Hội LHPN tỉnh Hải Dương: 10 dấu ấn nhiệm kỳ

12/11/2021
Nhiệm kỳ 2016-2021, Hội LHPN tỉnh Hải Dương đã đoàn kết, nỗ lực tập trung triển khai nhiệm vụ công tác Hội, phát triển phong trào phụ nữ với nhiều sáng tạo, đổi mới, linh hoạt, để lại những dấu ấn tốt
Phụ nữ Hải Dương được tổ chức Hội hỗ trợ phát triển kinh tế gia đình từ cây vải thiều - thế mạnh của địa phương

1. Chuyển biến mạnh mẽ trong việc cải tiến lối làm việc: hoạt động hướng mạnh về cơ sở phát huy nội lực, tinh thần chủ động, sáng tạo của các cấp Hội và cán bộ, hội viên, phụ nữ; tăng cường ứng dụng  và sử dụng hiệu quả công nghệ thông tin trong xử lý công việc, triển khai hoạt động như email, tin nhắn điện thoại, facebook, zalo, mocha, youtube...

2. Hoạt động tuyên truyền, giáo dục, nâng cao kiến thức, kỹ năng được đa dạng hóa về nội dung; đổi mới, sáng tạo về phương thức, đặc biệt phù hợp với bối cảnh Covid-19: Lần đầu tiên, nhiều cuộc thi do Hội LHPN tỉnh, Hội LHPN các huyện, TX, TP được tổ chức theo hình thức online như: Phụ nữ Hải Dương – Duyên dáng áo dài; Tìm hiểu Luật bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; Mâm cơm gia đình – Gắn kết yêu thương; Liên hoan Hát ru – hát dân ca; Dân vũ thể thao;... đã thu hút hàng trăm lượt người tham gia, tương tác, vừa lan toả được hình ảnh, vị thế của tổ chức Hội, vừa tạo được những sân chơi, diễn đàn thiết thực, hỗ trợ phụ nữ phát triển toàn diện, đặc biệt là phù hợp trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 bùng phát.

3. Học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh tiếp tục được thực hiện hiệu quả: Các cấp Hội vận động, tuyên truyền cán bộ, hội viên, phụ nữ tích cực học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh gắn với rèn luyện phẩm chất “Tự tin – Tự trọng – Trung hậu – Đảm đang”, từ đó nhiều hành động đẹp đã trở thành nề nếp trong cuộc sống của mỗi cán bộ, hội viên, phụ nữ, nhiều mô hình hay đã trở thành “thương hiệu” của tổ chức Hội. Qua đó đã xây dựng và duy trì hiệu quả 2.814  mô hình tiết kiệm theo gương Bác như: nuôi lợn nhựa, hũ gạo tình thương, thu gom phế liệu, tiết kiệm xanh, tiết kiệm tặng vật nuôi ... thu được số tiền lên tới trên 277 tỷ đồng, 16.596 kg gạo, trích hơn 235 tỷ đồng cho 9.993 hội viên, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn vay không lấy lãi để phát triển kinh tế; tặng 36.136 suất quà, thẻ BHYT, công trình nước sạch… trị giá 27 tỷ đồng và tặng toàn bộ số gạo cho phụ nữ, trẻ em nghèo. Hội LHPN tỉnh Hải Dương là 1 trong 2 tập thể của tỉnh được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 05 toàn quốc.

4. CVĐ “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch" góp phần xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” đi sâu vào chất: Trong nhiệm kỳ, Hội LHPN các cấp đã giúp thêm được 6.639 hộ gia đình đạt 8 tiêu chí “5 không 3 sạch” trong đó có 997 hộ thoát nghèo theo tiêu chí đa chiều. Mô hình phụ nữ tham gia bảo vệ môi trường tại tất cả các cơ sở Hội luôn phát huy vai trò, trách nhiệm, là đoàn thể đi đầu trong vận động hội viên và nhân dân hưởng ứng phong trào chống rác thải nhựa, sử dụng các sản phẩm thân thiện với môi trường. Đặc biệt các tuyến “Đường hoa phụ nữ” với tổng chiều dài trên 516 km đã góp phần thay đổi rõ rệt cảnh quan môi trường, diện mạo nông thôn, đóng góp đáng kể vào phong trào xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh trên địa bàn tỉnh.

