Hội LHPN Hà Nội tặng quà con của các nữ bác sỹ tham gia tuyến đầu chống dịch

03/06/2021
Hưởng ứng Tháng hành động vì trẻ em năm 2021 và ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6, các đoàn công tác của Hội LHPN Hà Nội đã tới thăm, tặng quà các cháu là con của các nữ bác sỹ tham gia tuyến đầu chống dịch tại Hà Nội, Bắc Ninh và Bắc Giang và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại Mái ấm Thánh Tâm, xã Xuy Xá, huyện Mỹ Đức, TP Hà Nội.
Lãnh đạo Hội LHPN TP Hà Nội tặng quà con gái y sĩ Phùng Thị Hạnh đang tăng cường tại Bệnh viện dã chiến tỉnh Bắc Giang

Thăm, động viên, tặng quà cho các cháu là con các y, bác sĩ đang tham gia công tác phòng chống dịch, các đoàn đã đến gia đình chị Bùi Thu Thủy – Bác sĩ Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội; chị Nguyễn Thị Ngọc Tú – y sĩ Trung tâm cấp cứu 115 Hà Nội; chị Phùng Thị Hạnh – y sĩ Bệnh viện Quân y 103, hiện đang tăng cường tại Bệnh viện dã chiến tỉnh Bắc Giang; chị Ngô Thị Hồng Nhung – Đội trưởng Đội đáp ứng nhanh thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19 (Trung tâm Y tế quận Bắc Từ Liêm). Đây là hoạt động nhằm kịp thời chia sẻ, động viên tinh thần các gia đình và các cháu thiếu nhi, đặc biệt các cháu là con của đội ngũ cán bộ, y bác sĩ đang làm nhiệm vụ tuyến đầu phòng, chống dịch Covid-19; thể hiện sự quan tâm, chăm lo của cán bộ, hội viên phụ nữ Thủ đô tới các nữ bác sĩ, y tá đang làm nhiệm vụ tuyến đầu phòng chống dịch Covid-19. Hội LHPN Hà Nội đã trao tặng các các cháu nhỏ tại 04 gia đình những phần quà bao gồm: Mỗi gia đình 2 triệu đồng, 1 thùng sữa Milo và bánh kẹo, tổng giá trị là 9,6 triệu đồng.

Tặng quà cho các con của chị Nguyễn Thị Ngọc Tú hiện công tác tại Trung tâm 115 Hà Nội

Các y bác sỹ và gia đình bày tỏ sự xúc động và trân trọng cám ơn tổ chức Hội đã quan tâm động viên, tặng quà cho các cháu nhỏ của gia đình. Là những người cán bộ, y bác sỹ nơi tuyến đầu phòng dịch với tên gọi được nhân dân yêu mến gọi là “chiến sĩ áo trắng”, các y bác sỹ vừa vui mừng, tự hào vừa nhận thấy mình cần phải có trách nhiệm nhiều hơn nữa để thực hiện tốt nhiệm vụ phòng, chống dịch bệnh. Cuộc chiến chống Covid-19 chưa có hồi kết, các y bác sỹ luôn sẵn sàng từng giờ, từng phút “ra trận” để góp phần nhỏ bé của mình đem lại sự bình yên và an toàn cho xã hội.

Tại huyện Mỹ Đức, đoàn đã đến thăm Mái ấm Thánh Tâm – nơi đang nuôi dưỡng và chăm sóc các cháu mồ côi, khuyết tật, các cháu mắc bệnh hiểm nghèo không nơi nương tựanhững cụ già yếu. Sơ Nguyễn Thị Ngát – đại diện Mái ấm Thánh Tâm chia sẻ: Dù điều kiện sinh hoạt ở Mái ấm Thánh Tâm còn khó khăn nhưng các sơ đều dành cho các cháu tình cảm yêu thương, quý mến, lo từng bữa ăn giấc ngủ cho các con; dạy bảo những điều hay lẽ phải, hỗ trợ các con đến tuổi đi học được cắp sách đến trường. Đến nay, rất nhiều em sau khi trưởng thành đã tự tin hòa nhập cuộc sống; có em đang học năm thứ hai trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp Hà Nội, có em chuẩn bị đi du học nước ngoài… Lãnh đạo Hội LHPN Hà Nội đã trao tặng quà và tiền mặt trị giá 12 triệu đồng cho các em nhỏ, các sơ với mong muốn góp thêm niềm vui để trẻ em tại Mái ấm đón Tết Thiếu nhi 1/6 vui vẻ.

Tặng quà và vui Tết thiếu nhi với các em nhỏ thiệt thòi tại Mái ấm Thánh Tâm

Trong thời gian qua, dịch bệnh Covid-19 lần thứ 4 bùng phát, Thủ đô Hà Nội nỗ lực phòng và ngăn chặn dịch, đồng thời, với tinh thần “Hà Nội vì cả nước, cả nước vì Hà Nội”, thành phố Hà Nội đã tăng cường chi viện nhân lực, vật lực cho các địa phương có dịch như Bắc Ninh, Bắc Giang, Điện Biên… Tham gia chống dịch đã vô cùng vất vả, với nữ giới, sự vất vả và khó khăn còn nhân lên gấp nhiều lần. Thấu hiểu điều này, ngay từ những ngày đầu dịch bùng phát, Hội LHPN Hà Nội đã phát động trong toàn thể các cấp Hội phụ nữ ủng hộ nguồn lực, quan tâm nắm bắt trên địa bàn trường hợp cán bộ nữ trong ngành y tham gia phòng, chống dịch để kịp thời động viên, hỗ trợ, cùng gia đình chăm lo cho các cháu bé, cũng là để động viên các y bác sĩ yên tâm công tác.

Hội LHPN Hà Nội

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video