Hội LHPN tỉnh Thanh Hóa, Vĩnh Long chung sức tham gia chống dịch

06/04/2020
Hưởng ứng lời kêu gọi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng; thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/03/2020 của Thủ tướng Chính phủ, Hội LHPN tỉnh Thanh Hóa và Vĩnh Long đã kịp thời có nhiều hoạt động tích cực, trách nhiệm
Hội LHPN tỉnh Thanh Hóa tặng nhu yếu phẩm cho Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

- Thanh Hóa: Huy động gần 1 tỷ đồng chung tay phòng chống dịch Covid- 19

Hội LHPN tỉnh Thanh Hóa đã tập trung tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên, phụ nữ nâng cao ý thức trách nhiệm cùng toàn Đảng, toàn quân, toàn dân chung tay phòng, chống dịch bệnh; vận động cá nhân, doanh nghiệp, nhà hảo tâm ủng hộ quyên góp, tổ chức may khẩu trang phục vụ công tác phòng chống dịch, tổng trị giá tiền ủng hộ và hiện vật quy ra tiền trị giá gần 1 tỷ đồng

Trong đó: Cán bộ cơ quan Hội LHPN tỉnh Thanh Hóa tham gia nhắn tin ủng hộ qua tổng đài 1407 số tiền 7.120.000 đồng; ủng hộ quỹ phòng, chống dịch bệnh Covid-19 bằng tiền mặt số tiền 20.000.000 đồng; thăm và tặng quà 08 chốt biên phòng dọc tuyến biên giới với nước bạn Lào thuộc các đồn biên phòng của 2 huyện Quan Sơn và Mường Lát, gồm: 2.100 khẩu trang, gần 500 chai nước rửa tay sát khuẩn, 50 thùng mì tôm, 50 thùng nước khoáng, tổng trị giá hơn 50 triệu đồng; tặng quà cho bộ đội Biên phòng tỉnh các hiện vật phòng, chống dịch trị giá 34,2 triệu đồng.

Cấp huyện và cơ sở tổ chức gần 13.000 cuộc tuyên truyền, viết 481 tin bài qua loa truyền thanh, phát 326.713 tờ rơi, 5.218 chai nước rửa tay diệt khuẩn, 23.701 bánh xà phòng, 12.000 chai nước súc miệng, gần 1.000 găng tay y tế; 271.000 khẩu trang kháng khuẩn; ủng hộ 34,9 triệu đồng, nhắn 11.137 tin nhắn ủng hộ phòng, chống dịch bệnh Covid-19 qua tổng đài 1407.

Cũng trong thời điểm này, Hội LHPN các cấp tăng cường tuyên truyền thông qua Wesbsite của Hội, qua zalo về các thông tin chính thống liên quan đến tình hình dịch bệnh, nguyên nhân, các biện pháp phòng tránh... đến hội viên phụ nữ và người dân. Thực hiện nghiêm khai báo y tế trong các cấp Hội, triển khai cho cán bộ làm việc tại nhà kể từ ngày 1/4/2020 đến hết ngày 15/4/2020 thông qua máy tính, điện thoại kết nối mạng Internet, zalo... Tổ chức cho hội viên phụ nữ thực hiện 310 buổi tổng dọn vệ sinh môi trường, khu dân cư, đường làng ngõ xóm; tuyên truyền vận động thành công nhiều gia đình: hoãn đám cưới, phối hợp vận động cách ly tại nhà 64 trường hợp khám, đi chăm người nhà tại Bệnh viện Bạch Mai; tham gia các tổ xung kích, tổ kiểm tra, giám sát dịch bệnh tại cơ sở.

- Vĩnh Long: Tổ chức trên 2.000 cuộc tuyên truyền về dịch bệnh

Phụ nữ Vĩnh Long tham gia làm nón bảo hộ phòng dịch bệnh

Trước tình hình diễn biến ngày càng phức tạp do virus Corona gây ra, các cấp Hội LHPN tỉnh Vĩnh Long đã tiếp tục tổ chức trên 2.000 cuộc tuyên truyền cho trên 58.600 hội viên, phụ nữ về các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, đẩy mạnh tuyên truyền trên các trang mạng xã hội như: facebook, zalo; in ấn, cấp phát trên 39.774 tờ rơi, tờ bướm.

Đặc biệt, Hội LHPN cơ sở trong tỉnh đã thành lập 30 nhóm may khẩu trang, mỗi nhóm có từ 5 - 10 chị là cán bộ Hội cơ sở trực tiếp may từ 500 - 2.000 cái/nhóm tặng miễn phí cho hội viên, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, bệnh nhân và người thân đang điều trị tại các cơ sở y tế trong tỉnh.

Các cấp Hội vận động tặng trên 3.000 bánh xà phòng và trên 900 chai nước rửa tay sát khuẩn cho hội viên, phụ nữ và nhân dân phòng dịch bệnh.

Nhật Linh, Vĩnh Long

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video