Hội LHPN tỉnh Sơn La: Gặp mặt 2 tiểu đội nữ dân quân bắn rơi máy bay Mỹ năm xưa.

05/11/2009
Vừa qua, Hội LHPN tỉnh Sơn La phối hợp với Hội LHPN huyện Yên Châu tổ chức gặp mặt 2 tiểu đội dân quân nữ bắn rơi máy bay Mỹ năm xưa. Tới dự có các đồng chí lãnh đạo Hội LHPN tỉnh Sơn La, lãnh đạo huyện Yên Châu và 19 chị trong 2 tiểu đội nữ dân quân cầu Tà Vài, cầu Sắt, xã Sặp Vạt, huyện Yên Châu.

Tại buổi gặp mặt, Hội LHPN tỉnh đã ôn lại truyền thống của phụ nữ Việt Nam nói chung, phụ nữ Sơn La nói riêng trong 2 cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, nhất là trong thời kỳ đổi mới hiện nay, đã góp phần làm rạng rỡ hình ảnh người phụ nữ Việt Nam với 8 chữ vàng: "Trung hậu - Đảm đang - Tài năng - Anh hùng". Đồng thời, tôn vinh thành tích của các mẹ, các chị hai tiểu đội nữ dân quân Tà Vài và Cầu Sắt phát huy truyền thống anh hùng cách mạng, không quản hy sinh đã dũng cảm phá bom nổ chậm, lấp hố bom, đảm bảo giao thông thông suốt; trực tiếp cầm súng Trường bắn rơi 1 chiếc máy bay phản lực F 105 của Mỹ. Chiến công của các chị đã vang dội khắp toàn tỉnh, làm nên biểu tượngNgười con gái Yên Châu kiên trung.

Cũng trong buổi gặp mặt này, Hội LHPN tỉnh còn biểu dương 2 chị cán bộ Hội tròn 40 tuổi, điển hình tiên tiến trong thực hiện cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", đó là chị Lường Thị Bua - Chi hội trưởng phụ nữ bản Chiềng Sàng - xã Chiềng Sàng, huyện Yên Châu và chị Nguyễn Thị Huyền - Chi hội trưởng bản Cồn Huốt I, xã Phiêng Khoài, huyện Yên Châu.

Nhân dịp này, Hội LHPN tỉnh đã trao 22 suất quà cho 19 chị trong 2 tiểu đội nữ dân quân Cầu Tà Vài, Cầu Sắt và 1 bà mẹ 2 lần được gặp Bác Hồ cùng 2 cá nhân thực hiện tốt cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"./.

Nguyễn Thị Ngà
Hội LHPN tỉnh Sơn La

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video