5. Tiên phong hành động vì an toàn cho phụ nữ và trẻ em: Đẩy mạnh hoạt động truyền thông kiến thức về xây dựng gia đình hạnh phúc, chăm sóc, giáo dục con; phát huy vai trò của phụ nữ trong tham gia bảo đảm an toàn giao thông, an toàn thực phẩm; phòng chống bạo lực gia đình, phòng chống xâm hại phụ nữ, trẻ em, phòng chống mua bán người, tệ nạn xã hội,… cho hàng trăm nghìn lượt hội viên phụ nữ. Vận động, quyên góp ủng hộ xây dựng 82 nhà, sửa chữa 37 nhà MATT với tổng trị giá 8,4 tỷ đồng, trong đó số tiền Hội phụ nữ quyên góp ủng hộ 4,1 tỷ đồng; trao tặng 19.460 suất quà cho phụ nữ, trẻ em nghèo, có hoàn cảnh khó khăn trị giá hơn 8,8 tỷ đồng; 1.084  học bổng; xây dựng, duy trì 56 mô hình an toàn cho phụ nữ, trẻ em, 472 địa chỉ tin cậy tại cộng đồng ...

Hội LHPN tỉnh Hải Dương nhận giúp đỡ 2 xã là Phu Luông và Mường Lói, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên, đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa hỗ trợ cán bộ, hội viên phụ nữ vùng biên, tổng số giá trị hỗ trợ bằng tiền là 418 triệu đồng.

Hội LHPN tỉnh Hải Dương hỗ trợ nhu yếu phẩm đến với hội viên, phụ nữ và nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế bị ảnh hưởng bởi thiên tai

6. Ứng phó linh hoạt, tham gia trách nhiệm trong công tác phòng chống dịch Covid-19: Tập trung tối đa lực lượng tham gia trực chốt (trên 2.600 cán bộ Hội cấp cơ sở), tổ Covid cộng đồng (gần 8.800 cán bộ, hội viên), các bếp ăn (hàng nghìn cán bộ, hội viên, phụ nữ mỗi ngày nấu hàng chục nghìn suất ăn phục vụ chốt kiểm dịch và các khu cách ly); giúp nhau việc nhà, việc đồng áng cho các gia đình phải đi cách ly hoặc nằm trong khu phong tỏa; kết nối tiêu thụ nông sản đến thời kỳ thu hoạch với trên 1.000 tấn rau củ quả, 60 vạn quả trứng gia cầm, 42 tấn gà...; Các cấp Hội đã vận động các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh hỗ trợ nhu yếu phẩm, trang thiết bị cho công tác phòng chống dịch với số tiền lên tới trên 14 tỷ đồng. Nêu cao tinh thần đoàn kết, sẻ chia, kịp thời hỗ trợ Hội LHPN các tỉnh Bắc Ninh, Bắc Giang, TP Hà Nội và một số tỉnh phía Nam tham gia phòng chống dịch bệnh trị giá hơn 700 triệu đồng và hơn 1.400 phần quà san sẻ yêu thương.       

7.  Hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh: Hội LHPN các cấp đã khai thác nguồn vốn đa dạng từ các chương trình uỷ thác với Ngân hàng CSXH, Ngân hàng NN&PTNT, dự án quốc tế, huy động sự đóng góp của chị em. Hội đang quản lý và điều hành nguồn vốn lên tới 2.900 tỷ đồng (tăng 800 tỷ đồng so với đầu nhiệm kỳ) cho 71.922 hộ gia đình phụ nữ vay phát triển sản xuất, chăn nuôi, xây dựng nhà vệ sinh. Hội LHPN tỉnh thành lập Quỹ hỗ trợ phụ nữ phát triển và triển khai tại 5 xã của 4 huyện với số tiền đã giải ngân trên 29 tỷ đồng giúp cho 2.100 lượt chị em có vốn sản xuất kinh doanh.

