Hội LHPN tỉnh Sơn La tích cực tham gia công tác phòng, chống mua bán người

17/07/2015
Sơn La là tỉnh miền núi, biên giới phía Tây Bắc Việt Nam. Thời gian gần đây trên địa bàn tỉnh xảy ra tình trạng một số phụ nữ, trẻ em gái tuổi vị thành niên nghe lời dụ dỗ, lừa gạt của kẻ xấu bỏ nhà đi, phần lớn nghi bị mua bán sang Trung Quốc.

Trước tình hình trên, các cấp Hội LHPN Sơn La đã kịp thời vào cuộc tham gia phòng chống tội phạm mua bán người. Hội đã tổ chức rà soát, tổng hợp, lập danh sách số phụ nữ rời khỏi địa bàn nơi cư trú không rõ lý do và không có thông tin, nghi bị buôn bán để báo cáo và phối hợp với các cơ quan chức năng tìm hiểu, nắm rõ tình hình. Qua rà soát cho thấy, số phụ nữ rời khỏi địa bàn nơi cư trú, hiện không có thông tin về gia đình phần lớn nghi bị buôn bán chủ yếu là phụ nữ dân tộc Mông, tập trung ở các huyện Yên Châu, Mai Sơn, Thuận Châu, Vân Hồ, Quỳnh Nhai, Phù Yên, Mộc Châu và Mường La.

Từ đó, Hội tăng cường công tác tuyên truyền, phân công cán bộ biết tiếng dân tộc trực tiếp đến các bản có phụ nữ rời khỏi địa bàn nắm bắt tình hình tư tưởng, tổ chức tham gia sinh hoạt tại chi hội để tuyên truyền cho hội viên phụ nữ về pháp luật phòng, chống mua bán người, những thủ đoạn mà bọn tội phạm mua bán người thường sử dụng để lừa gạt, dụ dỗ chị em.

Đặc biệt, hưởng ứng đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm mua bán người của tỉnh, Hội LHPN tỉnh đã tổ chức 01 cuộc truyên truyền bằng tiếng Mông cho 100 hội viên phụ nữ và nhân dân tại bản Phiêng Cành, xã Tân Lâp, huyện Mộc Châu; tổ chức hội nghị tuyên truyền cho 50 chị là tuyên truyền viên phụ nữ xã, bản về công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm mua bán người.

Được biết, trong thời gian tới, Hội LHPN tỉnh tiếp tục phối hợp với ngành chức năng tăng cường công tác tuyên truyền công tác phòng, chống tội phạm mua bán người đến từng chi hội phụ nữ bản, tiểu khu, tổ dân phố và từng gia đình hội viên phụ nữ, giúp chị em và người dân hiểu được âm mưu, thủ đoạn lừa gạt của bọn tội phạm mua bán người, nâng cao ý thức cảnh giác, phát hiện và tố giác tội phạm mua bán người cũng như vai trò trách nhiệm của phụ nữ trong việc giáo dục đạo đức quản lý con em trong gia đình đặc biệt là trẻ em gái./.

Nguyễn Thị Ngà, Hội LHPN tỉnh Sơn La

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video