Hội LHPN TP. Cần Thơ vận động trên 11,5 tỉ đồng hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19

06/10/2021
Những ngày giãn cách xã hội, để phòng chống dịch bệnh Covid-19, đa phần các doanh nghiệp, các cơ sở sản xuất đều tạm dừng hoạt động hoặc hoạt động cầm chừng. Trong bối cảnh ấy, đời sống phần lớn người lao động lâm vào hoàn cảnh khó khăn, nhất là những lao động tự do.
Bà Võ Kim Thoa, Chủ tịch Hội LHPN TP. Cần Thơ (thứ 2 từ bên phải) trao tăng quà cho lực lượng tuyến đầu chống dịch

Trước tình hình đó, Hội LHPN TP. Cần Thơ đã chỉ đạo cán bộ, hội viên, phụ nữ tích cực tham gia công tác an sinh xã hội, bảo vệ cộng đồng với mục tiêu giảm thiểu tối đa tác động tiêu cực của dịch bệnh, sớm mang lại cuộc sống bình thường mới. Trong đó, đặc biệt chú trọng chăm lo đời sống cho cán bộ, hội viên phụ nữ nghèo, gia đình chính sách, hộ có hoàn cảnh khó khăn, người lao động tự do.

Bằng sự nỗ lực thông qua các hoạt động phong phú mang tính sáng tạo, Hội LHPN thành phố đã vận động được sự ủng hộ của nhiểu tổ chức, cá nhân bằng tiền mặt, lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm, trang thiết bị bảo hộ phòng dịch… với tổng trị giá lên đến trên 11,5 tỉ đồng nhằm kịp thời hỗ trợ người dân đang gặp khó khăn và tiếp thêm nguồn lực cho lực lượng tuyến đầu.

Ngoài ra, Hội phụ nữ thành phố còn kêu gọi cán bộ, hội viên phụ nữ tham gia đóng góp vào “Quỹ phòng chống dịch Covid-19” chuyển về MTTQ thành phố trên 120 triệu đồng. Các cấp quận, huyện Hội chuyển về MTTQ cùng cấp trên 70 triệu đồng.

Hội LHPN TP. Cần Thơ chuẩn bị các phần quà hỗ trợ người dân đang gặp khó khăn và lực lượng ở tuyến đầu.

Nhằm thể hiện tình đoàn kết, chia sẻ khó khăn với các địa phương bạn cũng đang ảnh hưởng bởi dịch bệnh, Hội LHPN thành phố đã tổ chức chuyến xe “San sẻ yêu thương”, chuyển đến người dân trong khu cách ly tại TP. Hồ Chí Minh 2 tấn gạo, trên 5 tấn rau củ, 5.000 quả trứng… với tổng trị giá gần 200 triệu đồng; trao 1.000 phần quà trị giá trên 300 triệu đồng hỗ trợ cho phụ nữ và trẻ em tỉnh Bình Dương gồm: 3 tấn gạo, 400 thùng mì, 10.000 quả trứng, 10 tấn rau củ quả, tả sơ sinh, quần áo sơ sinh cùng nhiều nhu yếu phẩm thiết yếu khác. Đồng thời hỗ trợ các bếp ăn của lực lượng tuyến đầu trên địa bàn thành phố bồi dưỡng sức khỏe, yên tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ với hơn 3,2 tấn thịt gà, 10 tấn rau củ quả, 116 thùng nước dinh dưỡng, nước suối, sữa tươi…

Bà Võ Kim Thoa - Chủ tịch Hội LHPN TP. Cần Thơ chia sẻ: “Toàn bộ hệ thống hội và chị em phụ nữ trên địa bàn đã rất tích cực tham gia công tác an sinh xã hội, phòng chống dịch bệnh trên tinh thần “lá lành đùm lá rách”, phù hợp với truyền thống dân tộc Việt Nam. Có những nữ chiến sĩ công an phải gửi con thơ cho gia đình chăm sóc, bám chốt nhiều ngày liên tục. Những nữ bác sĩ, nhân viên y tế ngày đêm chăm sóc bệnh nhân mắc Covid-19 đến kiệt sức. Những cán bộ, hội viên, chị em phụ nữ ngoài việc vận đồng, trao quà hỗ trợ đến tận nhà người dân đang gặp khó khăn còn tích cực kết nối, giúp bà con nông dân tìm đầu ra cho nông sản”.

Hội LHPN TP. Cần Thơ tổ chức chuyến xe “San sẻ yêu thương” hỗ trợ phụ nữ, trẻ em tỉnh Bình Dương. 

Đánh giá về những đóng góp của Hội trong công tác an sinh xã hội, phòng chống dịch bệnh Covid-19, ông Trần Việt Trường - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực của Hội LHPN TP. Cần Thơ và mong rằng trong thời gian tới, chị em phụ nữ tiếp tục phấn đấu, xây dựng mỗi gia đình đều là “thành trì” vững chắc góp phần phòng, chống hiệu quả đại dịch Covid- 19.

Thụy Vũ

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video