Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Bắc Ninh đẩy mạnh truyền thông trong công tác phòng, chống bạo lực gia đình

30/11/2011
Thực hiện Chương trình Nâng cao năng lực tài chính nhằm giảm thiểu bạo lực gia đình do tổ chức Quốc tế Tây Ban Nha tài trợ, từ tháng 3/2010 đến hết tháng 10/2011, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Bắc Ninh đã triển khai các hoạt động tại 4 xã là Phú Lâm, Việt Đoàn - huyện Tiên Du; Đồng Nguyên, Tương Giang - Thị xã Từ Sơn của giai đoạn I; sang giai đoạn II, tiếp tục mở rộng thêm 8 xã Nhân Hoà, Việt Hùng - Quế Võ; Trung Nghĩa, Đông Tiến - Yên Phong và các xã Tam Sơn, Hương Mạc - Thị xã Từ Sơn; Phật Tích, Đại Đồng - Tiên Du.

Trong khuôn khổ hoạt động của Dự án, các cấp Hội đã đẩy mạnh các hoạt động truyền thông với 97 cuộc họp cộng đồng thu hút 8.995 người tham gia; tổ chức truyền thông tại 10 xã với các hình thức văn hoá, văn nghệ… thu hút 4.070 người; phối hợp với ngành giáo dục tổ chức 14 cuộc truyền thông tại 14 trường THCS cho 8.189 cán bộ, giáo viên và học sinh. Đặc biệt, tại các trường học, sau khi tổ chức truyền thông, mỗi trường cử 2 đội trống, đội cờ dẫn đầu các đoàn đi cổ động từ trường tới các thôn trong xã.Các khẩu hiệu “Vì một mái trường không có bạo lực”, “Bạo lực gia đình là vi phạm pháp luật”, “Đừng im lặng trước bạo lực gia đình”…được đoàn cổ động mang tới các thôn xóm đã gây được sự chú ý của đông đảo người dân.

Trên các phương tiện thông tin đại chúng của tỉnh, các chuyên mục, chuyên đề về các hoạt động của Hội LHPN trong công tác phòng, chống bạo lực gia đình được đăng tải thường xuyên, có tác dụng tuyên truyền rộng rãi, hiệu quả cao. Đã có 188 tin, bài, phóng sự được phát trên hệ thống Đài Phát thanh và Truyền hình các cấp; 19 tin, bài được đăng trên Báo Bắc Ninh thông qua chuyên mục, chuyên đề “Phụ nữ Bắc Ninh với công tác phòng, chống bạo lực gia đình” hàng tháng của Đài và Báo; lắp đặt 9 biển quảng cáo tại những nơi công cộng, đông người qua lại. Thành lập 52 địa chỉ tin cậy tại cộng đồng, qua đó đã hỗ trợ, tư vấn cho trên 100 nạn nhân. Đã tổ chức 01 lớp dạy nghề may công nghiệp cho 30 nạn nhânbị bạo lực gia đình và phụ nữ có nguy cơ cao, 01 lớp khởi sự doanh nghiệp cho 33 chị.

Hội thi “Tuyên truyền phòng chống bạo lực gia đình” do Hội LPHN Bắc Ninh tổ chức đã thu hút 9 đội tuyển tham gia với 45 tuyên truyền viên ở 8/8 huyện, thị, thành phố và Hội phụ nữ Công an tỉnh. Đồng thời tổ chức Hội nghị biểu dương các điển hình tiên tiến đã có 24 tập thể được Hội LHPN tỉnh tặng Bằng khen, 16 nạn nhân và những người có hành vi bạo lực đã tiến bộ được tặng quà. Tổ chức 1 lớp tập huấn cho 33 cộng tác viên và các ngành liên quan về hỗ trợ nạn nhân và xử lý thủ phạm…

Với các hoạt động truyền thông phong phú, thiết thực, các cấp Hội Phụ nữ Bắc Ninh đã góp phần tích cực trong việc nâng cao nhận thức của cộng đồng, giúp nhân dân hiểu được, bạo lực dù ở bất kỳ hình thức nào đều vi phạm Luật Phòng, chống bạo lực gia đình. Đồng thời , người dân đã mạnh dạn can thiệp, đấu tranh, phản đối các hành vi gây bạo lực gia đình. Nhiều vụ BLGĐ đã được người dân phát hiện, báo cáo với cộng tác viên và cơ quan chức năng, Nhất là các nạn nhân đã mạnh dạn đến với địa chỉ tin cậy và dám nói lên những điều mình phải gánh chịu để được chia sẻ, động viên và trong nhiều trường hợp cần thiết đã nhờ tới sự can thiệp kịp thời của chính quyền, các đoàn thể địa phương, giảm thiểu hậu quả của bạo lực đối với các chị em.

 

 

 

Nguyễn Thị Hằng - Hội LHPN tỉnh Bắc Ninh

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video