Hội LHPN Phú Thọ với công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp

18/05/2011
Cùng với các cấp, các ngành, đoàn thể và nhân dân trong tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Phú Thọ đã tích cực tham gia công tác chuẩn bị bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIII và Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2011 - 2016.

Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh đã phát hành 2 số Thông tin phụ nữ với trên 8.000 cuốn tài liệu sinh hoạt hội viên, đăng tải những nội dung mới của Luật bầu cử Đại biểu Quốc hội và Luật bầu cử Đại biểu HĐND các cấp; trách nhiệm của các cấp Hội phụ nữ tham gia công tác bầu cử; tuyên truyền 3.470 tờ gấp, 1.230 tranh cổ động của Trung ương Hội LHPN Việt Nam nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm của hội viên, phụ nữ trong việc tham gia công tác bầu cử, nêu cao tinh thần tự chủ, ý thức trách nhiệm, phấn đấu đạt 98% trở lên cử tri nữ đi bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND.

Để góp phần vào sự thành công của cuộc bầu cử và đảm bảo tỷ lệ nữ tham gia đại biểu Quốc hội khóa XIII, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016 đạt từ 30% trở lên, các cấp Hội phụ nữ đã tham gia tích cực với Ủy ban bầu cử, Ban bầu cử, tổ bầu cử trong việc chuẩn bị và thực hiện công tác bầu cử tại các địa phương; tham gia công tác hiệp thương, lựa chọn, giới thiệu nữ tham gia ứng cử. Sau Hội nghị hiệp thương lần ba đã chính thức giới thiệu được 3/8 nữ ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIII đạt tỷ lệ 37,5%; nữ ứng cử viên Đại biểu HĐND tỉnh là 52/119 người đạt 43,69%; nữ ứng cử viên Đại biểu HĐND cấp huyện là 283/712 người đạt 39,74%; nữ ứng cử viên Đại biểu HĐND cấp xã là 3.588/11.309 người đạt 31,73%.

Hội LHPN tỉnh, huyện còn tổ chức tập huấn bồi dưỡng cho 353 nữ ứng cử viên lần đầu tham gia ứng cử, giúp các chị nâng cao kiến thức hiểu biết về Quốc hội và HĐND; về nghĩa vụ, quyền hạn của Đại biểu Quốc hội, Đại biểu HĐND; trang bị phương pháp, kỹ năng xây dựng chương trình hành động, tự tin trong hoạt động tiếp xúc cử tri, tuyên truyền vận động bầu cử theo Luật định.

Vận động hội viên, phụ nữ tham gia đầy đủ các hội nghị tiếp xúc cử tri và vận động bầu cử của các ứng cử viên. Tổ chức tuyên truyền đến 100% cơ sở Hội, chi hội với chủ đề Phụ nữ Việt Nam sáng suốt lựa chọn các ứng cử viên nam, nữ đủ đức, đủ tài để bầu làm đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp”. Thông qua đó nâng cao vai trò, trách nhiệm của Hội, của cán bộ, hội viên, phụ nữ chủ động tham gia các hoạt động bầu cử, thực hiện tốt nghĩa vụ công dân, tích cực, tự giác tham gia bầu cử và trực tiếp đi bầu cử, không đi bầu hộ, bầu thay, góp phần vào thành công chung của cuộc bầu cử cả nước.

Trần Thị Tín
Hội LHPN tỉnh Phú Thọ

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video