Hội LHPN tỉnh Bình Thuận hoàn thành Đại hội đại biểu phụ nữ cấp cơ sở và cấp huyện, nhiệm kỳ 2021 - 2026

15/11/2021
Thực hiện Kế hoạch số 888/KH-ĐCT, ngày 10/8/2020 của Đoàn Chủ tịch TW Hội LHPN Việt Nam về chỉ đạo Đại hội đại biểu phụ nữ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII (nhiệm kỳ 2022 – 2027), Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh Bình Thuận đã tiến hành chỉ đạo tổ chức Đại hội các cấp. Đến
đầu tháng 11 đã hoàn thành xong Đại hội đại biểu phụ nữ cấp cơ sở và cấp huyện.
Ban Chấp hành Hội LHPN nhiệm kỳ 2021-2026 và đoàn đại biểu dự Đại hội cấp trên của huyện Bắc Bình ra mắt Đại hội.

Năm 2021, tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp trên địa bàn tỉnh, do đó Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh đã tập trung nắm bắt tình hình, diễn biến của dịch tại cơ sở kịp thời, linh hoạt chỉ đạo tổ chức Đại hội phù hợp theo hình thức trực tiếp và trực tuyến; khẩn trương nhưng đảm bảo các nội dung trọng tâm theo chỉ đạo của Đoàn Chủ tịch TW Hội.

Đại hội ở từng cấp đã đánh giá đúng thực chất những kết quả đạt được trong việc tổ chức triển khai, thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2016-2021; quyết định khâu đột phá, các chỉ tiêu chủ yếu nhiệm kỳ 2021-2026, phong trào thi đua "Phụ nữ Việt Nam thời đại mới" và CVĐ "Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch, góp phần vun đắp giá trị gia đình Việt Nam". Đồng thời xây dựng nhân sự Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới được trẻ hóa, có năng lực thực tiễn, cơ cấu hợp lý, có tính liên hiệp, đại diện, có sự kế thừa và phát triển.

Đến ngày 04/11, toàn tỉnh có 124 xã/phường/thị trấn tổ chức Đại hội, bầu ra BCH mới với 920 chị, Ban Thường vụ 135 chị, 124 Chủ tịch và 124 Phó Chủ tịch (khuyết 4 PCT). 10 Hội LHPN huyện đã bầu Ban Chấp hành mới với 147 chị, Ban Thường vụ 40 chị, 10 Chủ tịch và 10 Phó Chủ tịch. Hội Phụ nữ Công an, Quân sự, Biên phòng cũng tổ chức thành công Đại hội và bầu đủ số lượng BCH, Chủ tịch, Phó chủ tịch. Đồng thời tại Đại hội cấp huyện và tương đượng cũng đã bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2021-2026 gồm 225 đại biểu chính thức và 17 đại biểu dự khuyết.

Thành công của Đại hội đại biểu phụ nữ cấp cơ sở và cấp huyện là tiền đề quan trọng tiến tới tổ chức Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2021-2026 vào trung tuần tháng 12/2021.                          

 

Hà Giang

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video