Hội LHPN tỉnh Salavan, Lào đến thăm và làm việc với Hội LHPN tỉnh Quảng Trị

23/07/2013
Chào mừng 58 năm ngày thành lập Hội LHPN Lào (20/7) và kỷ niệm 66 năm ngày thương binh liệt sỹ Việt Nam (27/7), từ ngày 18-20/7/2013, Đoàn Đại biểu Hội LHPN tỉnh Salavan, nước CHDCND Lào đã đến thăm và làm việc với Hội LHPN tỉnh Quảng Trị.

Chuyến thăm và làm việc tại Quảng Trị có đồng chí BunThaVy Đuonglasy, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Salavan làm Trưởng đoàn và 35 đại biểu đại diện lãnh đạo Hội LHPN các huyện, thị, lãnh đạo nữ của một số ban ngành cấp tỉnh thuộc tỉnh Salavan. Tiếp đón và làm việc với đoàn có đồng chí Nguyễn Thị Thanh Thủy, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Quảng Trị; các đồng chí Thường trực cùng 19 đồng chí trưởng, phó ban, cán bộ Hội LHPN tỉnh Quảng Trị.

Hội LHPN tỉnh Quảng Trị đã bày tỏ sự vui mừng được đón tiếp Đoàn đại biểu Hội LHPN tỉnh Salavan. Hai bên cũng dành cho nhau những tỏ tình cảm quý báu, thể hiện tình hữu nghị hợp tác giữa Hội LHPN 2 tỉnh nói riêng và 2 nước Việt Nam – Lào nói chung. Tại buổi làm việc, lãnh đạo Hội LHPN tỉnh Quảng Trị đã thông tin về cơ cấu tổ chức bộ máy của Hội LHPN tỉnh, chia sẻ kinh nghiệm, mô hình, cách làm mới trong công tác Hội và phong trào phụ nữ như các hoạt động hướng về cơ sở, nắm bắt nhu cầu, tâm tư, nguyện vọng của chị em để có hướng chỉ đạo sâu sát. Hoạt động xây dựng các mô hình Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh: Mô hình kết nghĩa bản - bản giữa một số bản giáp biên giới thuộc tỉnh Quảng Trị và tỉnh Savannakhet, mô hình “Tiếp sức cho phụ nữ nghèo”, “Chắp cánh ước mơ”, “Đọc sách cho trẻ”, “tiết kiệm một ngày mùa hè”…Các hình thức hoạt động hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế: nhóm “Phụ nữ tiết kiệm”, nhóm “Tương hỗ”, xây dựng mô hình kinh tế giỏi, mô hình tổ hợp tác…; đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua yêu nước “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”; cuộc vận động “Phụ nữ Việt Nam chung sức xây dựng nông thôn mới”; cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, “Vệ sinh an toàn thực phẩm”…

Đoàn đại biểu Hội LHPN tỉnh Salavan cũng đã thông báo về cơ cấu tổ chức bộ máy của Hội LHPN tỉnh, các kỳ Đại hội Hội LHPN tỉnh và chia sẻ nhữngkinh nghiệm, cách làm hay, hiệu quả của Hội LHPN tỉnh Salavan, công tác chỉ đạo, điều hành, tổ chức các hoạt động từ tỉnh đến cơ sở. Trong thời gian qua, Hội LHPN tỉnh Salavan đặc biệt chú trọng các hoạt động tại700 cơ sở Hội; đẩy mạnh chương trình 3 tốt: Dân số, phát triển xã hội, xây dựng gia đình văn hóa. Toàn tỉnh đã có hơn 114 cơ sở thực hiện tốt chương trình 3 tốt…

Trong thời gian chuyến công tác, Đoàn đại biểu Hội LHPN tỉnh Salavan cùng với Hội LHPN tỉnh Quảng Trị đến viếng, dâng hương tại Nghĩa trang liệt sỹ Quốc gia Đường 9 và thăm một số di tích, danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

Phương Thiện - Hội LHPN Quảng Trị

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video