Hội LHPN tỉnh Thừa Thiên Huế tham gia học tập “Mô hình sinh kế và phục hồi chức năng cho người có bệnh tâm thần” tại Đài Loan

19/08/2013
Vừa qua, đoàn Hội LHPN tỉnh Thừa Thiên Huế do Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Phan Thị Thanh Hà làm trưởng đoàn đã tham quan học tập “Mô hình sinh kế và phục hồi chức năng cho người có bệnh tâm thần tại Đài Loan”.

Đây là hoạt động trong khuôn khổ dự án “Hỗ trợ xây dựng mô hình chăm sóc sức khỏe tâm thần cộng đồng và phát triển tại tỉnh Thừa Thiên Huế” do tổ chức Basic Needs Việt Nam tài trợ, Hội LHPN tỉnh Thừa Thiên Huế là đối tác thực hiện hợp phần hỗ trợ sinh kế thuộc dự án.

Chuyến tham quan học tập nhằm mục đích tìm hiểu mô hình sinh kế bền vững và phục hồi chức năng tâm lý xã hội cho nhóm đối tượng là người bệnh tâm thần. Đoàn đã đến làm việc với Giáo sư Duu Jian Tsai - Đại học Y khoa Đài Bắc; trao đổi học tập tại Trung tâm phát triển tiềm năng cho người khuyết tật ở Taipei, 4 cơ sở sản xuất của Người khuyết tật, bệnh nhân tâm thần (Cơ sở in, Mỹ nghệ Thủy tinh, Cửa hàng Tiện ích - Family Mart; trạm bán xăng); Thăm Trung tâm phục hồi chức năng tại cộng đồng (xưởng sản xuất bánh, hàng thủ công...) do Songde Branch tại Taipei quản lý. Thăm mô hình Halfway House (Nửa đường về nhà) do Bệnh viện Tâm thần Đào Viên quản lý.

Sau chuyến tham quan học tập, từ thực tiễn hoạt động của Dự án và mối quan hệ mới được thiết lập, Hội LHPN tỉnh sẽ tiếp tục đề xuất Dự án mở rộng hoạt động hợp tác, vận động tài trợ trong thời gian tới với việc xây dựng mô hình phục hồi chức năng cho người bệnh tâm thần, nhóm đối tượng yếu thế, nguy cơ cao (Khuyết tật, bị buôn bán, người nghèo...) dựa vào cộng đồng phù hợp với tình hình kinh tế, xã hội, đặc thù của tỉnh Thừa Thiên Huế. Mô hình này sẽ hỗ trợ người bệnh đã được điều trị ổn định, đối tượng nguy cơ cao hòa nhập với cộng đồng, gia đình, có thể sống và làm việc thành công trong xã hội với các hoạt động như: Đào tạo nghề, giới thiệu việc làm; Hướng dẫn kỹ năng sống - Tìm lại giá trị bản thân (Tập làm các công việc gia đình, giao tiếp, ứng xử, tập kinh doanh....); Tư vấn pháp lý và tâm lý tình cảm; Hỗ trợ tổ chức các nhóm, tổ sản xuất, kinh doanh các sản phẩm phù hợp tại cộng đồng, gia đình và tại Trung tâm dạy nghề (Hàng thủ công, thực phẩm an tòan...); Cung cấp các dịch vụ gia đình từ Trung tâm dạy nghề góp phần thực hiện tốt chương trình chăm sóc sức khỏe cộng đồng, thực hiện chính sách an sinh xã hội. 

Hồng Thanh, Hội LHPN Thừa Thiên Huế

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video