Hội LHPN Việt Nam thăm và chia sẻ với bà con bị thiên tai tại xã Bản Khoang, Lào Cai

12/09/2013
Trận lũ lịch sử xảy ra tại xã Bản Khoang, huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai vào tối ngày 4/9/2013 đã làm 11 người chết, mất tích và 16 người bị thương; 14 ngôi nhà bị hư hỏng hoàn toàn, 1,5 hécta diện tích đất ở không khôi phục được; trên 20 tấn cá hồi, cá tầm do bà con nuôi bị lũ cuốn trôi và nhiều đàn gia súc bị chết… Đặc biệt, hiện có khoảng trên 20 ngàn mét khối đá đang án ngữ ở xã, khiến hệ thống đường giao thông đi lại bị chia cắt nghiêm trọng, ảnh hưởng đến việc học của trên 160 học sinh …

Ngay sau trận lũ, Đoàn Chủ tịch TW Hội LHPN Việt Nam, Hội LHPN TP Hà Nội đãủy quyền cho lãnh đạo Hội LHPN tỉnh Lào Cai đến thăm hỏi, động viên, chia sẻ với bà con vùng tâm lũ và trao số tiền hỗ trợ cho các hộ gia đình có người chết và bị thương 39 triệu đồng (trong đó TW Hội 11 triệu, Hội LHPN TP Hà Nội 28 triệu đồng). Đồng thời Hội LHPN tỉnh Lào Cai cũng đã ủng hộ Quỹ Khuyến học của Trường trung học cơ sở bán trú xã Bản Khoang 2 triệu đồng, trao 14 chiếc chậu nhôm cho 14 hộ gia đình bị trôi mất toàn nhà bộ nhà cửa, vật dụng gia đình với trị giá gần 3 triệu đồng, góp phần sẻ chia nỗi đau trước mất mát của nhân dân nơi đây.

Đoàn công tác đã đến chia buồn với từng gia đình có người thân bị chết;làm việc với Hội LHPN huyện, xã; gặp gỡ động viên hội viên phụ nữ trên địa bàn với tinh thần tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách, lá rách ít đùm lá rách nhiều để giúp đỡ các gia đình bị thiệt hại bởi thiên tai, cùng nhân dân vượt qua khó khăn, tập trung khắc phục hậu quả sau lũ. Hội LHPN tỉnh cũng tiếp tục vận động các tổ chức, cơ quan, cá nhân tiếp tục ủng hộ giúp đỡ để nhân dân nói chung, phụ nữ Bản Khoang nói riêng ổn định dần cuộc sống.

Sa Thể, Hội LHPN tỉnh Lào Cai

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video