Hội LHPN tỉnh Yên Bái tiếp nhận nạn nhân bị lừa bán sang Trung Quốc

03/07/2017
Sáng ngày 30/6/2017, Trung tâm hỗ trợ phụ nữ tại cộng đồng – Hội LHPN tỉnh Yên Bái đã tiếp nhận 2 nạn nhân bị lừa bán sang Trung Quốc.

Hai nạn nhân là Hảng Thị N. (sinh năm 1992) và Giàng Thị C. (sinh năm 2001) tại huyện Mù Cang Chải bị các đối tượng làm quen qua điện thoại, sau đó hẹn gặp rủ đi chơi và bị lừa bán sang Trung Quốc với thủ đoạn cho ăn cơm, uống nước có thuốc mê tại trạm dừng chân ở Than Uyên (tỉnh Lai Châu). Nạn nhân Hảng Thị N bị lừa bán tháng 9/2016, Giàng Thị C bị lừa vào cuối tháng 3/2017. Hai nạn nhân đã thông qua mạng Zalo để nhờ giải cứu và đã được Tổ chức Rồng Xanh hỗ trợ đưa về Việt Nam bàn giao cho Phòng PC45 – công an tỉnh Yên Bái. Hiện nay cả2 đều trong tình trạng sức khỏe ổn định.

Bước đầu, 2 nạn nhân được Trung tâm Hỗ trợ phụ nữ tại cộng đồng hỗ trợ thông tin và hướng dẫn làm các thủ tục cần thiết khi về địa phương như: báo cáo, cung cấp thông tin với công an xã về quá trình bị lừa bán; làm việc với cán bộ Lao động- Thương binh và Xã hội để được hướng dẫn làm thủ tục hỗ trợ ban đầu…

Sau khi làm việc, Trung tâm hỗ trợ phụ nữ tại cộng đồng đã bàn giao C và N cho gia đình đưa về nhà. Trong thời gian tới, Trung tâm sẽ tiếp tục theo dõi để hỗ trợ quá trình học tập, việc làm cho 2 nạn nhân này.

Hiện nay tình trạng mua bán người ngày càng tăng với nhiều thủ đoạn, cả hai nạn nhân trong giây phút nhẹ dạ cả tin đã bị lừa bán, đây là một bài học cho chị em phụ nữ, đặt biệt là những phụ nữ còn trẻ phải thận trọng với việc làm quen qua điện thoại, các mạng xã hội zalo, facebook… Đồng thời các cấp Hội, các ban, ngành đoàn thể cần đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền phòng chống mua bán người đặt biệt là vùng sâu, vùng xa, vùng nhiều dân tộc thiểu số.

Thanh Khiết – Hội LHPN tỉnh Yên Bái

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video