Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Lào Cai: Đẩy mạnh các hoạt động hướng về cơ sở

29/10/2008
Những năm qua, phụ nữ các dân tộc Lào Cai luôn phấn đấu thực hiện có hiệu quả 6 chương trình công tác trọng tâm hướng về cơ sở do Trung ương Hội LHPNVN đề ra.

Ngay từ đầu năm, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh chỉ đạo các cấp hội cơ sở kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Phụ nữ toàn quốc lần thứ X, Điều lệ Hội, tham gia giải quyết các vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ và trẻ em như: bạo hành gia đình, buôn bán phụ nữ, trẻ em... Đến nay các huyện, thành hội, đơn vị trực thuộc đã tổ chức triển khai học tập nghị quyết Đại hội Phụ nữ toàn quốc, cấp phát hàng nghìn cuốn tạp chí Thông tin phụ nữ, 100 cuốn văn kiện Đại hội Phụ nữ; trên 2.000 cuốn điều lệ Hội; biên soạn trên 3.000 tờ gấp tóm tắt điểm mới của điều lệ Hội. Ngoài ra, Hội phụ nữ tỉnh còn chỉ đạo, hướng dẫn các cấp hội biên soạn tài liệu tập huấn, tuyên truyền phù hợp điều kiện ở mỗi địa phương.

Hưởng ứng phong trào thi đua "Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc", 100% cơ sở hội, 90% số hội viên ở vùng thấp, 75% số hội viên vùng cao đăng ký thực hiện. Lập thành tích chào mừng Ngày thành lập Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam 20/10, kỷ niệm 60 năm ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi "Thi đua ái quốc", toàn tỉnh đã xây 13 nhà đại đoàn kết; 3 công trình nước sạch; 120 nhà vệ sinh… trị giá gần 400 triệu đồng tặng phụ nữ nghèo.

Các hoạt động hướng về cơ sở gắn với cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" được tổ chức dưới nhiều hình thức, trong đó tổ chức368 buổi tuyên truyền trực tiếp cho 21.896 lượt hội viên học tập các bộ luật mới: Luật Hôn nhân và gia đình; Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Luật phòng chống tham nhũng; Luật An toàn giao thông… phối hợp với Sở Tư pháp tuyên truyền Luật Bình đẳng giới; Luật Phòng, chống bạo lực gia đình; trợ giúp pháp lý cho gần 10 nghìn lượt chị em.

Phong trào phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế tiếp tục duy trì và phát triển. Từ đầu năm đến nay đã có 21.400 chị được vay số tiền 211 tỷ đồng, đầu tư phát triển kinh tế gia đình, nhiều chị thoát nghèo vươn lên làm giàu chính đáng. Điển hình như chị Sùng Thị Dở, dân tộc Mông, thôn Bản Phố 2 (Bắc Hà); Nguyễn Thị Lân, dân tộc Tày, Bản Tắp 2 (Bảo Yên); Phàn Mùi Ghến, dân tộc Dao, thôn Tằng Loỏng 1 (Bảo Thắng)…


Thực hiện mô hình 2-3 phụ nữ khá, giàu giúp 1 phụ nữ nghèo thoát nghèo, đã có 1.845 chị điều kiện kinh tế khá giúp đỡ 457 chị hoàn cảnh khó khăn hàng trăm triệu đồng; 4.800 kg gạo; 489 con giống vật nuôi; trên 4.600 ngày công lao động.

Để bảo tồn và phát huy giá trị văn hoá truyền thống, Trung tâm dạy nghề Hội phụ nữ tỉnh cử cán bộ xuống các địa phương tổ chức dạy nghề thêu, dệt thổ cẩm, kỹ thuật chăn nuôi, nấu ăn cho 337 lượt hội viên. Chị em đã sản xuất trên 10.000 mét vải thổ cẩm, thêu dệt 13.970 sản phẩm túi, áo, váy và các đồ lưu niệm… phục vụ khách du lịch. Từ đó hàng trăm chị em vùng cao có thêm thu nhập từ sản phẩm thổ cẩm 400.000 - 600.000 đồng/người/tháng.

Bên cạnh đó, Hội Phụ nữ tỉnh còn phối hợp với các ngành chức năng tổ chức các lớp tập huấn về chăm sóc sức khoẻ phụ nữ, trẻ em, phòng - chống suy dinh dưỡng, kế hoạch hoá gia đình cho 37.360 lượt người; vận động trên 20.000 lượt chị em đi khám và thực hiện các biện pháp KHHGĐ, trên 11.000 lượt trẻ em được khám và điều trị bệnh, thành lập mới các câu lạc bộ "trách nhiệm và chia sẻ" tại các xã, phường trong tỉnh.

Từ hoạt động hướng về cơ sở đã giúp chị em mở rộng kiến thức, phát huy khả năng, thực hiện tốt phong trào xây dựng gia đình theo các tiêu chí "ấm no, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc".

Thu Phương
Theo Lào Cai điện tử.

TÂM ĐIỂM

Video