng hoa tưởng nhớ các anh hùng liệt sỹ tại Đền tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ huyện Phù Cừ.

Trong dịp này, Hội LHPN tỉnh và các xã, huyện, thành phố cũng tổ chức trồng 20 đường cây xanh; 20 “vườn cây sinh kế khởi nghiệp” với gần 15.000 cây gồm hoa ban Tây bắc, osaka, chuông vàng, hoa giấy, cây ăn quả… trị giá gần 1,5 tỷ đồng. Những kết quả bước đầu của các cấp Hội Phụ nữ trong tỉnh đã góp phần cùng phụ nữ cả nước phấn đấu trồng được ít nhất 130 nghìn cây xanh, góp phần phủ xanh nhiều miền quê trên khắp cả nước.

 

- Kiên Giang: Thiết thực tổ chức các hoạt động chào mừng thành công Đại hội phụ nữ XIII

Hội LHPN tỉnh đã thực hiện công trình trồng cây xanh tại khu tưởng niệm Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, liệt sĩ Hồ Thị Nghiêm tại xã Dương Tơ, thành phố Phú Quốc. Hưởng ứng tinh thần “Mỗi phụ nữ - một cây xanh”, “Mỗi cơ sở Hội - một công trình cây xanh”, các cấp Hội đã thực hiện được 135 công trình, trồng 15.500 cây xanh. Bên cạnh đó, Hội cũng phát động cán bộ, hội viên, phụ nữ và nhân dân nhắn tin ủng hộ chung tay xây dựng mô hình sinh kế được trên 20 triệu đồng; ra mắt mô hình nuôi heo mua BHYT; đổi rác thải nhựa lấy nhu yếu phẩm; đào hố rác phân loại rác thải tại hộ gia đình; tặng sọt rác cho hội viên, phụ nữ…

Hội LHPN huyện Vĩnh Thuận hưởng ứng công trình cây xanh

Với nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực đó, cán bộ, hội viên, phụ nữ trong tỉnh xem đây là ngày hội chính trị quan trọng và lớn nhất của các tầng lớp phụ nữ.

Hội LHPN Bình Dương; Bùi Nhung; Vũ Thị Hằng

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video