Ngày phụ nữ sáng tạo khởi nghiệp và cuộc thi “Ý tưởng khởi sự kinh doanh/khởi nghiệp” hàng năm đã có 41 ý tưởng khởi nghiệp tham dự Ngày Phụ nữ khởi nghiệp cấp Trung ương, có 03 ý tưởng lọt vào vòng chung kết được tôn vinh, trao giải; Hội LHPN tỉnh trao hỗ trợ cho 36 ý tưởng khởi nghiệp/khởi sự kinh doanh đạt giải cấp tỉnh. Hỗ trợ thành lập được 06 HTX do phụ nữ quản lý có 74 thành viên; kết nối tiêu thụ sản phẩm của 15 tổ hợp tác, 13 tổ liên kết phát triển kinh tế trên các lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi, gia công, tiểu thủ công ...; Tổ chức tập huấn, dạy nghề, giới thiệu việc làm cho trên 19.000 lao động, tích cực giao lưu xúc tiến thương mại …. Phong trào "Giúp phụ nữ nghèo có địa chỉ" tiếp tục được duy trì với nhiều cách làm sáng tạo, phù hợp với điều kiện của mỗi địa phương, đã có 11.169 phụ nữ nghèo do phụ nữ làm chủ hộ được Hội giúp đỡ, trong đó có 2.374 hộ thoát nghèo. Qua đó đã góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh từ 7,19% năm 2015 còn 1,36% năm 2020.

Hội viên, phụ nữ thu hoạch rau màu

8. Công tác giám sát, phản biện xã hội, tham mưu đề xuất chính sách góp phần giải quyết các vấn đề thiết thân của phụ nữ: Hội LHPN tỉnh, 12/12 huyện, TX, TP đã tổ chức 47 cuộc giám sát về công tác phụ nữ, bình đẳng giới, phòng chống bạo lực gia đình, bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm, hoạt động của các cơ sở mầm non tư thục, Nghị định 56, Luật Trẻ em....; tổ chức 66 buổi đối thoại chính sách thu hút hàng nghìn phụ nữ tham gia, hàng trăm ý kiến đã được giải đáp; nhiều ý kiến tham mưu đề xuất chính sách được ghi nhận như: hỗ trợ 70% kinh phí mua BHYT cho người trực tiếp làm nhiệm vụ thu gom, vận chuyển rác thải ở nông thôn, hỗ trợ công chức là nữ, nuôi con nhỏ dưới 36 tháng được cử đi đào tạo tập trung được tăng hơn so với nam giới, chính sách hỗ trợ thành viên tổ thu gom rác thải, công tác vệ sinh môi trường, trồng hoa của Hội…

9. Kiện toàn tổ chức bộ máy: Cơ quan chuyên trách Hội LHPN tỉnh được kiện toàn gọn từ 6 ban và 2 trung tâm xuống còn 3 ban và 1 trung tâm; Hội LHPN tỉnh và huyện xây dựng và thực hiện bố trí sắp xếp cán bộ theo Đề án vị trí việc làm. Chi, tổ phụ nữ và Hội LHPN xã được kiện toàn sau khi sắp xếp lại đơn vị hành chính. Đến năm 2021, toàn tỉnh còn 1.334 Chi hội (giảm 257 so với đầu nhiệm kỳ), 235 Hội cơ sở (giảm 30 so với đầu nhiệm kỳ). Công tác cán bộ có chuyển biến tích cực, cán bộ Hội ngày càng đáp ứng tốt hơn yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

10. Hoạt động Hội ngày càng đa dạng, có chiều sâu, phát huy quyền làm chủ của hội viên phụ nữ. Với phương châm “Ở đâu có phụ nữ, ở đó có hoạt động Hội”, các cấp Hội đã chuyển hướng xây dựng các mô hình tập hợp phụ nữ theo đối tượng, lĩnh vực thông qua các tổ, nhóm, câu lạc bộ phù hợp với đặc thù lứa tuổi, sở thích, ngành nghề, dân tộc, tôn giáo. Trong nhiệm kỳ, toàn tỉnh đã kết nạp mới 13.992 hội viên, đến nay tổng số hội viên toàn tỉnh là 400.073/492.151 (= 81,29%) so với phụ nữ từ 18 tuổi trở lên.

BTg Hải Dương

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video