Hội LHPN tỉnh Thanh Hoá thăm hỏi các gia đình bị ảnh hưởng lốc xoáy

14/04/2008
Vào khoảng 13-13h30’ ngày 13/4/2008, tại xã Hưng Lộc, huyện Hậu Lộc (Thanh Hoá) đã xảy ra cơn lốc xoáy kèm theo mưa đá. Theo báo cáo ban đầu, một phụ nữ bị sét đánh chết là chị Phạm Thị Lộc (sinh năm 1982 – đang mang thai 3 tháng), 16 ngôi nhà bị tốc mái, trong đó có 4 nhà hư hỏng nặng, 350 m tường và 12 ha ngô xuân bị đổ.

Ngay sau khi được tin, đoàn cán bộ Hội LHPN tỉnh Thanh Hoá do đồng chí Mai Thị Xường, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh dẫn đầu đã trực tiếp đến thăm hỏi và chia buồn với gia đình chị Lộc, và động viên các gia đình bị thiệt hại nặng, hỗ trợ mỗi gia đình 5 trăm ngàn đồng. Ban thường vụ Hội LHPN tỉnh đã chỉ đạo Hội LHPN huyện Hậu Lộc và Hội LHPN xã Hưng Lộc tổ chức các hoạt động thăm hỏi, động viên, giúp đỡ các gia đình bị thiệt hại và cùng gia đình, nhân dân tổ chức tang lễ chu đáo cho chị Phạm Thị Lộc.

 

Cũng trong ngày, đồng chí Hà Văn Thương, Chủ tịch MTTQ tỉnh Thanh Hoá và đồng chí Mai Thị Xường đã thay mặt lãnh đạo tỉnh Thanh Hoá, hỗ trợ gia đình chị Lộc 5 triệu đồng.

Trung tâm Thông tin

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video